Chủ tịch nước VN tiếp tục vận động vắc-xin COVID-19 tại các cuộc gặp ở Liên Hiệp Quốc

22 Tháng Chín, 2021 | Tin Việt Nam

Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục công tác vận động các nước và tổ chức quốc tế cung ứng vắc-xin ngừa COVID-19 cho Hà Nội. Kêu gọi được ông Phúc đưa ra trong các cuộc gặp tại New York khi ông đến để tham gia khóa họp 76 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Thông Tấn xã Việt Nam loan tin ngày 22/9.

Theo đó, trong ngày 21/9 tại New York, Ông Nguyễn Xuân Phúc có hai cuộc gặp: một với Chủ tịch Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc Abdulla Shahid, và một cuộc với Tổng Thư Ký LHQ Antonio Guterres.

Chủ tịch nước Việt Nam trình bày tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và đề nghị LHQ tiếp tục hỗ trợ cho Hà Nội trong công tác tiêm vắc-xin rộng rãi cho người dân.

Mạng báo Korea Herald vào ngày 22/9 loan tin về cuộc gặp tại New York giữa Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.  Đây là hoạt động bên lề khi tham gia khóa họp 76 Đại Hội Đồng Liên Hiệp quốc của hai nguyên thủ Việt Nam và Hàn Quốc.

Tin cho biết, tại cuộc gặp, Tổng thống Hàn Quốc cam kết giúp cho Việt Nam hơn một triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19 vào tháng tới. Tuy nhiên loại vắc-xin nào thì chưa được nói rõ. Đây là cam kết cung cấp vắc-xin đầu tiên của Hàn Quốc cho một nước khác.

Cũng tin liên quan vắc-xin nước ngoài cung cấp cho Việt Nam, Chính phủ Ý vừa có quyết định viện trợ bổ sung gần 800 ngàn liều vắc-xin COVID-19 AstraZeneca cho Việt Nam. Như vậy, tổng số vắc-xin mà Ý hỗ trợ Việt Nam đến nay là hơn 1,6 triệu liều. Nước này là một trong những thành viên Liên Minh Châu Âu hỗ trợ vắc-xin lớn nhất cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thống kê của Đài Á Châu Tự Do cho thấy, Trung Quốc, nước được gọi là ‘bạn vàng’ của Hà Nội, đã tặng cho Việt Nam 3,7 triệu liều vắc-xin Vero Cell và hứa tặng thêm ba triệu liều nữa; nước ‘cựu thù’ Hoa Kỳ tặng cho Việt Nam sáu triệu liều vắc-xin Pfizer và Moderna.

Cho đến nay mới chừng 7% dân số từ 18 tuổi trở lên trên tổng số 98 triệu người Việt Nam trong nước được tiêm hai mũi vắc-xin ngừa COVID-19. Theo WHO, phải 70% dân được tiêm chủng đầy đủ mới có thể đạt được miễn nhiễm cộng đồng.