Công an ‘triệt xóa’ đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng

06 Tháng Tư, 2021 | Tin Việt Nam
Ảnh minh họa. Photo courtesy: RFA

Lực lượng chức năng Việt Nam hôm 3/4/2021 bắt quả tang một đối tượng trong lúc đang vận chuyển ma túy trên xe ô tô. Đây là nghi phạm thứ tư trong chuyên án đường dây ma túy từ Lào vào Việt Nam rồi sang Trung Quốc tiêu thụ.

Báo chí Nhà nước Việt Nam đưa tin ngày 6/4. Cụ thể Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, và Bộ Công an cùng Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp trong chuyên án tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Hôm ngày 3 tháng 4, lực lượng chức năng bắt một đối tượng, trú tại tỉnh Lào Cai, khi vận chuyển 227,5 kg ma túy. Trước đó vào ngày 21/1 và 20/3, có ba đối tượng bị cho có liên quan đến cùng đường dây buôn bán ma túy này bị bắt với 115 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 17.600 viên ma túy tổng hợp. Cơ quan chức năng không nêu rõ tên tuổi của bốn đối tượng. Tin cho biết đường dây vận chuyển này cơ bản bị ‘triệt xóa’; tuy nhiên cơ quan chức năng còn đang tiếp tục điều tra.

Cũng tin liên quan đến ma túy, Cục Phòng Chống Tệ nạn Xã hội thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam hôm 6/4 cho biết cả nước hiện có tổng cộng 113 cơ sở cai nghiện ma túy, giảm 26 cơ sở so với 5 năm trước, do sắp xếp và chuyển đổi chức năng theo nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống ma túy. Từ năm 2016-2020 các cơ sở này đã cai nghiện cho gần 173.000 người.