Cựu Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang và hàng chục bị cáo sắp hầu tòa

13 Tháng Chín, 2021 | Tin Việt Nam
Cựu Phó bí thư thường trực Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang. Photo courtesy: thanhtra.com.vn

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố ông Tất Thành Cang, Cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, và hàng chục bị can liên quan trong vụ án bán rẻ cổ phần Công Ty Cổ phần Phát Triển Nam Sài Gòn (SADECO) cho Công ty Nguyễn Kim, gây thất thoát hơn 1.100 tỷ đồng.

Truyền thông Nhà nước vào ngày 13/9 cho biết, ông Tất Thành Cang và 11 bị can liên quan bị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ông Nguyễn Văn Minh, Nguyên Trưởng ban kiểm soát SADECO bị truy tố tội “Tham ô tài sản”.

Một loạt bảy bị cáo cùng bị truy tố cả hai tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Tham ô tài sản”. Đó là các ông bà: Tề Chí Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SADECO), Hồ Thị Thanh Trúc (cựu Tổng giám đốc SADECO), Phạm Xuân Trung (cựu Phó Tổng giám đốc IPC), Trần Đăng Linh (cựu Phó Tổng giám đốc SADECO), Trần Công Thiện (cựu Tổng giám đốc IPC), Huỳnh Phước Long (cựu chuyên viên Văn phòng Thành ủy), Đỗ Công Hiệp (cựu Kế toán trưởng SADECO).

Cáo trạng cho rằng SADECO đã bán chín triệu cổ phần giá rẻ cho Công ty Nguyễn Kim, khiến thất thoát 1.103 tỷ đồng (trong đó UBND TP.HCM thiệt hại 485 tỷ, vốn Thành ủy thiệt hại 184 tỷ, phần thiệt hại còn lại của các cổ đông).

SADECO vào những năm 1990 là công ty 100% vốn nhà nước do UBND TP.HCM lập ra để phát triển đất đai thành phố, nắm trong tay hàng trăm hecta đất tại nhiều vị trí đắc địa. Năm 2015, SADECO trở thành công ty cổ phần nhằm triển khai quy hoạch Khu đô thị mới Nam Sài Gòn.