Đại sứ Hoa Kỳ: Chất lượng không khí Việt Nam không tốt và rất đáng lo ngại

26 Tháng Một, 2021 | Tin Việt Nam
Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink phát biểu tại Tọa đàm “Giải quyết vấn đề khủng hoảng chất lượng không khí: Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam” hôm 25/1/2021. Photo courtesy: Facebook US Embassy in Ha Noi

Tình trạng ô nhiễm không khí của Việt Nam rất nghiêm trọng. Chỉ số chất lượng không khí của Việt Nam thường ở mức không tốt cho sức khỏe và đây là vấn đề rất đáng lo ngại.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đưa ra nhận định như vừa nêu tại Tọa đàm “Giải quyết vấn đề khủng hoảng chất lượng không khí: Từ Hoa Kỳ đến Việt Nam”, diễn ra vào chiều ngày 25/1.

Đại sứ Daniel Kritenbrink nhấn mạnh rằng tình trạng ô nhiễm ở Hà Nội đặc biệt nghiêm trọng vào mùa Đông. Nguyên nhân được ghi nhận là do gió, thời tiết, đốt chất thải hoặc rơm rạ, khí thải từ phương tiện giao thông và sản xuất điện.

Chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại một số nơi ở Hà Nội trong ngày 21/1 lên đến 200. Chất lượng không khí của Hà Nội được ghi nhận ở mức “rất xấu” trong nhiều ngày gần đây. Hơn 30 địa điểm quan trắc có chỉ số AQI “xấu” ở nội thành và “kém” ở ngoại thành Hà Nội.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink phát biểu rằng Hoa Kỳ có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và mong muốn hợp tác với Việt Nam để bầu không khí được sạch.

Cuộc tọa đàm hôm 25/1 do Đại sứ quán Hoa Kỳ, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Chi cục Bảo vệ Môi trường-Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Sống và Học tập Vì môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) cùng một số đối tác phối hợp tổ chức.

Liên quan vấn đề tác hại của môi trường, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam dự báo trong ba ngày, từ ngày 27 đến ngày 29/1, chỉ số tia cực tím (UV) có nguy cơ gây hại trung bình tới cao ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Riêng khu vực Nam Bộ có chỉ số tia cực tím gây nguy hại rất cao.

Chỉ số tia cực tím đo được vào 12 giờ trưa ngày 26/1 cho thấy ở mức có nguy cơ gây hại rất cao tại Nha Trang, TP.HCM và Cà Mau.

Tia cực tím (UV) gây tác hại đến sức khỏe của con người gồm các bệnh về da, như ung thư da hay làm hại thị giác, dẫn đến đục thủy tinh thể.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân cần có biện pháp bảo vệ để tránh tia cực tím (UV) khi đi lại ngoài đường.