Hà Nội: Người đổ ra đường sau nới lỏng giãn cách gây nỗi lo bùng phát dịch bệnh COVID-19

22 Tháng Chín, 2021 | Tin Việt Nam
Người dân Hà Nội ra đường vào đêm Trung Thu. Hình chụp ngày 21.9.2021. Photo courtesy: VOV

Giới chức Hà Nội lên tiếng kêu gọi người dân cẩn trọng vì dịch bệnh COVID-19 có thể bùng phát trở lại sau khi thành phố nới lỏng giãn cách vì người dân ùn ùn đổ ra đường trong đêm Trung thu 21/9 vừa qua.

VTC hôm 22/9 trích lời ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết: “Tối Trung thu người dân đổ ra đường đông như vậy là không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch, thể hiện sự chủ quan, coi thường sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Rất đáng trách là nhiều phụ huynh đã đưa cả trẻ em đi cùng. Vì việc này thành quả chống dịch trong thời gian qua của cả thành phố, trong đó có đóng góp quyết định của nhân dân Thủ đô bị thách thức rất lớn”.

Hà Nội bỏ giấy phép đi đường và dừng phân vùng kiểm soát chống dịch bắt đầu từ 6 giờ ngày 21/9, sau khoảng hai tháng thực hiện giãn cách nghiêm ngặt theo Chỉ thị 16.

Truyền thông Nhà nước cho biết, trong đêm Trung thu, nhiều tuyến phố ở Hà Nội đông nghẹt người đi chơi. Thậm chí, phố Hàng Mã, nơi bán nhiều đồ Trung thu, đã phải “phong toả” không cho người dân đi bộ, mua sắm để tránh tụ tập đông người.

Trong khi đó, vào sáng ngày 22/9, báo chí trong nước cho biết nhiều người dân đã đổ xô về khiến cửa ngõ Pháp Vân tắc nghẽn cả km.

Sau khi nới lỏng giãn cách, Hà Nội hiện vẫn duy trì 22 chốt ở các cửa ngõ để kiểm soát người ra vào thủ đô. Người dân ra vào thủ đô vẫn phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân và làm các thủ tục kiểm soát dịch theo quy định. Tại chốt kiểm soát Pháp Vân – Cầu Giẽ vào sáng ngày 22/9, rất đông phương tiện xếp hàng, nối đuôi nhau đi về các tỉnh phía Nam.

Một số người dân bị tắc tại Hà Nội vì lệnh giãn cách, vào sáng ngày 22/9 đã bắt đầu rời thủ đô để về quê, nhưng vì quá đông người và việc kiểm soát giấy tờ vẫn được tiến hành ở các chốt chặn nên đã xảy ra tình trạng hàng người đông đứng chờ ở các chốt để xuất trình giấy tờ và làm thủ tục.