Hàng ngàn người kéo nhau tới xem đúc tượng Thánh Gióng vào ngày “trùng cửu” mồng 9 tháng 9 âm lịch

26 Tháng Mười, 2009 | Tin Việt Nam

 









Sau hồi trống, đồng nguyên chất nấu chảy được đổ vào khuôn cho kịp ngày giờ “trùng cửu”. Hình Dân Trí


 


Các thầy cúng, hòa thượng, dân chúng và cả cựu Tổng Bí thư đảng CSVN Đỗ Mười đã tới khu đúc tượng cạnh Học viện Phật giáo VN ở Hà Nội để dự lễ đúc mẽ đầu tiên tượng Phù Đổng Thiên Vương, cao 11 mét nặng 85 tấn với chi phí khoảng $3.3 triệu Úc kim dự trù sẽ xong trước tết.


 


Buổi lễ đã diễn ra vào ngày hôm qua, 26.10.09 nhằm ngày 9 tháng 9 âm lịch, Kỷ Sửu được cho là ngày tốt, “trùng cửu”. 


 


Chưa hết, người ta còn chọn giờ “trùng cửu” nữa: 9 giờ 9 phút,  như bà cựu phu nhân Thủ tướng VNCH Đặng Tuyết Mai chọn ngày giờ  “trùng cửu” (dương lịch) để khai trương quán Phở Ta ở Sài Gòn: 9.9.09 lúc 9 giờ, 9 phút và  9 giây, 9 sao…


 









Mô hình bệ, người và ngựa cao 11m với độ vươn chéo lên trới 16 mét. Hình VnExpress


 



Theo báo Dân Trí, Thượng tọa Thích Thanh Quyết – Phó giám đốc Học viện phật giáo Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng 10 tấn đồng để dùng cho buổi lễ khai mẻ đầu tiên này. Việc khởi đúc tượng đài Thánh Gióng được tiến hành với hai phần đúc khởi đầu là phần người và phần ngựa, Ban quản lý Dự án phải sử dụng đồng nguyên chất và phương pháp đúc thủ công với những chuyên gia tư vấn cùng nhiều người thợ giỏi để đảm bảo chất lượng công trình”.


 









“Gởi của an toàn”: Đóng  góp vàng, đồ sang sức để nấu với đồng đúc tượng Thánh Gióng


 


Sáng hôm, đã có hàng chục kg kim loại quý được các tổ chức, cá nhân “gửi gắm” vĩnh viễn vào mẻ đồng đầu tiên này.


 


Tượng đài Thánh Gióng sau khi hoàn thành nặng khoảng 85 tấn, được đặt trên đỉnh núi cao nhất khu di tích – núi Đá Chồng, có đặt bia ghi nhận công tích của vị thánh của dân tộc này.


 


Tổng chi phí dự án khoảng 50 tỷ đồng, trong đó có 25 tỷ đồng dùng cho việc đúc tượng đài Thánh Gióng. 


 









Đỗ Mười và Hòa Thượng Thích Thanh Tứ (Hình VnExpress) trong buổi lễ. Hình phải:  bà Kim Thoa, người đóng góp 30 tỉ đồng, khoảng $2 triệu Úc kim để đúc tượng đồng (Hình Dân Trí).


Để không ảnh hưởng đến tài nguyên rừng, Ban xây dựng tượng đài đã thay đổi kế hoạch: dùng xe đặc chủng để vận chuyển những khối đồng đã đúc lên núi, thay cho phương án ban đầu là dùng tời kéo và máy bay trực thăng.


Cũng theo báo Dân Trí, dự kiến, cuối tháng 12 âm lịch tượng sẽ được rước lên đỉnh núi Đá Chồng. Sau đó, Tượng đài tiếp tục được làm nguội hoàn thiện và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2010, trước dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.