Mưa lớn liên tục, Huế và Hội An ngập sâu, 5 người chết

17 Tháng Mười Một, 2023 | Tin Việt Nam
Ngọ Môn ở Hoàng thành Huế bị ngập trong lũ lụt hôm 15/11 năm 2023. VnExpress screenshot via VOA

Hoàng thành ở Huế và khu phố cổ Hội An chìm trong nước lũ trong bối cảnh mưa lớn liên tục nhiều ngày trên các tỉnh bắc trung bộ Việt Nam đã khiến 5 người chết và nhiều người phải di tản, truyền thông trong nước đưa tin.
Theo đó, mưa lớn kể từ ngày 13/11 đến nay đã khiến các tỉnh, thành từ Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng bị ngập lụt. Cổng thông tin điện tử Chính phủ dẫn số liệu báo cáo từ các địa phương cho biết gần 19.000 căn nhà đã bị ngập và đã có 5 người chết và mất tích.
Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu của người dân đã bị hư hại trong khi nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã, trong đó có tuyến quốc lộ huyết mạch 1A đã bị ngập, gây chia cắt giao thông, cũng theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ.
Tỉnh Thừa Thiên-Huế và thành phố Huế là địa phương bị ngập nặng nhất trong đợt mưa lũ lần này. Tại Huế, 85% tuyến đường của 36 phường, xã đã bị ngập, ông Đặng Văn Hòa, chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của tỉnh Thừa Thiên-Huế được dẫn lời cho biết.
Ông Hòa nói hai bên sông Hương đều bị tràn bờ với bờ bắc ngập từ 0,8 đến 1,2 mét còn bờ nam ngập từ 0,5 đến 1 mét.
Hình ảnh trên truyền thông trong nước cho thấy khu Đại Nội của Hoàng thành Huế, trong đó có cả Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, ngập trong nước. Học sinh trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện đã được cho nghỉ học đến hết tuần.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã họp trực tuyến với các lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế vào chiều ngày 16/11 về tình hình mưa lũ và bàn cách khắc phục, tờ Tuổi Trẻ cho biết.
Còn tại phố cổ Hội An, vốn cũng là di sản văn hóa thế giới như Hoàng thành Huế, nước từ sông Hoài tràn bờ đã làm ngập nhiều con đường, di tích trên phố cổ, hình ảnh trên báo chí trong nước cho thấy. Người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

(Nguồn: VOA)