Nam Dương đánh đắm tàu, hồi hương ngư dân Việt

18 Tháng Chín, 2016 | Tin Việt Nam
Kể từ cuối năm 2014 tới nay, Nam Dương đã đánh đắm hơn 170 tàu thuyền của nước ngoài, trong đó có nhiều tàu của Việt Nam. Photo Courtesy: Reuters

Chính quyền đảo quốc ở Đông Nam Á mới trả tự do cho hơn 200 ngư dân Việt Nam, sau khi bắt giữ và đánh chìm tàu của họ vì đánh cá trái phép.

Các ngư dân này đã về tới Vũng Tàu hôm qua, 16.9, trên một tàu của lực lượng kiểm ngư trong nước.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, việc chuẩn bị để tiếp nhận ngư dân từ phía Nam Dương đã tiến hành trong hơn hai tuần qua.

Bộ này cũng cảnh báo các ngư dân không đánh bắt trái phép ở các vùng biển của nước ngoài, và “cần hiểu rằng các hành vi vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của luật pháp nước sở tại và theo thông lệ quốc tế”.

Cách đây hai tháng, Nam Dương cũng đã cho hồi hương 65 ngư dân Việt sau khi bị bắt vì đánh bắt cá trái phép ở nước này. Tin từ trong nước cho hay, Indonesia hiện vẫn còn giữ khoảng 100 ngư dân Việt Nam.

Tháng trước, Nam Dương cử hành Lễ Độc lập bằng việc đánh đắm hơn 60 tàu cá nước ngoài, trong đó có nhiều tàu của Việt Nam, bị bắt giữ vì hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Nam Dương.

Trong số các tàu cá bị đánh chìm có nhiều chiếc bị chặn bắt ngoài khơi đảo Natuna của Nam Dương. Đây là khu vực mà vùng đặc quyền kinh tế của nước này tiếp giáp với Biển Đông.

Bộ trưởng Hàng hải và Ngư nghiệp Susi Pudjiastuti cho hay rằng các tàu cá bị đánh đắm gần 8 hòn đảo để tạo thành các bãi nhân tạo, thay thế cho biện pháp trước đây là phá hủy tàu bằng thuốc nổ.

Theo VOA Tiếng Việt