Ngành may mặc Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Mỹ ưu tiên vắc-xin cho các nhà cung ứng Việt Nam

28 Tháng Bảy, 2021 | Tin Việt Nam
Công nhân tại xưởng may mặc -Hình minh hoạ. Photo courtesy: Reuters

Hiệp hội Quần áo và Da giày Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền Mỹ và Việt Nam ưu tiên tiêm phòng ngừa COVID-19 cho công nhân ngành may mặc.

Nikkei Asia đưa tin hôm 28 tháng 7 trích dẫn hai lá thư nhóm này gửi Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Việt Nam một ngày trước. Nhóm đại diện cho các thương hiệu thời trang toàn cầu như Adidas, Gap kêu gọi Tổng thống Biden gửi thêm vắc-xin cho Việt Nam, đồng thời thúc giục Hà Nội ưu tiên tiêm vắc-xin cho ngành may mặc và giày dép vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề do đợt bùng phát thứ tư của đại dịch tại Việt Nam.

Trong khi đó, các nhà sản xuất sản phẩm điện tử đã phải đối phó với tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng bằng cách cho nhân viên ngủ tại nơi làm việc để duy trì hoạt động và thực hiện lệnh của chính phủ. Tuy nhiên, các hãng sản xuất hàng dệt may khó có thể có biện pháp tương tự vì tỷ suất lợi nhuận thấp hơn. Việt Nam là nguồn xuất khẩu quần áo và giày dép lớn thứ hai sang Hoa Kỳ, sau Trung Quốc.

Việt Nam hiện có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất khu vực Đông Nam Á và Hiệp hội May mặc đã đề nghị Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính bổ sung công nhân các nhà sản xuất dệt may vào danh sách các đối tượng ưu tiên được chích vắc-xin phòng COVID-19 trong đợt này.