Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh nhân tạo do Việt Nam sản xuất vào vũ trụ

11 Tháng Một, 2021 | Tin Việt Nam
Vệ tinh NanoDragon (ngoài cùng bên phải) sẽ được phóng lên vũ trụ trong năm 2021. Photo courtesy: tienphong.vn

Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) sẽ phóng một vệ tinh siêu nhỏ do các kỹ sư Việt Nam chế tạo lên quỹ đạo vào cuối năm 2021.

VNExpress Anh ngữ, vào ngày 11/1, loan tin vừa nêu và dẫn lời của ông Lê Xuân Huy, Phó giám đốc Trung tâm Vũ trụ Quốc gia Việt Nam (VNSC), cho biết JAXA dự định sẽ phóng 15 vệ tinh nhân tạo trong năm nay như một phần của chương trình vệ tinh thử nghiệm thứ hai của nước này, bao gồm vệ tinh siêu nhỏ NanoDragon do VNSC phát triển và chế tạo.

Ông Lê Xuân Huy cho biết thêm rằng vệ tinh là sản phẩm của dự án vệ tinh siêu nhỏ kích thước nano giai đoạn 2016 – 2020. Vệ tinh này, có trọng lượng hơn 4 kg, sẽ được sử dụng như một thiết bị chụp ảnh quang học để kiểm tra khả năng định vị vệ tinh trong không gian và theo dõi, giám sát tàu bè trên biển.

Nhật Bản, hồi tháng 1/2020 đã phóng vệ tinh MicroDragon của Việt Nam nặng 50 kg vào không gian từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura ở tỉnh Kagoshima, miền Nam Nhật Bản.

Vệ tinh MicroDragon được sử dụng để quan sát đường bờ biển của Việt Nam, đánh giá chất lượng nước, định vị nguồn lợi thủy sản và theo dõi những thay đổi để phục vụ nuôi trồng thủy sản, phát hiện độ bao phủ của đám mây và hạt sol khí, thu thập tín hiệu cảm biến trên mặt đất và truyền đến các trạm trên trái đất.

Về phía Việt Nam, nước này đã đưa vệ tinh bản địa đầu tiên do Việt Nam sản xuất vào vũ trụ vào năm 2013. PicoDragon nặng 1 kg vẫn ở trên quỹ đạo trong 3 tháng. Việt Nam đã phóng 4 vệ tinh trước đó, tất cả đều do các công ty nước ngoài chế tạo.

Ông Lê Xuân Huy nói với báo giới rằng việc từng bước làm chủ chế tạo vệ tinh sẽ giúp Việt Nam giảm phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, đảm bảo an toàn, an ninh, tăng cường dữ liệu và dịch vụ vệ tinh sẵn có cũng như phục vụ phát triển kinh tế.