Nhiệm kỳ khóa XII: 16 án tử hình và chung thân trong các vụ đại án tham nhũng

12 Tháng Mười, 2021 | Tin Việt Nam
Ông Đinh La Thăng tại phiên xét xử phúc thẩm hôm 8.1.2018. Photo Courtesy: VNA/Doan Tan via REUTERS

Ba án tử hình và 13 án chung thân dành cho các bị cáo trong những vụ đại án tham nhũng từ nhiệm kỳ Khóa XII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Truyền thông Nhà nước ngày 12/10 cho biết, từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, cơ quan chức năng tiến hành điều tra, truy tố, xét xử 637 bị cáo liên can trong 126 vụ án và tịch biên tài sản hơn 84.000 tỷ đồng.

Tòa án Việt Nam đã tuyên phạt ba án tử hình và 13 án chung thân liên quan các vụ án kinh tế và tham nhũng. Trong đó, có những bị cáo là các quan chức lãnh đạo cấp cao như cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của AVG, hay ông Trịnh Xuân Thanh – cựu quan chức ngành dầu khí bị tuyên án hai án chung thân, do bị cáo buộc tội liên can trong các vụ án tham nhũng khác nhau.

Riêng cựu Bộ trưởng và Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị tuyên án tổng cộng 30 năm tù giam.

Hồi trung tuần tháng 3/2021, ông Đinh La Thăng, bị tuyên bản án mới nhất 11 năm tù và bồi thường 200 tỷ đồng vì những sai phạm xảy ra tại nhà máy Ethanol Phú Thọ. Trong vụ án này, ông Đinh La Thăng phản bác tại tòa rằng ông bị cáo buộc tội mang tính suy diễn, quy chụp. Tuy nhiên, ông Thăng chấp nhận bản án và không kháng cáo.