Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân số người chết gia tăng vì tai nạn giao thông

09 Tháng Tư, 2021 | Tin Việt Nam
Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Uỷ ban ATGT ông Trương Hoà Bình. Photo courtesy: Reuters/ RFA Edited

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Việt Nam, ông Trương Hoà Bình, vào ngày 9/4, yêu cầu điều tra làm rõ nguyên nhân số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm nhiều người thiệt mạng, gia tăng trong quý 1/2021 so với cùng kỳ năm ngoái.

Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn phát biểu của Phó Thủ tướng Thường trực và là Chủ tịch Uỷ ban An toàn Giao thông (ATGT) tại Hội nghị trực tuyến sơ kết ATGT quý 1 như vừa nêu.

Theo thống kê của Uỷ ban ATGT, trong quý 1/2021 cả nước có hơn 3.000 vụ TNGT, làm chết hơn 1.670 người, bị thương gần 2.400 người. Số lượng tai nạn giảm 263, nhưng số người chết tăng 33 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Uỷ ban ATGT cho biết, số lượng vi phạm tải trọng xe vẫn còn tái diễn nhiều, ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) chưa được giải quyết mà còn có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân được cho là sau giãn cách xã hội, người dân “bung” ra sản xuất, kinh doanh, dẫn đến việc phương tiện gia tăng, ý thức chấp hành giao thông lơ là nên dẫn đến vi phạm.

Từ đầu năm đến nay còn xảy ra một số vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người, điển hình là vụ TNGT tại Thanh Hoá hôm 22/3 làm 7 người thiệt mạng, hai vụ tại Hoà Bình và Nghệ An khiến 5 người thiệt mạng và bị thương 3 người, hay vụ TNGT ngày 26/3 trên quốc lộ 3 làm 3 người chết và 1 người bị thương.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, mỗi năm cả nước tăng khoảng 500.000 phương tiện giao thông khiến ùn tắc giao thông gia tăng.