Số ca mắc mới trong một ngày vượt 10 ngàn, TPHCM giải thích nguyên nhân tiêm đủ vắc-xin vẫn chết

23 Tháng Mười Một, 2021 | Tin Việt Nam

Số ca mắc COVID-19 mới tại Việt Nam trong ngày 22/11 tăng cao, vượt con số 10 ngàn ca F0 tại 58 tỉnh, thành. Trong đó có 5.647 ca nhiễm trong cộng đồng.

Bộ Y tế Việt Nam (VN) đã thông báo tin trên trong ngày 22/11 và truyền thông nhà nước loan trong cùng ngày.

Cụ thể, tính từ 16h ngày 21/11 đến 16h ngày 22/11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.321 ca nhiễm mới, trong đó 22 ca nhập cảnh và 10.299 ca ghi nhận trong nước (tăng 417 ca so với ngày trước đó) tại 58 tỉnh, thành phố.

Theo thống kế của Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.104.835 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ một triệu người có 11.210 ca nhiễm).

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận tại VN là 1.099.710 ca, trong đó có 907.459 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 22/11, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai-Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết trên 75% tổng số ca tử vong tại TPHCM là các trường hợp chưa tiêm vắc-xin hoặc tiêm chưa đủ hai mũi.

Riêng về những trường hợp đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin ngừa COVID-19 rồi nhưng vẫn tử vong, bà Mai không lý giải trực tiếp tại sao, tuy nhiên cho rằng trong số các trường hợp nặng, có 5% trở nên rất nặng, thì sẽ dẫn đến nguy cơ tử vong. Do đó, bà kết luận ngay cả khi độ phủ vắc-xin ở mức cao, các ca tử vong do COVID-19 vẫn xuất hiện là điều không tránh khỏi.

Cũng theo bà Mai, để giảm số ca tử vong, TP.HCM cần giảm số F0 nhập viện. Để giảm F0 nhập viện, người dân cần nâng cao ý thức cộng đồng, tuân thủ quy tắc 5K và không lơ là dù đã tiêm đủ liều vắc-xin.

Cũng trong ngày, ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết đến nay TP đã tiêm hơn 13,8 triệu liều, trong đó hơn 7,8 triệu mũi 1 và hơn 6 triệu mũi 2. Tỉ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin là 99,92%; tỉ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ hai liều là 97,23%.