Thủ tướng Việt Nam yêu cầu xử lý, không để tái diễn vụ “tiêm vắc-xin không cần đăng ký”

21 Tháng Bảy, 2021 | Tin Việt Nam
Cô gái khoe trên mạng được tiêm vắc-xin Pfizer không cần đăng ký Photo courtesy: GĐXH-RFA

Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Bộ Y tế và các địa phương thực hiện nghiêm việc phân bổ vắc-xin đồng thời yêu cầu làm rõ thông tin những trường hợp tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 không cần đăng ký.

Yêu cầu trên được truyền thông Nhà nước loan trong ngày 21/7 – hai ngày sau khi dân tình phẫn nộ việc một cô gái lên mạng xã hội khoe được tiêm vắc-xin Pfizer tại Bệnh viện (BV) Hữu Nghị mà không cần đăng ký trước.

Trong chỉ đạo đưa ra, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc phân bổ vắc-xin phải theo nguyên tắc công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch, linh hoạt và hiệu quả. Thủ tướng cũng nhắc các địa phương phải xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin.

Riêng về vụ việc xảy ra tại BV Hữu Nghị, ông Chính yêu cầu giám đốc BV gửi giải trình đến Thanh tra Bộ Y tế trong ngày 21/7.

Trong cùng ngày, Chủ tịch thành phố Hà Nội (TP) Chu Ngọc Anh cũng lên tiếng về qui trình tiêm vắc-xin, khẳng định mọi người dân đều bình đẳng về quyền lợi tiêm vắc-xin. Ông Ngọc Anh xác quyết đến thời điểm này Hà Nội đã có đủ năng lực thực hiện tiêm chủng qui mô lớn, với dự kiến mỗi ngày sẽ tiêm được 200 ngàn mũi.

Bộ Y tế Việt Nam trong ngày 21/7 cho biết đã ghi nhận thêm 2.787 ca COVID-19 mới trong đó 1.739 ca ở thành phố Hồ Chí Minh, nâng tổng số ca mắc lên 65.607 trong đó có 63.510 ca mắc trong nước và 2.097 ca nhập cảnh.

Số tử vong do COVID-19 tính đến chiều ngày 21/7 tại Việt Nam là 370 trường hợp. Trong đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 27/4 đến nay số tử vong vì SARS-CoV-2 là 335 ca.

Tính đến ngày 20/7 tổng số liều vắc-xin đã được tiêm tại VN là trên 4.336.830 liều, trong đó tiêm mũi 1 là trên 4.019.160 liều, tiêm mũi 2 là trên 317.670 liều.