Thủ tướng yêu cầu giải quyết tình trạng “sốt đất” khắp cả nước

06 Tháng Tư, 2021 | Tin Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu, xử lý tình trạng “sốt đất” hiện nay. Báo Nhà nước đưa tin hôm 6/4/2021.

Cụ thể, ông Phúc giao Bộ Tài nguyên- Môi trường, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu biện pháp hạn chế tình trạng “sốt đất” tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước hiện nay.

Theo Bộ Xây dựng, tình trạng sốt ảo bất động sản phần lớn do nhiễu loạn thông tin. Giới đầu cơ lợi dụng những thông tin về quy hoạch hạ tầng, đô thị… để tung tin, thổi giá, mua đi bán lại bất động sản, lôi kéo người dân tham gia theo tâm lý đám đông vào các giao dịch bất động sản.

Biện pháp đưa ra là cần xây dựng cho được dữ liệu quốc gia về giá đất để Nhà nước có thể kiểm soát và điều tiết thị trường bất động sản, đưa đất về đúng giá trị thực.

Theo thông tin tại buổi họp Báo cáo thị trường bất động sản được tổ chức sáng 6/4/2021, tình trạng “sốt đất” hiện nay có nhiều điểm tương đồng với thời kỳ bất động sản rơi vào tình trạng “bong bóng” những năm 2006-2007.

Thời điểm đó, dòng vốn chuyển sang thị trường chứng khoán rất mạnh. Khi những thông tin về quy hoạch được đưa ra, dòng vốn lại ồ ạt chuyển sang bất động sản. Chỉ một thời gian tăng trưởng nóng, thị trường rơi vào suy thoái, nợ xấu đã xuất hiện. Sau đó, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư phá sản.

Báo trong nước dẫn lời Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu rằng, thời điểm này, việc kiểm soát dòng tiền đổ vào bất động sản vẫn là quan trọng nhất. Việc thông tin về quy hoạch cần được công bố rộng rãi và minh bạch.