Thừa Thiên Huế: khởi tố tài xế chở bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

01 Tháng Mười Hai, 2021 | Tin Việt Nam
Ông Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan an ninh điều tra. Photo courtesy: RFA

Cơ quan An ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 1/12 cho biết đang tiến hành khởi tố một người đàn ông 34 tuổi vì tổ chức và môi giới cho người khác nhập cảnh trái phép Việt Nam.

Truyền thông nhà nước loan tin cho biết, người bị khởi tố là ông Nguyễn Xuân Trường, bị bắt khi đang chở bốn người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam.

Theo cơ quan an ninh điều tra, vào ngày 21/11, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên quốc lộ 1A tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền, giới chức yêu cầu dừng xe của ông Trường để kiểm tra nhằm kiểm soát dịch bệnh, và phát hiện ông chở theo bốn người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Ông Trường khai nhận được một đàn ông miền Nam thuê chở bốn người Trung Quốc này từ khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vào Long Thành, tỉnh Đồng Nai với giá là 17 triệu đồng.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm ngoái, Chính phủ Việt Nam đã gia tăng việc kiểm soát đường biên giới với các nước láng giềng để ngăn chặn dòng người nhập cảnh trái phép, vì lo ngại dịch bệnh lây lan nhanh chóng. Các toà án tại Việt Nam thời gian qua cũng đã mở các phiên toà xét xử những tội phạm giúp đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo thống kê từ tháng 2/2020 đến tháng 3/2021, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã xử lý gần 30 ngàn người nhập cảnh trái phép. Trong đó, tuyến biên giới VN-TQ là hơn 24 ngàn người; VN-Lào trên một ngàn người và VN-Campuchia là 4.501 người.