Tòa xử bà Phương Hằng và 4 bị cáo, một số “nhân chứng” không đến dự, khiếu nại tư cách tham gia

21 Tháng Chín, 2023 | Tin Việt Nam
Bà Phương Hằng được đưa đến tòa từ 6 giờ sáng, trông có vẻ bình tĩnh. Photo courtesy: Thanh Tùng/ VnExpress

Sau một năm rưỡi bị giam, vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạmvề tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân” theo khoản 2, điều 331 Bộ luật Hình sự, đã được xét xử tại tòa án TP HCM ngày 21/9/2023. Tòa án cho biết đây là phiên xử công khai, nhưng chỉ những người được phép mới vào trong tòa, ngoài ra cấm dân chúng tụ họp chung quanh khu vực của tòa. Phiên tòa được cho là sẽ có livestream để ai muốn, thì có thể theo dõi.

Ngoài bà Nguyễn Phương Hằng và ông Đặng Anh Quân được cảnh sát áp giải từ Trại tạm giam Chí Hòa thì các bị can còn lại tự đến tòa do được tại ngoại.

Bà Hằng bị cáo buộc tổ chức 57 buổi livestream có nội dung xâm phạm bí mật đời tư, xúc phạm hàng loạt người. Do tính chất phức tạp của vụ án nên chỉ những người có giấy triệu tập mới được tham dự phiên xử. Tuy nhiên, sáng nay, rất đông người vẫn kéo đến trước cổng tòa quay video, chụp ảnh. Khi bị cảnh sát nhắc nhở và không cho phép vào trong, họ lớn tiếng phản đối gây mất trật tự, theo báo VnExpress.

Theo báo Tuổi Trẻ, ngoài sự có mặt của 5 bị cáo thì những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Vy Oanh, Trương Thị Việt Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Đặng Thị Hàn Ni, ông Nguyễn Đình Kim có mặt tại phiên tòa. Nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, ông Huỳnh Uy Dũng, ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt.

Theo chủ tọa, những trường hợp vắng mặt đã được tòa án tống đạt hợp lệ và có đơn xin xét xử vắng mặt nên không thuộc trường hợp phải hoãn phiên tòa, do đó vụ án được xét xử bình thường.

Mở đầu phiên tòa, luật sư bảo vệ của nhà báo Đức Hiển cho biết trước phiên tòa ông Hiển gửi khiếu nại đến Tòa án nhân dân TP.HCM về việc xác định tư cách tham gia tố tụng của ông Hiển. sau đó tòa đã có văn bản trả lời nhưng ông Hiển không đồng ý nên tiếp tục khiếu nại nội dung trả lời khiếu nại.

Luật sư Nguyễn Thành Công (bảo vệ cho nhà báo Đức Hiển) vẫn đang chờ kết quả trả lời khiếu nại của Chánh án TAND cấp cao nên đề nghị hoãn phiên tòa. Trường hợp HĐXX xác định lại ông Hiển là bị hại thì phía ông Hiển sẽ đồng ý tiếp tục phiên tòa.

Đồng quan điểm, luật sư Trương Anh Tú đề nghị HĐXX giải quyết ngay việc xác định tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan tại phiên tòa.

Các luật sư bảo vệ cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án cũng ủng hộ quan điểm đề nghị HĐXX thay đổi tư cách tham gia tố tụng của những người này thành bị hại ngay tại phần thủ tục phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát đồng ý quan điểm của HĐXX, việc xem xét tư cách tham gia tố tụng thuộc về thẩm quyền HĐXX. Về tư cách tham gia tố tụng của những người liên quan sẽ được HĐXX thể hiện thông qua bản án.

Viện kiểm sát cho biết các bị cáo bị truy tố theo điều 331 nên khách thể của tội danh này là trật tự quản lý hành chính nếu xác định lại những người liên quan là bị hại sẽ thuộc một tội danh khác.

Hình ảnh bị cáo Nguyễn Phương Hằng xuất hiện tại phiên tòa sáng 21/9. Ảnh: Chụp màn hình/ Dân Trí

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, gần 6h xe dẫn giải bị cáo tới tòa. Phiên tòa liên quan tới nhiều người nổi tiếng nên an ninh được thắt chặt. Bán kính xung quanh tòa khoảng 200m đều bị phá sóng điện thoại.

Hàng rào thép gai được lực lượng chức năng tăng cường chuyển tới để đảm bảo trật tự phiên tòa. Người dân hiếu kỳ theo dõi phiên tòa tập trung mỗi lúc một đông. Tuy nhiên, theo quy định của tòa, chỉ những người được cấp thẻ mới được bước vào cổng tòa án.

Liên quan vụ án, lúc 8h, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh cùng luật sư có mặt để dự phiên tòa.

Theo HĐXX tòa đã triệu tập hợp lệ. Những người vắng mặt không thuộc trường hợp phải hoãn phiên tòa nên tiếp tục xét xử. Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Phương Hằng khai to, rõ ràng mình sinh năm 1971 tại An Giang và đang thường trú tại quận 1, TPHCM. Về học vấn nữ bị cáo cho biết mình học hết lớp 12, có 2 quốc tịch. Nữ bị cáo khai bản thân có 4 con, từng bị phạt hành chính 1 lần vì vi phạm an ninh mạng, theo báo Dân Trí.

Phiên xử dự trù sẽ kéo dài trong 2 ngày.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáng 21/9, bà Phương Hằng mặc sơ mi trắng, vẻ khá điềm tĩnh, thừa nhận trước khi bị đưa ra xét xử đã từng bị phạt vì vi phạm an ninh mạng.

 

Video Player is loading.

Pause

Current Time 0:13

/

Duration 0:22

Loaded: 0%

Progress: 0%

Unmute

Fullscreen

 

Sau khi cáo trạng được công bố, HĐXX bắt đầu thẩm vấn bà Phương Hằng.

 

 

 

 

* Tiếp tục cập nhật.

 

Bà Phương Hằng được đưa đến tòa từ 6h. Ảnh: Thanh Tùng

Trước đó, đại diện VKS công bố cáo trạng dài hơn 30 trang, cáo buộc bà Hằng đã sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội để thực hiện nhiều buổi livestream. Trong đó có 57 buổi mang nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của: ca sĩ Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Hoài Linh, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Đức Hiển…

Quá trình điều tra bà Hằng khai lý do làm như vậy là trước đó những người này đã phát ngôn xúc phạm vợ chồng bà và quỹ từ thiện của bà.

Cụ thể, bị cáo cho rằng, nghệ sĩ Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên – người bị bà tố cáo lừa đảo. Khi bị cáo yêu cầu ông Linh cùng lên tiếng về hành vi của ông Yên thì nam nghệ sĩ im lặng.

Ca sĩ Vy Oanh đã đăng một bài viết trên Facebook, ở phần trả lời một bình luận đã “móc máy, xỉa xói” việc bà Hằng ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch Covid-19. Còn nhà báo Hàn Ni đã nhiều lần phát ngôn trên mạng xã hội xúc phạm bị cáo, chống phá Công ty cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu; ông Nguyễn Đức Hiển đã trả lời phỏng vấn trên VOV và đăng các bài viết trên Facebook, YouTube có thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến quyền lợi của Hằng và Công ty cổ phần Đại Nam.

Đối với vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên, bị cáo Hằng cho là đã hoạt động từ thiện “không minh bạch, ăn chặn tiền” của người dân; ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên mạng xã hội phát ngôn xúc phạm Hằng; bà Đinh Thị Lan có các phát ngôn trên mạng xã hội vu khống, xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của Hằng; bà Lê Thị Giàu và bà Trương Thị Việt Hà cùng nhiều người khác “là một tổ chức chống phá ngầm” bị cáo và Công ty cổ phần Đại Nam…

Chia sẻ:FacebookTwitterSao chép liên kết

Bà Phương Hằng cho biết từng bị xử lý hành chính

Tại phần thủ tục phiên tòa, bà Hằng giữ vẻ điềm tĩnh, giọng chậm, cho biết sức khỏe hiện tại tốt, sẵn sàng tham gia phiên xử. Bị cáo khai từng bị xử phạt một lần về hành vi vi phạm an ninh mạng.

Tiếp đó, bị cáo Đặng Anh Quân và những bị cáo là nhân viên của bà Hằng gồm: Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân (được tại ngoại) lần lượt trình bày về lý lịch.

Trước phiên xử, vợ chồng Thuỷ Tiên, Công Vinh; nghệ sĩ Hoài Linh, bà Lê Thị Giàu; ông Huỳnh Uy Dũng… có đơn xin vắng mặt, uỷ quyền cho luật sư tham gia phiên tòa.

 

 

Luật sư Nguyễn Thành Công – bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhà báo Đức Hiển, cho biết thân chủ đã nhiều lần khiếu nại TAND TP HCM và cả tòa cấp trên về việc phải xác định tư cách tố tụng của ông Hiển là bị hại chứ không phải là người có quyền, nghĩa vụ liên quan và đang chờ kết quả. Vì vậy luật sư đề nghị hoãn phiên tòa.

Tương tự, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Đinh Thị Lan… và một số người khác cũng yêu cầu HĐXX giải quyết vấn đề xác định lại tư cách tố tụng của họ là bị hại.

Về việc này, đại diện VKS cho rằng, bà Hằng và đồng phạm bị xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Khách thể của tội danh này là trật tự quản lý hành chính bị xâm phạm, chứ không phải cá nhân, tổ chức nên những người trên không phải bị hại. Nếu họ không đồng tình thì có quyền kháng cáo.

Sau khi hội ý nhanh, HĐXX đồng quan điểm với VKS. Về việc một số người liên quan vắng mặt, tòa cho rằng không thuộc trường hợp hoãn phiên xử nên tiếp tục làm việc.

Chia sẻ:FacebookTwitterSao chép liên kết

Bà Hằng được đưa đến tòa

Từ sáng sớm, cả trăm cảnh sát đã có mặt để giữ an ninh trật tự từ cổng TAND TP HCM vào sân và phòng xử án. Đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước cổng tòa được dựng hàng rào, hạn chế giao thông và người hiếu kỳ đến theo dõi phiên xử.

Cảnh sát có mặt từ sớm, giữ trật tự phiên xử. Ảnh: Thanh Tùng

Bà Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng 4 đồng phạm được đưa đến tòa từ trước 6h. Họ bị xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt 2-7 năm tù.

Bà Hằng bị cáo buộc tổ chức 57 buổi livestream có nội dung xâm phạm bí mật đời tư, xúc phạm hàng loạt người. Do tính chất phức tạp của vụ án nên chỉ những người có giấy triệu tập mới được tham dự phiên xử.

Tuy nhiên, sáng nay, rất đông người vẫn kéo đến trước cổng tòa quay video, chụp ảnh. Khi bị cảnh sát nhắc nhở và không cho phép vào trong, họ lớn tiếng phản đối gây mất trật tự.

 

Nhiều nghệ sĩ tham gia phiên tòa

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh đến tòa cùng luật sư. Nhiều người có quyền, nghĩa vụ liên quan khác như bà Trương Thị Việt Hà đi xe Rolls-Royce đến tòa.

Trước phiên xử, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh cho biết sẽ tham gia phiên tòa để trình bày quan điểm, làm rõ nhiều nội dung liên quan. Ca sĩ Thủy Tiên, nhà báo Đức Hiển và một số người liên quan khác uỷ quyền cho luật sư tham gia tố tụng.

 

 

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh đến tòa với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Video: Nguyễn Điệp

Là một trong 10 người bị bà Hằng xúc phạm, nhà báo Ðặng Thị Hàn Ni (đang bị tạm giam về hành vi xúc phạm vợ chồng bà Hằng) sẽ được cảnh sát trích xuất đến tòa để đối chất nhiều nội dung.

Ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam, chồng bà Hằng) được tòa triệu tập với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan nhưng không tham gia phiên xử mà ủy quyền cho luật sư.

Ca sĩ Vy Oanh đến tòa. Ảnh: Thanh Tùng

 

 

Trước phiên xử, 5 trong số 10 người có quyền, nghĩa vụ liên quan trên đã gửi đơn kiến nghị tòa xác định lại tư cách tố tụng. Họ cho rằng đã bị bà Hằng có những hành động, lời nói tác động trực tiếp, gây thiệt hại về thể chất và tinh thần – đáp ứng đủ điều kiện để được xác định là bị hại trong vụ án theo quy định ở khoản 1 Điều 62 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Theo những người này, việc xác định đúng tư cách tố tụng của họ không chỉ ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án mà còn ảnh hưởng đến việc thực hiện các quyền của họ.