Tổng thống Lee Myung-bak thăm Việt Nam nhưng vấn đề cựu chiến binh Đại Hàn vẫn còn lấn cấn

20 Tháng Mười, 2009 | Tin Việt Nam

 









Tổng thống Nam Hàn (phải) đến sân bay Nội Bài vào ngày hôm qua. Hình Dân Trí


 


Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak đã đến Hà Nội vào ngày hôm qua trong chuyến viếng thăm dài 3 ngày. Đây là lần thứ hai một tổng thống Nam Hàn đến thăm Việt Nam kể từ 17 năm qua khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hà Nội tổ chức “Tuần lễ Việt Nam – Hàn Quốc” đề mừng biến cố này, nhưng lại bức xúc về vấn đề cựu quân nhân Nam Hàn tham chiến ở Việt Nam.


 


Tháng 5 vừa qua, trong chuyến công du Nam Hàn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Lee Myung-bak đã đồng ý nâng cấp quan hệ giữa hai nước từ “đối tác toàn diện” hiện nay thành quan hệ “hợp tác chiến lược”.


 


Tuy nhiên, có một vấn đề đang nổi cộm hiện nay liên quan đến chuyện Đại Hàn tham chiến tại miền nam để giúp Việt Nam Cộng Hòa chống lại cộng sản Bắc Việt trước năm 1975.


 


Trong thời gian  bảy năm kể từ 1965 đã có hai sư đoàn bộ binh Đại Hàn và một lực lượng Thủy quân Lục chiến đã tham chiến phía đồng minh Hoa Kỳ tại Nam Việt Nam. Trong số này, ước tính có khoảng 8000 người bị thương và 3000 người thiệt mạng.


Theo BBC có tổng cộng 300,000 quân Đại Hàn lần lượt tham chiến tại Việt Nam, là lực lượng lớn thứ nhì sau quân đội Hoa Kỳ.


Việt Nam phản đối Nam Hànkhi nước này gọi việc đưa quân tham chiến tại Miền Nam trước đây là hành động cần thiết đối với an ninh thế giới.


Thật vậy, gần đây Bộ Cựu chiến binh Nam Hàn đã trình quốc hội tu chính án điều chỉnh cách đối xử đối với những người có công với quốc gia. Dự luật đề nghị gọi sự tham dự của quân nhân Đại Hàn trong cuộc chiến Việt Nam trước đây là “đóng góp cho việc gìn giữ hòa bình thế giới”.


Trước sự phản đối mạnh mẽ của Hà Nội, bộ trưởng Ngoại giao Nam Hàn, ông Yu Myung-hwan buộc phải thăm gấp Việt Nam để xoa dịu bực bội và chuẩn bị cho chuyến công du của Tổng thống Lee Myung-bak


Cũng theo tin từ BBC, đại sứ Việt Nam tại Seoul, ông Phạm Tiến Vân nói: “Chúng tôi biết Nam Hàn tham chiến và gây khổ đau cho người dân Việt Nam nhưng chúng tôi không hề nhắc đến chuyện này, nhằm duy trì quan hệ tốt. Hy vọng trong chuyến thăm Hà Nội tổng thống Lee sẽ đủ can đảm nhìn thẳng vào hậu quả chiến tranh do Nam Hàn gây ra.”



Trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Lee Myung-bak và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sẽ khẳng định chuyển biến này cũng như thông qua một loạt thoả thuận hợp tác kinh tế.


Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Việt Nam VTV khi đặt chân đến Hà Nội ngày 20/10, Tổng thống Lee nói: “Quan hệ Đại Hàn -Việt Nam đã đạt được những tiến bộ chưa từng có kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992”.


Theo báo Dân Trí, Nam Hàn giờ đây cũng là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai của Việt Nam. Kinh ngạch thương mại Nam Hàn và Việt Nam đã tăng từ 500 triệu USD năm 1992 lên 9.8 tỷ USD năm 2008.


Năm ngoái có 470,000 du khách Nam Hàn đã đến thăm Việt Nam trong khi có 30,000 người Việt Nam đến Nam Hàn.


Ước tính hiện có khoảng 88,000 người Việt đang sinh sống tại Nam Hàn. Gần một nửa số đó là những phụ nữ Việt Nam, đến đây sau khi kết hôn với nam giới người Hàn.


Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Lee Myung-bak là một phần trong chuyến công du 6 ngày đến cả Campuchia và Thái Lan  nơi ông sẽ tham dự Hội nghị thượng định ASEAN + 3 (gồm ASEAN + Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Quốc) vào ngày 25.10.


Tổng thống Nam Hàn sẽ rời Việt Nam vào ngày mai, Thứ Năm 22.10.09.