Truy nã quốc tế Cựu Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Đồng Nai

19 Tháng Bảy, 2021 | Tin Việt Nam
Ông Phạm Văn Sáng và bằng lái xe được nói là của ông ở Mỹ. Photo courtesy: RFA

Cựu Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Văn Sáng đang bị truy nã quốc tế để điều tra về tội ‘vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng’ thất thoát ngân sách Việt Nam hơn 27 tỷ đồng. Báo Nhà nước Việt Nam đưa tin, dẫn lời đại diện Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Đồng Nai như vừa nêu ngày 19/7.

Hiện thủ tục truy nã quốc tế đối với ông Phạm Văn Sáng đang được thực hiện sau khi phía cơ quan chức năng nhận được tin báo từ người dân cho hay ông Sáng đang sống tại Mỹ.

Cụ thể, có người tại tiểu bang California cho hay đã thấy ông Sáng đến hội chợ Phúc Lộc Thọ bằng một chiếc Tesla trị giá 130.000 đô la. Ngoài ra, trên mạng cũng xuất hiện những hình ảnh tài khoản Facebook và bằng lái xe được nói của ông Sáng khi có nhiều thông tin trùng khớp với lý lịch ông này.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Đồng Nai, ông Phạm Văn Sáng đã bỏ trốn từ năm 2019, trước khi bị khởi tố hình sự, khởi tố bị can vào tháng 1/2021.

Nguyên nhân khởi tố ông Sáng được cho biết là do những sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện hai dự án “Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP” và “Nhà màng nông nghiệp”, gây thất thoát ngân sách.

Ngoài ra, ông Sáng còn bị khai trừ Đảng vào tháng 7/2020 nhưng ông đã vắng mặt khi triển khai quyết định kỷ luật.

Một số cán bộ Việt Nam trốn sang nước ngoài sau khi bị phát hiện có những vi phạm như trường hợp bà Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa hiện vẫn chưa biết tung tích… Ngoài ra có trường hợp bị bắt đưa về Việt Nam xử như trường hợp cựu quan chức dầu khí Trịnh Xuân Thanh. Ông này bị mật vụ Việt Nam sang Đức bắt cóc hồi tháng 7 năm 2017.