Trước khi Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, truyền thông quốc doanh và bộ máy tuyên giáo hiếm khi nhắc đến tên bố của Tô Lâm. Nhưng kể từ khi vị chính trị gia người Hưng Yên lên nắm chức vụ cao nhất của đảng csVN, cái tên Tô Quyền được nhắc đến thường xuyên hơn.
Với việc được tôn vinh riêng trong một sự kiện hoành tráng, nhắm đến việc kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, Tô Quyền giờ đây được đặt ngang hàng với những nhân vật lịch sử, có vai trò quan trọng đối với chiến thắng của đảng Cộng sản cho dù bố của Tô lâm chỉ có cập bậc đại tá Công An. Đó là nhận xét của facebook Việt Tân. Còn các báo trong nước nói gì?
Báo Công an Nhân dân chạy tít: “Người Anh hùng sống mãi trong lòng dân”
Báo Mới viết:
Đây là Chương trình nghệ thuật chính luận đầu tiên của Cục Công tác chính trị – Bộ Công an dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh, tô đậm những chiến công và hi sinh thầm lặng của lực lượng An ninh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó khắc họa thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tá Tô Quyền.
“Ký ức để lại” được dàn dựng hoành tráng, đầu tư công phu, kết hợp giữa nghệ thuật chính luận sử thi và sân khấu ngoài trời với hiệu ứng công nghệ hiện đại, có sự giao thoa nhịp nhàng giữa điện ảnh, sân khấu, vũ kịch.
Chương trình có sự tham gia của hơn 500 diễn viên chuyên nghiệp, cùng 120 chiến sĩ Công an Tây Ninh, đội quân khuyển, kỵ binh và nhiều khí tài; đặc biệt là sự xuất hiện của NSƯT Thanh Tâm, NSƯT Đỗ Kỷ; các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Đào Mác, Khánh Ngọc, Khắc Tiệp, Hoàng Ngọc…
Tổng đạo diễn Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn thông qua nghệ thuật có thể tái hiện lịch sử một cách sống động, tạo cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, để khán giả hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ thêm cảm phục tinh thần quật cường, sự hy sinh anh dũng của cha ông trong công cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc”.
Báo Vietnamnet viết:
“Ký ức để lại” là vở đại nhạc kịch bán thực cảnh khắc họa cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tá Tô Quyền cùng các nhà cách mạng tiền bối tại Trung ương Cục miền Nam.
Hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025), 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) và 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025), Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận bán thực cảnh Ký ức để lại.
Với quy mô hoành tráng và sự đầu tư công phu, chương trình được dàn dựng theo hình thức bán thực cảnh, kết hợp giữa nghệ thuật chính luận sử thi và sân khấu ngoài trời với công nghệ hiện đại.
Báo Tiền Phong viết:
Trong thắng lợi vĩ đại thống nhất đất nước năm 1975 có đóng góp to lớn của lực lượng an ninh miền Nam nói chung, lực lượng an ninh tỉnh Tây Ninh nói riêng và sự chi viện của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân miền Bắc. Tính từ năm 1959 đến ngày 30/4/1975, Bộ Công an đã chi viện 11.038 cán bộ, chiến sĩ trong đó có 3.000 CAND vũ trang, hơn 11.000 liệt sĩ CAND.
Đài Á Châu Tự do RFA viết:
Bộ Công an sẽ tổ chức một sự kiện vào ngày 12 tháng 4 nhằm tôn vinh Đại tá Tô Quyền, bố của đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm, tại Tây Ninh.
Trước khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, truyền thông và bộ máy tuyên truyền hiếm khi nhắc đến bố của ông. Nhưng kể từ khi vị chính trị gia người Hưng Yên lên nắm chức vụ cao nhất của đảng Cộng sản, cái tên Tô Quyền được nhắc đến thường xuyên hơn.
Một bản trường ca có tên “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh” với nội dung ca ngợi ông Tô Quyền đã được sáng tác và xuất bản. Tác phẩm này sau đó được truyền thông nhà nước đồng loạt giới thiệu vào tháng 12 năm 2024.