Việc chỉ định cấp lãnh đạo Việt Nam đã xong: Hùng chủ tịch Quốc hội; Sang chủ tịch nước, Dũng thủ tướng

25 Tháng Bảy, 2011 | Tin Việt Nam

 


 









Trương Tấn Sang trả lời báo chí sau khi được bầu làm chủ tịch nước. Ảnh Tiến Dũng


 


Thế là mọi chuyện bầu bán đã xảy ra đúng như người ta đoán sau khi Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng bí thư.  Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội, Trương Tấn Sang làm Chủ tịch Nước và Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng.


 


Sau đây là vài đoạn tin về việc đề cử và trúng cử trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam qua báo chí trong nước.


 


Chiều 22/7, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã được đề cử làm Chủ tịch Quốc hội khóa 13.  Ông Nguyễn Sinh Hùng 65 tuổi, quê xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), là tiến sĩ kinh tế, ủy viên Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10 và 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11. Ông có 14 năm liền làm đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp (10 -12).


 


Chiều 23/7, với 91,4% phiếu bầu, ông Nguyễn Sinh Hùng trở thành Chủ tịch Quốc hội khóa 13.


 


Chiều 23/7, ngay sau khi nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội trình danh sách đề cử ứng viên chức danh Chủ tịch nước.


 


Chiều 25/7, với 97,4% phiếu bầu, ông Trương Tấn Sang, Thường trực Ban bí thư, đã trở thành Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016. Trương Tấn Sang sinh ngày 21/1/1949 tại  xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật.  Là đại biểu Quốc hội khóa 9, 10, 11 và 13.


 


Chiều 25/7, ngay sau khi nhậm chức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đọc tờ trình đề cử ông Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016.


 


Ông Nguyễn Tấn Dũng năm nay 62 tuổi, quê Cà Mau, là cử nhân luật. Ông tham gia quân đội từ nhỏ, phục viên năm 1981 và công tác tại tỉnh Kiên Giang, lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy.


 


Năm 1995, ông nhận nhiệm vụ tại trung ương với các chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Kinh tế trung ương. Hai năm sau, ông được Quốc hội thông qua chức Phó thủ tướng và sau đó được phân công làm Phó thủ tướng thường trực. Tháng 6/2006 ông trở thành Thủ tướng trẻ nhất Việt Nam kể từ năm 1975.


 


* * *


Cũng như hai ông Nguyễn Sinh Hùng và Trương Tấn Sang, thế nào ông Nguyễn Tấn Dũng cũng được bầu làm thủ tướng với số phiếu trên 91% trở lên.


 


Chuyện bầu bán ở một xứ độc đảng không có gì hấp dẫn và đáng nói, bởi chỉ là việc chia chác quyền hành trong nội bộ đảng mà thôi, với kết quả đã được tiên đoán trước.