Việt Nam ca ngợi ‘nữ siêu nhân’ chạy ‘không kịp nghỉ’ vẫn đoạt 2 huy chương vàng SEA Games

11 Tháng Năm, 2023 | Tin Việt Nam,Tin thể thao
Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam giành 3 huy chương vàng môn chạy trong kỳ SEA Games 32 ở Campuchia, 8 và 9/5/2023. Screenshot of Zing News (public domain) via VOA

Báo chí và người dân Việt Nam trong hai ngày qua không ngớt lời ca ngợi vận động viên Nguyễn Thị Oanh vì cô làm được điều phi thường là giành 2 huy chương vàng liên tiếp trong 2 cuộc thi chạy chỉ cách nhau 20 phút trong giải SEA Games 32 đang diễn ra ở Campuchia.

Tin cho hay, nữ vận động viên 28 tuổi cao 1 mét 50 khiến các khán giả Đông Nam Á thán phục khi về nhất trong cả hai nội dung chạy 1.500m nữ và 3.000m nữ vượt chướng ngại vật vào chiều 9/5. Hai cuộc thi này chỉ cách nhau 20 phút, gây nhiều tranh cãi về việc xếp lịch của ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) kỳ này.

Một ngày trước, cũng chính vận động viên này đã được trao một huy chương vàng khác sau khi về đích đầu tiên trong cuộc thi chạy 5.000m nữ.

Theo quan sát của VOA, trên báo chí và mạng xã hội, hàng triệu người dân Việt Nam bày tỏ niềm tự hào to lớn về chiến thắng của Nguyễn Thị Oanh, người có quê là Bắc Giang.

Nhiều người dành những lời tốt đẹp nhất nói về cô, ví vận động viên này như “nữ siêu nhân” hay “người ngoài hành tinh” vì đã có chiến thuật thi đấu sáng suốt cũng như rất quyết tâm vượt qua trở ngại là lịch thi đấu bất hợp lý tại nước chủ nhà.

Báo chí trong nước tường thuật rằng giữa hai cuộc thi có độ dài tổng cộng 4.500m chỉ là 20 phút, một khoảng thời gian ngắn đến mức Oanh thậm chí “còn không kịp nghỉ” vì phải làm các thủ tục. Do đó, việc cô về nhất trong cả hai cuộc thi được mọi người trong và ngoài nước khâm phục vì cô “làm được điều phi thường, phá vỡ giới hạn của con người”.

Trên mạng xã hội, các bài viết về nữ vận động viên được xem là “tiêu biểu” thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác, gồm vô vàn phản ứng “yêu, thích” và nhiều ý kiến ngưỡng mộ. Một số người đề nghị nhà nước Việt Nam trao tăng Huân chương Lao động hạng nhất cho Nguyễn Thị Oanh.

Ở thời điểm hiện tại, với thành tích giành được 3 huy chương vàng, Nguyễn Thị Oanh nhận được các khoản tiền thưởng và quà tặng của nhà nước và một số hãng tư nhân với tổng giá trị hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó riêng hãng Thaco tặng 1 xe hơi có giá hơn 900 triệu đồng.

Bên cạnh ca ngợi kỳ tích của Oanh, một số cơ quan báo chí Việt Nam, trong đó có Zing News, VietnamNet, VTC News…, cũng chỉ ra thực tế “xót xa” là nữ vận động viên này nói riêng và những đồng nghiệp của cô nói chung chỉ được nhà nước trả lương rất thấp ở Việt Nam.

Thời gian gần đây, mức lương của Nguyễn Thị Oanh cao nhất là 7 triệu đồng/tháng và có một thời gian khá dài cô phải bán hàng online để có thêm tiền để mua giày, thực phẩm chức năng, thuốc bổ… để phục vụ cho việc tập luyện, các báo cho hay. Các bài tường thuật cho biết thêm rằng gia cảnh của cô thực sự “nghèo khó”.

“Tôi rất buồn về chế độ đãi ngộ dành cho vận động viên như tôi quá thấp, không tương xứng với khó khăn, vất vả mà chúng tôi phải trải qua”, cô Oanh nói với Zing News.

Một số người đặt câu hỏi trên mạng xã hội rằng hiện nay, Oanh và những vận động viên vẫn đang ở thời hoàng kim song chế độ đãi ngộ còn như vậy, liệu sau này khi họ qua thời đỉnh cao họ sẽ như thế nào.

(Nguồn: VOA)