Việt Nam khởi công xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia

11 Tháng Một, 2021 | Tin Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu nhấn nút khởi công xây dựng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia và khai mạc Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021, ngày 9/1/2021. Photo courtesy: VGP

Việt Nam vừa khởi công xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, đồng thời khai trương Triễn lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà nội vào ngày 9/1.

Việc xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và tổ chức Hội chợ triển lãm (Vietnam International Innovation Expo 2021-VIIE 2021) được nói là thể hiện cam kết của Chính phủ Hà Nội trong việc tham gia với các doanh nghiệp và cá nhân nhằm mục tiêu thúc đẩy đổi mới. Trung tâm hướng tới phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên phát triển khoa học và công nghệ. Trung tâm này được lên kế hoạch để thúc đẩy các doanh nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế, các phòng thí nghiệm, văn phòng của các tập đoàn lớn, cũng như là nơi làm việc của các chuyên gia và nhà khoa học hàng đầu.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam phải dựa vào tri thức, khoa học và công nghệ, đặc biệt là đổi mới sáng tạo, tất cả đều được coi là yếu tố quan trọng để tăng trưởng trong chiến lược đưa đất nước trở thành nước phát triển và có thu nhập cao vào năm 2045.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam kêu gọi các bộ, cơ quan hoạch định chính sách cùng NIC đề xuất các chính sách và thể chế để khuyến khích và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết tại sự kiện rằng NIC hướng tới mục tiêu là nơi tiếp đón các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, cung cấp hệ thống cơ sở hạ tầng tối ưu cho việc nghiên cứu và phát triển các ý tưởng công nghệ và khởi nghiệp.

INC được đầu tư với chi phí 740 tỷ đồng, trên diện tích 35 héc-ta tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội.

NIC được cho biết dự kiến sẽ thu hút 40 công ty công nghệ lớn, 150 công ty khởi nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng 15 quỹ đầu tư mạo hiểm, từ đó tạo ra hơn 5.000 việc làm.