Việt Nam tìm cách cân bằng quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ

04 Tháng Mười, 2017 | Tin Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis (trái) tiếp Tướng Ngô Xuân Lịch hôm 8/8 tại Washington. Photo Courtesy: Reuters

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng nhận định các cuộc hội đàm Việt-Trung gần đây mang dấu hiệu hòa giải hơn, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn có bức tường lớn ngăn cách giữa Việt Nam và Trung Quốc khi Việt Nam đang tìm cách cân bằng mối quan hệ với cả Bắc Kinh và Washington.

“Vì địa thế chiến lược của mình ở Châu Á, Việt Nam luôn có một lợi thế trong vai trò cân bằng quyền lực giữa các nước lớn như Trung Quốc, Liên Xô cũ,” chuyên gia về Đông Nam Á tại trường đại học Jinan, ông Trương Minh Lượng nói.

Tờ báo này nhận định chiến thuật của Hà Nội là gần gũi với Bắc Kinh để đạt lợi thế về kinh tế, nhưng mật thiết Washington về an ninh. Và điều này sẽ thể hiện rõ tại hội nghị APEC vào tháng 11 năm nay, với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và

Việt Nam và Hoa Kỳ đang tăng cường hợp tác an ninh đường biển và đang tiến hành tổ chức chuyến thăm của chiếc hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đến Việt Nam.

“Một mối quan hệ tăng cường với Hoa Kỳ là vô cùng quan trọng đối với Việt Nam, vì Hoa kỳ là cường quốc duy nhất có đủ khả năng quân sự và mục tiêu chính trị để thách thức những tham vọng chiến lược của Trung Quốc, bao gồm Biển Đông,” Tiến sỹ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu cao cấp về chính trị thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS) ở Singapore nói.

Tuy nhiên, chuyên gia Trương Minh Lượng nói để ổn định thể chế thì Việt Nam vẫn lựa chọn Trung Quốc làm đồng minh chính.

Hàng chục năm qua, mối quan hệ Việt-Trung vẫn luôn là một mối quan hệ nhạy cảm và phức tạp.

Cuối tuần trước, tại buổi Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng tại hai tỉnh Lai Châu và Vân Nam, Tướng Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Tướng Ngô Xuân Lịch.

“Quân đội Trung Quốc sẵn lòng hợp tác với quân đội Việt Nam để kiểm soát đúng đắn những bất đồng giữa hai bên và truyền năng lượng tích cực vào việc phát triển mối quan hệ song phương,” Tướng Phạm được Tân Hoa Xã trích lời nói.

Hôm Thứ Năm rồi, quan chức hai nước cũng thống nhất gia tăng thông thương hàng hóa và xây dựng khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới.

Trong khi hồi tháng Tám, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hủy Ngoại trưởng Phạm Bình Minh vì đã vận động đưa ngôn ngữ mạnh mẽ vào bản tuyên bố chung của các nước ASEAN.

Trước đó nữa có tin cho hay Việt Nam đã phải ngưng khoan thăm dò khí đốt tại khu vực có tranh chấp ở Biển Đông, sau khi bị Trung Quốc đe dọa dùng vũ lực tại Trường Sa.

Tuy nhiên, Tờ Bưu điện Hoa nam Buổi Sáng nhận định hai người láng giềng Cộng Sản vẫn cần sự hỗ trợ của nhau để củng cố thể chế trong khu vực.

Tuy cả hai đều không muốn có bất cứ cuộc đối đấu quân sự nào trước thềm hội nghị APEC tuy nhiên căng thẳng ở Biển Đông vẫn là có thể là một ngòi nổ.

Hôm 1.10, theo Đài tiếng nói Việt Nam, các nhà lãnh đạo cao cấp Việt Nam cũng đã gửi điện mừng chúc mừng Ngày Quốc Khánh Trung Quốc.

Theo BBC Tiếng Việt