Việt Nam xem xét giảm diện tích trồng lúa

18 Tháng Tám, 2021 | Tin Việt Nam
Một nông dân trên ruộng lúa ở Vĩnh Phúc hôm 20/2/2020. Photo courtesy: RFA

Việt Nam sẽ xem xét cắt giảm diện tích trồng lúa nếu giá ngũ cốc giảm hơn nữa. Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho biết như vậy hôm 18 tháng 8.

Theo ông Hoan, do giá gạo giảm nên Việt Nam phải cân nhắc việc giảm diện tích trồng lúa, thay bằng loại ngũ cốc khác có lợi hơn. Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã giảm xuống còn khoảng 390 USD / tấn, thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2020; dù Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn nằm trong nhóm ba nước đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này gồm Thái Lan,  Ấn Độ và Việt Nam.

Ông Hoan không cho biết sẽ cắt giảm bao nhiêu diện tích, nhưng theo báo chí Nhà nước, diện tích trồng lúc có thể giảm 5,4% xuống còn 3,5 triệu ha vào năm 2030.

Trong khi đó, nửa đầu năm 2021, lượng gạo từ Việt Nam nhập khẩu vào Philippines giảm so với cùng kỳ năm ngoái dù vẫn chiếm tỷ trọng xấp xỉ 87%.

Nguyên nhân là giá gạo quốc tế tăng cao, các vấn đề liên quan đến hậu cần toàn cầu và thu hoạch trong nước được cải thiện.

Việc xuất khẩu gạo của Việt Nam hiện gặp sự cạnh tranh gay gắt từ Thái Lan và Ấn Độ. Năm 2020 Việt Nam đứng vị trí thứ 2 xuất khẩu gạo trên thế giới. Dự báo năm nay, Việt Nam vẫn có cơ hội giữ vị trí thứ hai về xuất khẩu gạo trên thế giới. Lý do được nêu ra là vì Bộ Thương Mại Thái Lan chỉ đề ra mục tiêu xuất khẩu khoảng 6 triệu tấn gạo trong năm 2021. Việt Nam lại vẫn có thể duy trì mức hơn 6 triệu tấn như năm 2020.

Tuy Việt Nam lâu nay trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới về mặt số lượng, nhưng phẩm chất gạo của Việt Nam vẫn còn thấp hơn các nước khác.