Vụ tiền giấy Polymer: Úc điều tra cáo buộc hối lộ tham nhũng, nhưng Việt Nam vẫn im re

03 Tháng Mười Một, 2009 | Tin Việt Nam

 


Cảnh sát Liên bang Úc đang tiến hành điều tra Securency, một công ty mà Ngân Hàng Trữ Kim Úc làm chủ phân nửa cổ phần, về chuyện đút lót tiền hối lộ cho các viên chức nhà nước Việt Nam hằng triệu đô-la.


 


Securency là công ty làm polymer, một nguyên liệu được sử dụng trong đồng bạc giấy của Úc. Công thức chế tạo polymer đã được đăng ký bằng sáng chế này hiện đang được 27 nước trên thế giới dùng làm giấy bạc bao gồm cả Việt Nam. Việt Nam chuyển từ bạc giấy sang  nguyên liệu polymer trong năm 2002.


 


Theo cuộc điều tra của hai nhà báo Úc được đăng trên báo The Age ở Melbourne vào tuần qua thì thương gia ở Hà Nội tên Lương Ngọc Anh bị tố cáo đã đóng một vai trò lớn lao trong vụ hối lộ này.


 


 









Lương Ngọc Anh, tổng giám đốc công ty CFTD chưa có phản ứng nào về các cáo buộc từ Úc


 


Công ty Securency đã mướn Lương Ngọc Anh  vì ông nầy quen biết với nhiều người ở cấp cao trong nhà nước Việt Nam. Người ta ghi nhận là ông Anh và công ty của ông ta CFTD (Company For Technology and Development) làm việc cho Bộ Công An Việt Nam.


 


Theo báo The Age, công ty Securency trả cho ông và công ty của ông ta hơn 12 triệu đô-la, một số trong số tiền này được chuyển qua những trương mục ngân hàng ở Thụy Sĩ.


 


Theo luật chống tham nhũng của Úc, đút lót cho viên chức chính phủ hay những cơ sở làm ăn do chính phủ ngoại quốc kiểm soát để có lợi thế trong thương trường là bất hợp pháp cho bất cứ công ty Úc nào.


 


Nếu cuộc điều tra cho thấy ban quản trị công ty biết hay có lẽ biết ông Anh làm việc nhân danh nhà nước Việt Nam, họ sẽ bị truy tố với tội hình sự, với bản án lên tới 10 năm tù.


 


Trong khi đó, phía Việt Nam theo thói quen từ trước đến nay liên quan đến chuyện hối lộ bởi nước ngoài, họ thường im lặng. Và nếu có điều tra, sẽ rất chậm.


 


Đài BBC đưa tin như sau:


Tổng Thanh tra Chính phủ nói với báo chí trong nước rằng cơ quan của ông chưa điều tra thông tin của báo Úc về cáo buộc hối lộ liên quan tiền polymer của Việt Nam.


Báo điện tử VietnamNet dẫn lời ông Trần Văn Truyền nói Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo cho phía công an điều tra, và ông chưa bình luận.


Ông nói thêm: “Thông tin phía Úc đưa mang tính chất tham khảo, khi tiếp nhận thì chúng ta phải xem xét rất đúng nguyên tắc. Thậm chí, có thể theo nước ngoài, người ta nói căn cứ đó là đủ, đó là phạm tội nhưng theo quy định pháp luật của Việt Nam như vậy chưa chắc đã phạm tội vì chưa đủ chứng cứ.”


Báo The Age ở Melbourne là nơi đưa ra những cáo buộc về công ty Securency chuyên cung cấp vật liệu polymer dùng để sản xuất tiền ở Úc.


Một trong những cáo buộc của tờ báo là Securency đã hối lộ người ở Việt Nam để có hợp đồng in tiền polymer.


Trong bài báo mới nhất tuần trước, báo The Age nêu đích danh ông Lương Ngọc Anh, Tổng Giám đốc công ty TNHH Phát triển Công nghệ CFTD, mà theo tờ báo, đã nhận hơn 5 triệu đôla Úc từ Securency.


Tổng số tiền lại quả cho ông Ngọc Anh và công ty của ông, theo The Age, là hơn 12 triệu đôla Úc và một phần trong đó gửi vào tài khoản ở Thụy Sĩ.


Cho đến lúc này, công ty CFTD chưa đưa ra phản hồi nào.


Trong khi đó, báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn lời người phó của ông Truyền nói rằng cho đến nay cơ quan của ông chưa đụng tới vấn đề cán bộ Việt Nam có tài khoản ở ngân hàng nước ngoài.


Phó tổng thanh tra Chính phủ Mai Quốc Bình thổ lộ ông “chưa nhận được bất cứ một sự chỉ đạo, một sự triển khai nào” về vấn đề này.


“Đương nhiên là hiện nay, ta cũng có quy định khi kê khai tài sản cũng phải kê khai rõ là trong nước tài sản anh có bao nhiêu, ngoài nước có bao nhiêu. Nhưng đó là quy định thôi. Chứ thực sự người nào có hay không có thì cũng chưa có nắm được thực hư thế nào.”


Cảnh sát liên bang Úc đã điều tra vụ việc từ tháng Sáu đến nay, và tại Úc đang có những câu hỏi quanh vai trò quản lý của Ngân hàng Quốc gia Úc, vì một số quan chức tại đây cũng có chân trong hội đồng quản trị của Securency.