Tổng thống Nga bị tước đai đen nhu đạo, huyền đai cửu đẳng Taekwondo. Thể thao Nga cũng bị trừng phạt, tẩy chay vì Putin

04 Tháng Ba, 2022 | Tin tức,Tin thể thao
Tổng thống Putin tập judo với Musa Mogushkov của đội judo quốc gia Nga trong buổi huấn luyện tại Sochi, Nga ngày 8.1.2016. Hình: REUTERS/ Alexey Nikolsky/ Sputnik

Sau Judo, đến Taekwondo cũng tước danh hiệu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thể thao của Nga cũng chung số phận vì Putin xâm lăng Ukraine.

Một ngày sau khi LĐ Judo Quốc tế (IJF) tước ghế Chủ tịch danh dự và đại sứ của IJF, nay đến lượt LĐ Taekwondo Thế giới tước luôn đai đen của Tổng thống Nga V. Putin.

Ngoài việc có đai đen Judo, ông Putin cũng có đai đen Taekwondo 9 đẳng, nhưng là đai đen danh dự của tổ chức này. Bây giờ thì ông bị tước luôn do tiến hành cuộc chiến tranh vào Ukraina.

Liên đoàn Taekwondo Quốc tế đã quyết định tước đai đen danh dự của Tổng thống Putin và khẳng định cơ quan này cực lực phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Bởi nó đi “ngược lại với quan điểm “Hòa bình quý giá hơn Chiến thắng”, cùng những giá trị của sự tôn trọng và bao dung của Taekwondo Quốc tế.

Tổng thống Putin là người giỏi nhiều môn võ, ngoài Judo, Taekwondo, ông còn giỏi võ Sambo, một loại võ vật của Nga.

Trước khi làm Tổng thống Nga, ông Putin là sĩ quan mật vụ, trưởng văn phòng cơ quan tình báo Liên Xô tại Đông Đức, đóng ở Dresden… đó là một trong những lý do ông Putin giỏi võ nghệ.

Ủy ban Thế vậ hội IOC thông báo họ đã rút lại Huy Chương Thế Vận Hội, giải thưởng cao quý nhất của phong trào Olympic, từng trao cho ông Putin trước đây.

Thời gian qua, liên tục các Liên đoàn, tổ chức, giải đấu thể thao quốc tế đã ra quyết định tẩy chay thể thao Nga. LĐBĐ châu Âu (UEFA) quyết định chuyển địa điểm tổ chức trận chung kết Champions League 2021/2022 từ Gazprom Arena (St.Peterburg, Nga) đến sân Stade de France (Paris, Pháp). LĐBĐ Thế giới (FIFA) chỉ cho phép đội tuyển Nga thi đấu các trận playoff vòng loại World Cup 2022 dưới danh nghĩa LĐBĐ Nga và không được dùng quốc kỳ, quốc ca.

Ngoài ra, giải bóng rổ số 1 châu Âu EuroBasket cấm 3 đội bóng Nga thi đấu và LĐ bóng rổ châu Âu cũng có quyết định tương tự với đội bóng rổ Nga. LĐ ô tô quốc tế (FIA) hưởng ứng lời kêu gọi từ Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) sẽ có cuộc họp bất thường để đi đến quyết định cấm các tay đua F1 mang quốc tịch Nga, cụ thể là Nikita Mazepin của đội Haas. Trước đó, chặng Grand Prix Nga 2022 đã bị huỷ.

Trước đó, hôm Thứ Ba, 1 Tháng Ba, Liên Đoàn Bơi Lội Quốc Tế (FINA) cũng rút lại sắc phong họ trước đó trao cho tổng thống Nga vào Tháng Mười, 2014. Tổng Thống Putin từng được trao tặng danh hiệu cao quý nhất nhờ “sự hỗ trợ quan trọng” của ông trong việc tổ chức các giải bơi lội lớn của FINA ở Nga.

Cựu đại tá KGB Putin lúc 63 tuổi trong một đòn vai khá đẹp mắt ở trung tâm thể thao tại thành phố quê nhà St. Petersburg. Photo: Reuters/ Alexsey Druginyn/ RIA Novosti

FINA nói rằng mặc dù không có vận động viên hoặc đội nào từ Nga hoặc Belarus có thể thi đấu dưới tên hoặc quốc kỳ của các quốc gia, họ có thể được chấp nhận là tư cách trung lập.

Hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Hai trước đó, FINA hủy bỏ giải vô địch thiếu niên thế giới dự kiến ​​được tổ chức tại Kazan, Nga, vào Tháng Tám năm nay.

Giải vô địch bơi lội thế giới 25 mét dự kiến ​​diễn ra ở cùng thành phố vào Tháng Mười Hai vẫn tiếp tục.

“FINA vẫn lo ngại sâu sắc về tác động của cuộc chiến đối với các vận động viên và người dân Ukraine,” thông cáo viết. “FINA sẽ tiếp tục theo dõi cẩn thận tình hình nghiêm trọng và đưa ra các quyết định tiếp theo khi thích hợp.”

Phản ứng của thể thao thế giới trước cuộc xâm lược của Nga

Cờ và quốc ca của Nga và Belarus bị cấm tại tất cả các giải bắn cung thế giới.

Các vận động viên và giới chức của Nga và Belarus bị cấm tham gia tất cả các giải điền kinh thế giới, bao gồm giải vô địch đồng đội đi bộ thế giới ở Oman vào cuối tuần này, giải vô địch ở Serbia trong tháng này và giải vô địch thế giới ở Eugene, Oregon, vào Tháng Bảy.

Giải đua xe Công Thức 1 (Formula One) ở Sochi vào Tháng Chín đã bị hủy. Liên Đoàn Đua Xe Quốc Tế (FIA) cho biết các tay đua người Nga vẫn có thể thi đấu nhưng dưới lá cờ trung lập.

Các vận động viên và giới chức của Nga và Belarus bị cấm tham gia tất cả các giải đấu của Liên Đoàn Cầu Lông Thế Giới (BWF) từ ngày 8 Tháng Ba. Ngoài ra, tất cả các sự kiện BWF ở Nga và Belarus đều bị hủy bỏ.

Tất cả các cuộc thi của đội tuyển và giới chức của Nga bị Liên Đoàn Bóng Rổ Quốc Tế đình chỉ.

Các vận động viên Nga và Belarus bị đình chỉ thi đấu tại bất kỳ sự kiện nào của Liên Đoàn Ca Nô Quốc Tế.

Giải leo núi và trượt băng tốc độ ở Moscow vào Tháng Tư sẽ được chuyển ra khỏi Nga.

Ngoài ra, các cuộc thi của nhiều bộ môn thể thao quốc tế khác từng được dự trù tổ chức tại Nga giờ đây đều bị hủy hoặc tổ chức ở các quốc gia

Trên đấu trường quốc tế, quyền tài phán của FIFA đối với các vòng loại World Cup hiện tại là Nga sẽ không thể đá trận vòng loại World Cup với Ba Lan ​​vào ngày 24 Tháng Ba.

FIFA thông báo vào Chủ Nhật, 27 Tháng Hai, rằng các đội Nga sẽ được phép tiếp tục thi đấu dưới tên Liên Đoàn Bóng Đá Nga (RFU), chơi các trận sân nhà trên lãnh thổ trung lập và không có khán giả, đồng thời cấm quốc kỳ và quốc ca Nga, sau cuộc xâm lược Ukraine.

“Sau các quyết định ban đầu Hội Đồng FIFA và Ủy Ban Điều Hành UEFA, nơi dự kiến sẽ ​​áp dụng các biện pháp bổ sung, thông qua, hai tổ chức chúng tôi cùng nhau quyết định rằng tất cả các đội Nga, cho dù là đội đại diện quốc gia hay đội câu lạc bộ, sẽ bị đình chỉ tham gia cả các giải FIFA và UEFA cho đến khi có thông báo mới,” theo tuyên bố chung đưa ra hôm Thứ Hai. “Bóng đá thế giới hoàn toàn đoàn kết ở đây và đoàn kết hoàn toàn với tất cả những người bị ảnh hưởng ở Ukraine.”

FIFA đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì quyết định trước đó cho phép các đội tuyển quốc tế của Nga tiếp tục thi đấu theo lịch trình của họ, mà trong đó, chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Ba Lan mô tả đó là điều “đáng hổ thẹn.”