Úc & Nhật – huyết chiến sanh tử, lúc 8.10pm Thứ Năm 24/3 tại Stadium Australia

23 Tháng Ba, 2022 | Tin tức,Tin thể thao
Huấn luyện viên Hajime Moriyasu. Hình: Kim Kyung-Hoon/ Reuters

Danh Tạ

Hajime Moriyasu – một tên tuổi không hề xa lạ của xứ sở Phù Tang. Người được lọt vào hàng bốn huấn luyện viên xuất sắc nhất Á châu. Cũng là người cùng 24 tên tuổi lẫy lừng khác được đề cử vào danh sách bình chọn huấn luyện viên lỗi lạc nhất thế giới trong năm 2021. Ông bầu của đội cầu Nhật Bản đã vung tay điều binh khiển tướng dìu dắt đội nhà vượt qua bao cửa ải sóng gió, với một quyết tâm duy nhất – đoạt chiếc vé hội ngộ cùng anh tài năm châu vào cuối năm tại Qatar.

Không ai khác, chính Hajime Moriyasu đã cùng những hiệp khách áo xanh tạo nên một chiến tích vang dội tại vòng loại 2 thuộc bảng B, với 8 trận toàn thắng. Làm mưa làm gió gây khiếp đảm đối phương với 46 bàn thắng, chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn. Như chững lại trong ba trận đầu tiên của vòng loại 3. Trận thua choáng váng trước Oman 0-1, trận thắng thiếu tính thuyết phục trước Trung Quốc 1-0 và cú gục ngã đau đớn trước Saudi Arabia 0-1, buộc giới hâm mộ túc cầu Nhật Bản hoang mang, lo lắng. Như những nốt nhạc lỗi nhịp được chỉnh sửa kịp thời, khúc hoà tấu êm ái dịu dàng lại ngân vang với hương vị chiến thắng trong 5 cuộc đối đầu gần nhất. Nay, với 6 trận thắng, 2 trận thua, ghi 9 bàn thắng, lọt lưới 3 bàn, đoàn quân thuộc xứ sở mặt trời mọc vững chãi ở vị trí thứ hai của bảng B.

Tư tưởng tiến công luôn được Hajime Moriyasu đặt lên hàng đầu trong đấu pháp thi đấu. Thường xuyên áp dụng chiến thuật 4-2-3-1 một cách nhuần nhuyễn. Lối đá hoa mỹ dựa trên kỹ thuật điêu luyện của từng cá nhân khiến đoàn cầu Nhật Bản mang một dáng dấp của hảo thủ Ba Tây. Hơn thế nữa, thời gian gần đây số lượng đấu thủ Nhật Bản góp mặt  trên cầu trường Đức quốc ngày càng đông. Chính họ đã du nhập về quê nhà một phong cách thi đấu đậm nét Âu Châu chú trọng về thể lực cùng tốc độ trong những trận đấu đỉnh cao. Ngày 10/02/2022 theo bảng xếp hạng của FIFA, Nhật Bản chiếm ngôi 23 trên toàn thế giới.

Vận hành đấu pháp thi đấu luôn là điểm đáng lưu tâm nhất. Vấn đề thiếu nhân tài để thực hiện đấu pháp, đích thị là nỗi ám ảnh của các huấn luyện viên. Riêng với Hajime Moriyasu, hoàn toàn khác. Bởi lẽ, đội cầu Nhật Bản luôn triệu tập đựợc một dàn sao đang thi đấu quốc tế. Chọn ai? Bỏ ai? Kẻ nào phù hợp với chiến thuật? Làm sao kết nối những ngôi sao thành chuỗi ngân hà vụt sáng trên bầu trời cao… Đó chính là nỗi ưu tư trong lòng của ông bầu Nhật Bản hiện nay.

Trụ cột của đoàn cầu Nhật Bản chính là thủ quân lão làng Maya Yoshida (33 tuổi), đang đầu quân dưới trướng của Sampdoria Ý Đại Lợi. Đã từng 113 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi được 11 bàn thắng. Tiền đạo góp công không nhỏ cho đội Nhật Bản mang tên Minamino Takumi (27tuổi), đang thi đấu trong sắc áo của câu lạc bộ lừng danh Liverpool. Đã 37 lần sát cánh cùng đội tuyển quốc gia, ghi 17 bàn thắng. Thần đồng Kubo Takefusa (20 tuổi) đang thi đấu ở Mallorca (Tây Ban Nha), cũng là một kỳ vọng lớn lao của giới hâm mộ túc cầu của xứ sở mặt trời mọc. Và nổi bật nhất trong những trận thi đấu gần đây chính là hữu biên Junya Ito (28 tuổi), chàng trai đến từ Genk (Bỉ) với 31 lần bảo vệ màu áo quốc gia, ghi được 9 bàn thắng. Ngoài ra với sự hiện hữu của lá chắn thép Takehiro Tomiyasu (22 tuổi) của Arsenal đã tăng cường vững chắc cho tuyến phòng thủ. Lực lượng như thế, lẽ nào Nhật Bản chịu khuất phục trước đối phương?

Socceroos đang đứng vị trí 37 trong bảng tổng xếp hạng của FIFA (10/02/2022). Bước khởi đầu cho vòng loại 3 thật êm thắm, thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, trong 5 trận thi đấu gần nhất, những chàng trai thuộc xứ sở Kangaroos chỉ một lần duy nhất nếm vị ngọt ngào chiến thắng. Qua 8 cuộc so tài, đội cầu Úc Đại Lợi thắng 4, huề 3, thua 1. Ghi tổng cộng 15 bàn thắng và để lọt lưới 6 bàn. Tạm thời giữ hạng 3 của bảng B, thua điểm trứớc 2 kình địch Nhật Bản và Saudi Arabia. Giới am hiểu túc cầu Á Châu, đa số đều đánh giá Nhật Bản có phần nhỉnh hơn đoàn quân xanh vàng . Qua 25 lần đối đầu với Socceroos, đội Nhật đã  thắng 9, huề 9, thua 7. Trong thang xếp hạng của FIFA, Nhật vượt trên 14 bậc và trị giá chuyển nhượng của cầu thủ xứ hoa Anh Đào cũng bỏ xa đoàn cầu Úc một khoảng cách khá xa. Nhưng trên bảng cá cựợc của TAB lại có một tỷ lệ khác chút đỉnh – Nhật Bản thắng 2.60, huề 3.15, thua 2.50. Lý thuyết cùng những con số thống kê là thế, hạ gục những hiệp sỹ xứ Phù Tang đâu phải là điều viển vông?

Đối đầu với một kình địch đang thống soái nền túc cầu Á châu, quả là một điều không hề đơn giản tí nào. Muốn chiến thắng cần lưu tâm 3 điểm quan trọng. Thứ nhất, cần phải trang bị cho những hảo thủ của Socceroos một tâm lý ổn định, vững vàng cùng sự tự tin cao độ. Kế tiếp, phải giành đựợc thế thượng phong trong việc biến chuyển tốc độ và che lấp khoảng trống trong những lần hoán đổi vị trí khi thi đấu. Và sau cùng, nhiệt huyết thi đấu phải đựợc thắp sáng trong suốt trận. Muốn thế, cần phải có thêm những khuôn mặt mới nhằm tạo nên sinh khí và linh động trong đấu pháp .

Đúng 11 giờ trưa sáng thứ Năm 17/03/2022, Graham Arnold đã tung danh sách 27 hảo thủ sẽ đại diện Úc Châu chuẩn bị quyết đấu cho 2 trận sau cùng của vòng loại 3. Những tên tuổi Aaron Mooy (vướng Covid- 19), Adam Taggart & Riley McGree (chấn thương), Nikita Rukavytsya (không hội đủ điều kiện tiêm chủng phòng ngừa Covid-19)… lần lượt lọt khỏi danh sách tuyển chọn. 5 khuôn mặt chưa một lần khoác áo đội cầu quốc gia được trình làng như Bruno Fornaroli (Perth Glory), Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian), Nicolas D’Agostino (Melbourne Victory), Gianni Stensness (Viking FK ), Kye Rowles (Centre Coast Marines).

Giới báo chí Úc Đại Lợi chấn động với quyết định táo bạo của Graham Arnold khi triệu tập tay săn bàn lão luyện gốc Điểu Hà – Bruno Fornaroli (33 tuổi). Với giới hâm mộ túc cầu thường xuyên theo dõi giải vô địch túc cầu Úc, lẽ tất nhiên luôn giành những ưu ái cho vua phá lưới danh tiếng này. Gia nhập làng túc cầu xứ sở Kangaroos từ năm 2015 dưới sắc áo Melbourne City, hiện nay đang đầu quân tại Perth Glory. Ghi 81 bàn thắng trong 138 trận đấu. Sở hữu đậm nét lối đá Nam Mỹ, kỹ thuật điêu luyện, thiên bẩm đánh hơi ghi bàn trong mọi tình huống cùng những quả đá phạt thần sầu… Đây chính là một trung phong cần thiết cho Socceroos hiện nay để giành điểm trong hai đối đầu then chốt sắp đến. Với sự thay đổi trong luật định của FIFA trong năm 2020 về nhập tịch thi đấu của các đấu thủ – nếu chưa hề khoác áo chính thức của đội cầu quốc gia nào, sau đó thi đấu liên tục trong 5 năm và nhập tịch tại xứ sở mới – đã giúp Bruno Fornaroli lọt vào danh sách tăng cường  sau cùng trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước ngày thi đấu.

Với đấu pháp 4-2-3-1 thường xuyên được áp dụng, đội hình dự đoán của đoàn quân xanh vàng sẽ ra quân thi đấu như sau. Trấn giữ khuôn thành vẫn với đôi tay vàng Mathew Ryan (Real Sociedad). Bộ tứ phòng thủ là những khuôn mặt Joel King (Odense Boldklub), Milos Degenek (Columbus Crew), Trent Sainsbury (KV Kortrijk), Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian). Cặp bài trùng tiền vệ sẽ là hai ứng viên sáng giá Ajdin Hrustic (Eintracht Frankfurt), Jackson Irvine (FC St .Pauli). Hàng tiền đạo có sự góp mặt của Craig Goodwin (Adelaide United FC), Tom Rogic (Celtic FC), Martin Boyle (Al- Faisaly). Vị trí trung phong sẽ dành phần cho Jamie Maclaren (Melbourne City FC).

Những lá bài tẩy sẽ được Graham Arnold tung ra trong những khoảnh khắc quyết định thay người, chắc chắn sẽ là trung phong Bruno Fornaroli (Perth Glory FC), trung vệ Kyle Rowles (Central Coast Mariners FC), tiền vệ thủ Gianni Stensness (Viking FC), trung phong Nicolas D’Agostino (Melbourne Victory FC), tiền đạo Marco Tilio (Melbourne City FC). Hy vọng với những nhân tố mới cùng sự vấn kế dày dạn trận mạc của quân sư René Meulensteen sẽ phần nào giúp Socceroos vượt qua đựợc cửa ải khó khăn. Dự đoán tỷ số cuộc tỷ thí kịch liệt này, đành dành phần cho quý độc giả vậy.

Cầu trường Stadium Australia là nơi chốn từng chứng kiến 12 lần ra quân của đoàn cầu Úc Đại Lợi. Nơi ấy đã lưu lại thành tích đáng nể với 10 trận thắng vẻ vang, 1 trận hoà và chỉ một lần thất bại duy nhất. Cuộc chạm trán gần nhất chính là chiến thắng 3-1 trước Honduras vào năm 2017. Trước sự hiện hữu của 77.060 khán giả hâm mộ , ngày ấy Socceroos đoạt chiếc vé dự World Cup 2018 tại Nga. Huôn may mắn có còn lặp lại hay không?

Trận cầu sẽ đựợc đài số 10 trực tiếp truyền hình miễn phí vào 8.10 tối thứ Năm 24/03/2022. Hàng vạn khán giả đang hướng về cầu trường Stadium Australia với bao háo hức mong chờ. 140 phóng viên báo chí lần lượt  đổ về thủ phủ New South Wales, trong đó bao gồm 60 tên tuổi ký giả thể thao nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Lẽ nào quý khán giả lại vụt mất cơ hội thưởng ngoạn một huyết chiến sanh tử giữa Úc và Nhật Bản?  Hãy để con tim hoà cùng nhịp đập với Socceroos, trái bóng sẽ lăn, tiếp tục lăn.

Và sẽ hứa hẹn vạn điều kỳ thú.

Danh Tạ

18/03/2022