VN đã nhận 5 triệu liều vaccine của Nhật và Mỹ, sẽ nhận 1.5 triệu liều của Úc

15 Tháng Bảy, 2021 | Tin tức,Tin vắn khắp nơi

Hôm qua Thứ Tư 14/7 cả nước có 2,934 ca nhiễm. Thành Hồ có 2,229 ca. Con số nhiễm từ ngày 27/4/2021 đã lên quá 34,000. Nhà cầm quyền bác bỏ tin giả là từ hôm nay, 15/7 Thành Hồ sẽ bị phong tỏa toàn bộ!

Bộ Y Tế VN  hôm 13/7 cho hay, Nhật vừa công bố viện trợ thêm 1 triệu liều Astrazeneca cho VN, nâng tổng số liều viện trợ lên gần 3 triệu liều. Lô vaccine thứ 4 này sẽ đến Sân bay Tân Sơn Nhất vào rạng sáng ngày 16/7.

Trước đó, ngày 16/6, 2/7 và 9/7, lần lượt các lô vaccine tổng gần 2 triệu liều do Nhật Bản viện trợ đã về Việt Nam, chủ yếu được chuyển cho Sài Gòn.

Tính thêm 1 triệu liều Nhật cho sắp về Việt Nam, từ tháng 2 đến ngày 13/7, Việt Nam đã tiếp nhận gần 9 triệu liều, gồm vaccine AstraZeneca, Sputnik-V, PfizerModerna, Vero Cell. Trong đó, 2.5 triệu liều vaccine Astrazeneca do COVAX Facility hỗ trợ, 2 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ tặng thông qua COVAX, khoảng 3.4 triệu liều vaccine do các nước tặng.

Bộ Y tế hôm Thứ Ba cho biết: tổng cộng Việt Nam đã tiêm chủng 4 triệu liều vaccine trong đó, hơn 3.87 triệu người được tiêm 1 mũi và hơn 280.000 người tiêm 2 mũi.

Reuters đưa tin, Úc sẽ cho VN 1.5 triệu liều AstraZeneca trong nay mai. Ngoài ra, Úc còn viện trợ thêm $40 triệu Úc kim (khoảng 30 triệu MK) để VN kiếm mua vaccine sau cuộc gặp gỡ giữa Phó TT Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Thương mại Úc Dan Tehan.