Mother’s Day, nghe ca khúc NHỚ VỀ MẸ

03 Tháng Năm, 2022 |

Hình bìa: tác giả Nguyễn Văn Khâm và Nguyệt, người bạn đời. Ca sĩ trong youtube: Cẩm Yến

Mother’s Day dịch ra tiếng Việt là Ngày Của Mẹ. Đây là một lễ và phong tục nhớ và biết ơn người mẹ của Tây phương đã có từ lâu. Người Việt Nam khi đi tị nạn sau năm 1975 ở khắp bốn phương trời đã làm quen với phong tục nhớ ơn mẹ trong ngày Mother’s Day, được diễn ra vào ngày Chủ Nhật thứ hai của mỗi tháng 5. Năm nay Mother’s Day nhằm vào ngày 8/5/2022.

Con cái ở xa, nếu không trở về thăm mẹ, tặng quà (tượng trưng) cho mẹ như một bó hoa, cũng điện thoại hỏi thăm, vấn an. Nguyễn Văn Khâm, một người đã viết nhạc từ cuối thập niên 1970 trong đó có bài “Còn Nỗi Buồn” đã được phát hành tại trại tị nạn Galang, Indonesia năm 1980 với Nguyễn Hồng Anh.

Năm nay, nhân ngày Mother’s Day, anh đã gởi cho tvtsonline bài Nhớ Về Mẹ vừa sáng tác, qua tiếng hát của Cẩm Yến.

Cám ơn người viết nhạc và người hát. Và xin giới thiệu với khán thính giả.

Bấm link để nghe: https://youtu.be/btEagXqq4ts