Cuộc chiến Nga-Ukraine đã vượt quá 1,000 ngày và chỉ còn gần 50 Ngày nữa thì tương lai của Ukraine sẽ được quyết định khi Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngồi trong Phòng Bầu dục của Tòa Bạch ốc.
Ông Trump đã từng cho rằng nếu ông còn làm tổng thống thì không có chuyện Nga xâm lăng Ukraine. Và sau đó ông nói, nếu ông cầm quyền trở lại, chỉ cần mất 24 giờ là ông giải quyết xong chiến tranh Nga-Ukraine.
Từ khi thắng cuộc bầu cử ngày 5/11 vừa qua, tuy không lập lại lời nói đó, nhưng Trump cho rằng ông không muốn chiến tranh và chỉ muốn làm cho nền kinh tế Mỹ mạnh trở lại –MAGA. Phó Tổng thống đắc cử JD Vance có lập trường từ đầu là không dùng tiền bạc của người dân Mỹ đổ vào chiến tranh Nga-Ukraine một cách vô ích, vì Ukraine ở xa xôi, là chuyện của Âu Châu.
Nhiều tháng trước đây, TVTS cho rằng Ukraine cũng giống như Việt Nam Cộng Hòa, cuối cùng cũng sẽ bị Mỹ bỏ rơi bởi vì quan điểm chiến tranh cục bộ của Mỹ khi họ không thể giúp một quốc gia cầm cự lâu dài trong tư thế tự vệ. Rõ ràng Tổng thống Joe Biden đã bị quốc hội (do Cộng hòa nắm đa số) ngăn chận ngân sách viện trợ hay trì hoãn. Mặt khác chính Biden cũng do dự khi Thủ tướng Anh Keir Starmer yêu cầu Mỹ cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn tầm xa bắn vào lãnh thổ Nga vì ông Biden sợ Tổng thống Nga Vladimir Putin dọa dùng bom nguyên tử trả đũa.
TVTS từng cho rằng Ukraine chẳng có bao nhiêu thời gian nên hãy dùng tất cả mọi vũ khí mà Mỹ đã cung cấp (ATACMS) hay của Anh và Pháp (Storm Shadow) để tấn công các căn cứ quân sự trong lãnh thổ Nga và có thể tấn công cả thủ đô Moscow, nếu cần. Có lẽ Tổng thống Volodymyr Zelensky sợ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ. Phải đợi hai tuần sau bầu cử, Tổng thống sắp mãn nhiệm mới cho phép. Ukraine đã bắn, dù quá muộn. Nhưng Mỹ vẫn sợ sau khi Nga bắn hỏa tiễn đạn đạo Oreshnik tối tân nhất, bay nhanh nhất vào thành phố Dnipro.
Dù Bạch ốc nói Mỹ sẽ không giao vũ khí nguyên tử lại cho Ukraine, nhưng người ta nói chỉ cần chưa tới một năm Ukraine có thể tự chế tạo được bom nguyên tử thô sơ. Tuần qua, Putin nói nếu Ukraine dùng đến loại bom này thì Nga sẽ làm mưa bom nguyên tử lên Ukraine và những nước cung cấp phương tiện để bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ Nga, ám chỉ Liên Âu và Mỹ.
Nga có thể bắn hỏa tiễn nguyên tử chiến thuật vào Ukraine hay thậm chí tới thủ đô Kiev như họ tuyên bố vì với hỏa tiễn tốc lực nhanh gấp 10 lần âm thanh, không có vũ khí nào có thể chống lại được. Nhưng Moscow cũng không xa vùng Kursk của Nga mà Ukraine đang chiếm thì thủ đô Nga cũng sẽ trở thành bãi tha ma với hỏa tiễn tầm xa do Anh, Pháp và Mỹ viện trợ. Đó là chưa nói Anh và Pháp cũng có bom nguyên tử. Putin là một hung thần nhưng không thể bất bại. Hitler là một gương để quỷ vương Putin soi bóng mình và để Âu Châu rút bài học nhượng bộ trước Thế chiến 2.
Mỹ đã chi cho Ukraine $56 tỉ MK trong mấy năm qua. Biden sẽ gia tăng viện trợ thêm trước khi rời Bạch ốc. Nhưng Trump chẳng có dấu hiệu sẽ tiếp tục cung cấp Ukraine vũ khí. Ông đang cho cố vấn liên lạc để tìm giải pháp ngưng chiến dù có thiệt hại cho Ukraine.
Vì thế, trong những ngày còn lại, Ukraine cần tiếp tục gia tăng phản công, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và hạ tuổi quân dịch dưới 25 tuổi để gia tăng quân số trước hơn một vạn quân đánh thuê của Bắc Hàn. Phải chiếm thêm nhiều ưu thế trước cuộc hòa đàm hậu Joe Biden.
(Trích xã luận www.etvts.com.au phát hành Thứ Tư ngày 4/12/2024)