Khi làm đồng minh của Mỹ sẽ được gì? CSVN chỉ là kẻ làn ăn buôn bán

18 Tháng Tư, 2022 | Tin Việt Nam,Bình Luận
Tổng thống Joe Biden trả lời câu hỏi về Ukraine trong dịp công bố ngân sách 2023 tại Phòng Khánh Tiết Quốc Gia, Tòa Bạch Ốc. Photo: Reuters

Người ta còn nhớ câu nói của ai đó rằng làm kẻ thù của Mỹ tốt hơn làm bạn quốc gia giàu mạnh nhất thế giới. Câu nói này được ám chỉ đến những quốc gia đồng minh bị Mỹ bỏ rơi như Cam Bốt và Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 và những nước được Mỹ ve vãn và làm ăn như Trung Cộng (TC) và Việt Cộng sau này. Câu nói trên có lẽ chỉ đúng một phần và trong một số trường hợp vì Mỹ thay đổi chính sách phù  hợp với quyền lợi của họ khi cần như với Đài Loan năm 1978 và hiện nay.

Ukraine, một nước độc lập sau khi Liên Xô tan rã nhưng vẫn thân Nga. Tuy nhiên qua cuộc “Cách mạng Cam”  và  “Cách mạng Maiden” Ukraine đã đứng hẳn về phía Tây phương và muốn gia nhập NATO. Việc chuyển hướng 180 độ của Kiev đã khiến Nga sát nhập đảo Crimea năm 2014 và bây giờ xâm lăng Ukraine.

Nhưng giấc mơ chiếm trọn Ukraine của Nga sẽ không thành nhờ tinh thần chiến đấu anh dũng của binh sĩ và lòng yêu nước của nhân dân Ukraine. Không loại bỏ khả năng lãnh đạo cương quyết và xuất sắc của vị tổng thống xuất thân nghệ sĩ hài Volodymyr Zelensky. Có thể cuối năm nay Tổng thống Zelensky sẽ được  chọn là Người Trong Năm của tạp chí Time.  Ông là lãnh tụ trong một thời gian ngắn  nói chuyện, gởi thông điệp cho nhiều lãnh tụ quốc gia và nhất là quốc hội của các nước dân chủ, kêu gọi sự ủng hộ của họ và nhất là viện trợ quân sự cho Ukraine chống lại quân Nga xâm lăng. Và đã được đáp ứng hoàn toàn, ngoại trừ yêu cầu lập vùng cấm bay và viện trợ nguyên chiếc phi cơ Mig-29.

Mới nhất, vào cuối tuần qua Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bất ngờ bay qua Ukraine, cùng đi quan sát tình hình trên đường phố thủ đô Kiev với Tổng thống Zelensky như là một cách biểu lộ sự ủng hộ mạnh mẽ nhất của Anh với Ukraine, đồng thời cho biết sẽ cung cấp thêm 120 xe tăng và hỏa tiễn phòng không hiện đại Startreak. Cùng lúc, vào hôm Chủ Nhật  Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine  “vũ khí nước này cần”, gởi hàng ngày và trong lúc ông đang nói. Mỹ đã viện trợ quân sự  cho Ukraine từ khi Nga xâm lăng số tiền lên tới $1.7 tỉ Mỹ kim. Và còn nhiều quốc gia khác trong đó có Úc.

Việc Nga xâm lăng Ukraine làm người ta đặt câu hỏi liệu có ai giúp Việt Nam nếu (TC) tấn công? Đã có ông tướng Việt Cộng cho rằng Việt Nam là nước độc lập, yêu chuộng hòa bình, được thế giới nể trọng nên nếu bị xâm lăng thì cũng sẽ được các nước ủng hộ như Ukraine. Đúng là mơ giữa ban ngày! Việt Nam bị (TC) đánh cho tơi bời năm 1979 mà đàn anh Liên Xô không giúp thì liệu có nước nào điên mà giúp? Đâu có phải thấy Hoa Kỳ, Liên Âu và Úc tìm cách ve vãn vì vị trí địa lý mà tin tưởng sẽ được giúp. Vinfast được cho lập nhà máy sản xuất ở Mỹ chỉ là hành động có tính cách ngoại giao, kéo bè của nước lớn nhưng Hà Nội đã chọn phe trong việc chống nghị quyết trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Chính phủ Mỹ chưa lên tiếng, nhưng một nhà nghiên cứu địa chính trị Úc là Giáo sư  Carlyle Thayer nói Việt Nam đã “tự bắn vào chân mình” nên bất cứ nước nào phản đối hành vi của Nga, cũng sẽ không ủng hộ Việt Nam.

Việt Nam dù có ký “đối tác chiến lược toàn diện” thì cũng sẽ chỉ là làm ăn buôn bán mà thôi chứ không bao giờ là đồng minh của Mỹ nên có chết với Trung Cộng thì chẳng ai thương. Chỉ khổ cho dân.

 

Ai cầm quyền sau 21/5?

 

Thế là các đảng phái sẽ có đến 6 tuần lễ để vận động tranh cử. Thủ lãnh Đối lập đã toại nguyện khi hàng ngày yêu cầu thủ tướng cho bầu cử ngay vì “dân đang đợi”. Ông Scott Morrison nói với cử trị họ có sự chọn lựa giữa một người mà họ biết dù “không toàn hảo” so với một người mà họ không biết, không có kinh nghiệm và không đưa ra chính sách rõ rệt. Nhưng ông Anthony Albanese nói ông đã sẵn sàng với một nước Úc tương lai đầy hứa hẹn.

Cuộc thăm dò mới nhất của Newspoll cho thấy khoảng cách Lao động hơn Liên đảng khép lại dần.  Cho đến nay, kể từ thời John Howard, chưa có một thủ tướng Tự do hay Lao động nào ngồi quá một nhiệm kỳ. Nhưng chúng ta phải đợi sát ngày bầu cử hay sau đó mới biết, kể cả không có đảng nào chiếm được 76 ghế để tự cầm quyền.

Xã luận báo giấy TVTS số 1881 phát hành Thứ Tư 13.4.2022