Sợ bom nguyên tử? Nhưng phải ngăn chận Nga để cảnh cáo Trung Cộng

04 Tháng Ba, 2022 | Bình Luận
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tại Bắc Kinh. Hình: Reuters

Tối Chủ Nhật vừa qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dùng truyền hình để phát đi thông điệp lạnh xương sống rằng Nga đã đặt các lực lượng vũ khí nguyên tử trong tình trạng “báo động đặc biệt” vì thái độ hung hăng của NATO. Ông nói các biện pháp chế tài của Tây phương là “bất hợp pháp”  bởi “Các nước Tây phương không những chỉ có những hành động kinh tế không thân thiện với nước chúng tôi, các lãnh đạo của những nước lớn trong khối NATO còn đưa ra những lời tuyên bố gây chiến với nước chúng tôi. Vì vậy tôi ra lệnh cho lực lượng răn đe của Nga đặt trong tình trạng thi hành nhiệm vụ đặc biệt”.

Nhiệm vụ đó là gì nếu không phải là sử dụng các hỏa tiễn xuyên lục địa mang đầu đạn nguyên tử bắn tận Anh Quốc chỉ mất khoảng nửa tiếng nơi mà hai ngày trước đây Thủ tướng Boris Johnson gởi một thông điệp cho nhân dân Nga bằng tiếng Nga kêu gọi họ chống lại cuộc xâm lăng của Putin bởi vì “Tôi không tin rằng cuộc chiến này nhân danh các bạn”. Rõ ràng, đây là cuộc chiến tham vọng cá nhân của nhà độc tài cựu đại tá điệp viên KGB ác ôn của Liên Xô. Thông điệp của thủ tướng Anh xảy ra cùng lúc với các cuộc biểu tình trên toàn quốc với khoảng 2,000 người bị bắt giữ với lời cảnh cáo họ có thể bị buộc tội phản quốc.

Trong mấy tháng vừa  qua, Putin đã bắt đầu điều động quân tới biên giới Ukraine, vừa nói tập trận vừa đe dọa Ukraine không được gia nhập khối NATO và cho quân đội NATO đóng quân trên đất họ nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn cương quyết duy trì nguyện vọng đã được ghi trong tu chính hiến pháp là cuối cùng Ukraine phải được vào NATO. Và vì Hoa Kỳ cũng như NATO không cam kết thỏa mãn hai yêu sách căn bản đó, Putin đã cho quân đội Nga mở cuộc “hành quân đặc biệt” trên lãnh thổ nước láng giềng từ ngày 24/2/2022. Putin tưởng rằng Nga sẽ chiến thắng thần tốc như ông đã từng đè bẹp nước cộng hòa nhỏ bé Chechnya khi ông lên cầm quyền thay thế Tổng thống Boris Yeltsin.

Đã qua bốn ngày, một đạo quân khoảng 75,000 trong số 150,000 binh sĩ dọc biên giới gồm xe tăng được chiến đấu cơ, oanh tạc cơ cùng hỏa tiễn yểm trợ tràn qua lãnh thổ Ukraine, nhưng Nga chưa chiếm được thành phố nào. Nhiều phi trường, cơ sở quân sự và cả nhà ở của thường dân bị phá hủy hay trúng đạn. Các thành phố khắp một lãnh thổ rộng hơn nước Pháp (gần hai lần diện tích Việt Nam) vẫn còn trong tay quân chính phủ. Thủ đô Kiev nơi tượng trưng cho quyền lực của Ukraine vẫn đứng vững trước các cuộc tấn công đẫm máu. Đã có những câu chuyện kể người lính Ukraine ôm bom nổ cây cầu ngăn cản xe tăng vào thành phố hay video chiếu hình ảnh phụ nữ Ukraine chận xe tăng và khi lính Nga nhảy xuống xe, tới gần, bà này nói đất nước này của người Ukraine, người Nga không được tới đây.

Thiệt hại của Nga không nhỏ vì lực lượng tấn công thông thường bị tổn thất nặng nề hơn. Ukraine nói  họ  có khoảng 200 người chết và trên một ngàn bị thương, đồng thời nói Nga có khoảng 8,000 người chết và bị thương, nhiều xe tăng bị bắn cháy và nhiều máy bay bị bắn rơi. Nga không công bố thiệt hại, nhưng trước tổn thất về nhân mạng và khí cụ, cuộc hành quân bị chậm lại, bị trừng phạt về tài chánh và kinh tế “chưa bao giờ thấy” như Tổng thống Joe Biden tuyên bố, Putin đã tháu cáy Tây phương bằng đe dọa dùng vũ khí nguyên tử. Cựu ứng viên Tổng thống Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Marco Rubio nói căn cứ vào những thông tin ông có được, Putin là người mắc chứng tâm thần, do đó rất nguy hiểm nếu Tây phương không chuẩn bị đối phó.

Thật vậy, nếu Putin chiếm Ukraine một cách dễ dàng thì bản đồ Âu châu hiện nay sẽ được vẽ lại. Các nước cộng hòa cũ của cựu Liên Xô như Ba Lan và ba nước vùng Baltic sẽ là mục tiêu tiếp theo… Dẫu biết rằng Mỹ và NATO không thể đưa quân sang giúp Ukraine vì không là thành viên nhưng đến hôm nay, những lời chỉ trích, tố cáo Putin và trừng phạt cá nhân ông ta cũng như biện pháp chế tài đã có kết quả nên Putin điên tiết. Điều còn lại là phải kiên trì ngăn chận Putin để làm gương cho Tập Cận Bình. Hai lãnh đạo độc tài này chắc đã có bàn bạc âm mưu tại Bắc Kinh vào đầu tháng vừa qua, nhưng họ sẽ không thành công, nếu thế giới Tây phương đoàn kết chống lại.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1875 phát hành ngày 02.03.2021)