Thế giới có tương lai khi Tập muốn là bá chủ?

22 Tháng Mười Hai, 2021 | Bình Luận
Chủ tịch Tập Cận Bình. Photo courtesy: Reuters

Trung Cộng (TC) đã thành công trong việc tổ chức Thế vận hội (TVH) Mùa hè 2008  với khẩu hiệu “Một thế giới, một giấc mơ”, là một TVH lớn nhất và tốn kém bậc nhất xưa  nay. Ngày đó, người ta chưa nhận ra rằng dù TC được tạo cơ hội làm ăn với thế giới, trở nên giàu có hơn, phát triển kinh tế một cách thần kỳ như “phép mầu kinh tế” của Nhật Bản sau Đệ nhị Thế chiến nhưng đảng và nhà cầm quyền TC vẫn bám vào chủ nghĩa cộng sản độc tài. Và đến khi Tập Cận Bình lên nắm quyền năm 2013 thì TC đã lộ nguyên hình là một nước không những độc tài mà còn theo đuổi giấc mơ bành trướng của Hán tộc.

Để che đậy mưu đồ này, trong chuyến công du Pháp năm 2014 kỷ niệm 50 năm Pháp-Trung lập quan hệ ngoại giao, Tập Cận Bình nói: “Napoléon từng nói Trung Quốc là con sư tử đang ngủ, và khi nó thức dậy, thế giới sẽ rúng động. Con sư tử Trung Quốc đã thức dậy, nhưng đây là một con sư tử hòa bình, dễ mến và văn minh”. Nhưng 13 năm qua kể từ TVH Bắc Kinh 2008 và 7 năm từ ngày Tập nói TC là “con sư tử hòa bình, dễ mến và văn minh”, thế giới đang vận động để tẩy chay về mặt ngoại giao TVH Mùa đông Bắc Kinh 2022, có khẩu hiệu  “Cùng nhau chia sẻ một tương lai”.

Trước đây đã từng có 6 vụ tẩy chay TVH với việc các nước không cử lực sĩ tham dự, mức độ ít nhiều tùy tình hình chính trị, như vụ tẩy chay TVH  Mạc Tư Khoa1980 của 66 nước do Mỹ dẫn đầu và sau đóvụ tẩy chay TVH Los Angeles 1984 của 18 nước do Liên Xô chủ động để trả đũa. Đó là thời kỳ của chiến tranh lạnh Liên Xô – Hoa Kỳ. Ngày nay, dầu muốn dầu không, người ta đã nói đến một chiến tranh lạnh mới, một thuật ngữ chính trị mà nước đầu tiên công khai lên tiếng là TC.  Ngay sau TVH Tokyo, người ta đã nói đến việc tẩy chay TVH Bắc Kinh vào đầu tháng 2 năm 2022, phần lớn phát xuất từ các tổ chức nhân quyền vì sự vi phạm nhân quyền trầm trọng của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đàn áp dân chủ ở Hồng Kông. Một số chính trị gia Mỹ, Anh, Úc cho rằng nên tẩy chay TVH Bắc Kinh bởi tham dự là tưởng thưởng cho một chế độ phi nhân. Các cuộc vận động đề nghị Ủy hội Thế vận Quốc tế (IOC) hủy bỏ TVH Bắc Kinh đã không thành công vì Chủ tịch IOC Thomas Bach biện bạch rằng TVH là sinh hoạt phi chính trị nên có tẩy chay cũng không hữu hiệu. Nhưng một số chính phủ Tây phương trong mấy tuần gần đây đã nói đến việc tẩy chay ngoại giao, bởi họ cho rằng tẩy chay không tham dự thì thiệt hại cho các lực sĩ, những người đã bỏ ra bốn năm trời để tập luyện.

Đến Thứ Hai tuần qua, Hoa Kỳ là nước đầu tiên tuyên bố sẽ không có phái đoàn chính phủ tham dự. TC đe dọa sẽ trả đũa Mỹ một cách nặng nề nhất chưa từng thấy, đồng thời cũng cảnh cáo các nước chớ theo đuôi Mỹ. Qua ngày Thứ Tư, Thủ tướng Scott Morrison chính thức tuyên bố tẩy chay ngoại giao TVH Bắc Kinh. Ông Morrison nói rằng Úc đã tiếp xúc, nêu lên vấn đề người Ngô Duy Nhĩ bị đàn áp nhưng TC phớt lờ do đó phải bày tỏ thái độ. Lại một lần nữa Trung Cộng tuyên bố sẽ trừng phạt Úc.

Qua hôm Thứ Năm, Anh rồi Canada  tuyên bố tẩy chay… Liên Âu trong đó có các nước như Ý, Pháp tỏ ý không tẩy chay. Tuy nhiên sẽ có thêm những nước phản đối bằng cách khác vì sợ bị thiệt hại về thương mại như Tân Tây Lan nói chính phủ không cử phái đoàn vì lo ngại dịch Covid! Việt Nam vẫn chủ trương đu dây bằng cách tuyên bố  “Thế vận hội là sự kiện thể thao quốc tế, được tổ chức với mục đích giao lưu tăng cường hiểu biết, tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới nên mong muốn tất cả các nước cùng đóng góp vào thành công của sự kiện này”.

Cả phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân lẫn Hoàn cầu Thời báo chống chế việc bốn nước trong “Ngũ Nhãn” (trừ Tân Tây Lan) tẩy chay nên nói rằng người ta dự THV là để xem các lực sĩ thi đấu chứ không phải xem các phái đoàn ngoại giao. Đúng một phần! Tuy nhiên nếu các lãnh đạo quốc gia, các bộ trưởng không đến dự một sự kiện TC bỏ công, bỏ tiền ra để quảng cáo hình ảnh đất nước họ thì quả thật đấy là hành động chống đối mạnh mẽ nhất về phương diện ngoại giao. Chia sẻ “tương lai, giấc mơ” của Tập? Nhất định không!

 

(Trích từ báo in TVTS số 1864 phát hành ngày 15.12.2021)