Thế giới rồi phải thừa nhận có hai nước Tàu: Trung Cộng và Đài Loan

14 Tháng Tám, 2022 | Tin thế giới,Bình Luận
Chủ tịch Nancy Pelosi với huy chương cao quý nhất của Đài Loan do Tổng thống Thái Anh Văn trao tặng, tại Dinh Tổng thống, Đài Bắc ngày 3.8.2022. Photo: Taiwan Presidential Office/Handout via REUTERS

Đã một tuần qua kể từ khi TiVi Tuần-san chạy bài xã luận “Tàu không có quyền áp đặt chính sách Đài Loan lên Mỹ”, Chủ tịch Quốc hội Nancy Pelosi và cả Tổng thống Joe Biden đã cho thấy rằng không ai có quyền cấm ai đến thăm Đài Loan, nói gì cấm nhà lãnh đạo vị trí thứ ba của Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ. Từ ngày lập quốc, Hoa Kỳ chưa hề khuất phục nước nào và là nước lãnh đạo đồng minh chiến thắng hai trận thế chiến. Nếu có trận thế chiến thứ ba mà Hoa Kỳ bắt buộc phải can dự, lịch sử cũng sẽ lại tái diễn. Có điều Trung Cộng (TC) lại sẽ bị nhục như trận chiến 1899-1901 trước Bát quốc Liên minh. Chiến tranh mang chết chóc đau khổ cho nhân loại –kẻ thắng cũng như người thua—nhưng với một TC độc tài sắt máu và tham vọng thống trị thế giới, có những người mong chiến tranh để TC phải tan rã, chia ra nhiều mảnh như thời xa xưa, để ít nhất là những quốc gia láng giềng có thể tiếp tục sống trong hòa bình và độc lập. Trong số này có thể có người Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kông, Đài Loan và Việt Nam.

Thế giới trong tuần qua đã chứng kiến sự đe dọa của tập đoàn Tập Cận Bình đối với cường quốc số một và một đảo quốc nhỏ chỉ có 24 triệu dân. Dù Mỹ nhìn nhận chỉ có Một Trung Quốc nhưng việc thăm Đài Loan đã có tiền lệ 25 năm trước, dưới thời Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich. Thế mà Tập Cận Bình đã ngạo mạn dọa Tổng thống Biden rằng sẽ đốt cháy những ai chơi với lửa hay báo chí TC dọa sẽ bắn hạ hay chận, kèm máy bay bà Pelosi. Nhưng bà Pelosi vẫn đi và về bình yên để rồi TC sau đó tập trận với một hỏa lực chưa từng thấy, bao vây Đài Loan trong bốn ngày. Thấy sủa mà không có hiệu quả nên TC tuyên bố chấm dứt đường dây nóng giữa các lãnh đạo quân sự hai nước, không hợp tác với Mỹ trong việc giảm khí thải và ngăn chận con buôn chuyển ma túy từ Hoa lục sang Mỹ.

Trước thềm đại hội tháng 11, để các đại biểu nhất trí bầu mình thêm nhiệm kỳ thứ ba, Tập Cận Bình sẽ còn bày nhiều trò hù dọa Mỹ và Đài Loan. Mỹ nói vẫn duy trình chính sách Một Trung Quốc và bảo vệ Đài Loan giữ nguyên trạng, cáo buộc hành động quân sự đối với Đài Loan là không cân xứng và tạo sự bất ổn. Nhưng Trung Cộng nói chính Mỹ mới gây sự bất ổn bằng cách xâm phạm lãnh thổ (Đài Loan) của Trung Cộng. Trước đây, các chuyên gia tình báo, vài tướng lãnh Mỹ điều trần trước Quốc hội rằng TC sẽ tấn công Đài Loan trong vòng 6 năm. Tuần qua, tình báo Mỹ nói với báo The Wall Street Journal điều này sẽ xảy ra trong nhiệm kỳ 3 của Tập và có thể trong vòng 18 tháng tới đây do đó Mỹ và đồng minh phải sẵn sàng,  cung cấp thêm vũ khi cho Đài Loan.

Trong số báo này, có hai bài viết liên quan, một là chính sách Một Trung Quốc đã lỗi thời, hai là sự cố vấn của quân sư quạt mo Henry Kissinger 99 tuổi không còn hợp thời. Kissinger đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa mất vào tay cộng sản và ông vua đi đêm này đã đẻ ra cái gọi là chính sách Một Trung Quốc để thế giới ngày nay đối diện với một TC mạnh về kinh tế lẫn quân sự. Để rồi nhiều nước trong đó có Liên Âu, Úc v.v… chấp nhận sống chung hòa bình và cùng hưởng thịnh vượng chung với một chế độ cực kỳ độc tài và tàn ác. Rốt cuộc, sau 50 năm thừa nhận Một Trung Quốc, Mỹ và Tây phương được gì? Phải làm lại từ đầu thôi!

Nghĩa là hủy bỏ chính sách “Một Trung Quốc và Đài Loan là một phần của Trung Quốc”. Chính sách này sai vì Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) là một nước độc lập, từng là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ, chưa bao giờ bị TC cai trị. Chính sách rất mơ hồ của Mỹ cần phải điều chỉnh để hợp với tình thế hiện nay. Trung Cộng chưa dám đánh Đài Loan trước tháng 11 nên Mỹ sớm nhìn nhận có hai nước Tàu. Mà nếu đánh, thì TC sẽ thua to vì người dân Đài Loan sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ nền tự do dân chủ. Mặt khác Mỹ là nước chưa bao giờ thua trận trong một cuộc chiến có tuyên chiến. Mỹ có kinh nghiệm chiến tranh 80 năm trong khi TC chỉ mới có một trận đánh với Việt Cộng năm 1979 nhưng phải cuốn gói về nước.

Vậy tại sao thế giới phải sợ cọp giấy hay một tập đoàn chỉ biết sủa mà không dám cắn!

(Xã luận báo giấy TVTS số 1898 phát hành ngày 10.8.2022)