Xã luận của TVTS: Tàu Cộng không có quyền áp đặt chính sách Đài Loan lên Mỹ

05 Tháng Tám, 2022 | Bình Luận
Bà Nancy Pelosi nói chuyện với Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu (góc trái) tại phi trường Songshan ở Đài Bắc ngày 3/8 trước khi lên máy bay đi Nam Hàn. Photo: Taiwan Ministry of Foreign Affairs/Handout via REUTERS

Khi bài xã luận này được viết vào sáng Thứ Hai đầu tuần này, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi cùng phái đoàn quốc hội đã lên đường trong chuyến công du Á Châu. Dừng chân tại Hawaii để thăm viếng Đài tưởng niệm Trân Châu Cảng, văn phòng của bà Pelosi cho biết chương trình chuyến đi này gồm những nơi như Singapore, Mã Lai, Nam Hàn và Nhật Bản, tuy nhiên không nói gì về Đài Loan mặc dầu trước đây bà gợi ý sẽ đến thăm hòn đảo có 24 triệu dân và đã gây một sự giận dữ và đe dọa từ Bắc Kinh khiến Tổng thống Joe Biden nói một chuyến đi như vậy trong lúc này không thích hợp. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, Đại tướng Mark Milley vào ngày Thứ Tư tuần qua đã nói với một nhà báo Úc khi ông đến Canberra rằng nếu bà Pelosi đi Đài Loan, quân đội Mỹ sẽ bảo vệ bà.

Tưởng rằng báo chí và phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng (TC) đe dọa trước đó là đã đi quá xa, nhưng trong buổi nói chuyện qua màn hình dài hơn hai tiếng hôm sau giữa hai lãnh tụ Mỹ-Tàu, Tập Cận Bình lại cảnh cáo Joe Biden chớ chơi với lửa, vì sẽ bị bỏng. Có bao giờ một tổng thống Mỹ bị một lãnh tụ khác đe dọa nhưng vậy chưa? Đây không phải là lần đầu tiên một Chủ tịch Hạ viện Mỹ muốn thăm Đài Loan. Năm 1997 Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich thăm Đài Loan nhưng Chủ tịch Giang Trạch Dân phải ngậm bồ hòn, một phần vì quân đội TC  chưa mạnh và nền kinh tế của họ chưa ảnh hưởng thế giới như ngày hôm nay.

Nhưng tại sao TC lại dám đe dọa cường quốc vẫn còn là số 1 thế giới? Tập Cận Bình đang muốn tạo uy thế cho ông ta trước đại hội toàn quốc vào tháng 11 sắp tới bởi ông ta muốn được bầu thêm nhiệm kỳ thứ ba. Đe dọa Mỹ cũng là hình thức làm cho người dân quên đi sự thất bại trong chính sách tiêu diệt hoàn toàn virus Vũ Hán và khi nền kinh tế không còn tăng trưởng như trước và đang tụt dốc. Tập Cận Bình lại tái xác định một cách vô lý với Joe Biden rằng tái sát nhập Đài Loan là ước vọng của 1.4 tỉ dân Tàu trong khi Đài Loan chưa bao giờ nằm dưới quyền cai trị của đảng cộng sản Tàu.

Bà Nancy Pelosi có thành tích chống Tàu hơn 30 năm về trước khi bà đến công trường Thiên An Môn đặt bảng tưởng niệm những người bị tàn sát 2 năm trước đó. Bây giờ, bà lại muốn tiếp tục đi thăm Đài Loan vì tháng 4 vừa qua bà đã không tháp tùng phái đoàn quốc hội do bà bị dính Covid. Bà Pelosi không cần phải tuyên bố thêm nữa mà cứ việc đường ta ta cứ đi  trong chuyến đi Á Châu này. Phải cho Tập Cận Bình thấy nước Mỹ có chủ quyền và không có một nước nào được quyền áp đặt một chính sách nào đó lên Mỹ và các đồng minh khi họ bảo vệ nền dân chủ của Đài Loan.

(Xã luận báo giấy TVTS số 1897 phát hành ngày 3.8.2022)