Chống Tàu: từ The Quad, Aukus đến Jaukus?

01 Tháng Mười Hai, 2021 | Bình Luận
Thủ tướng Úc Scott Morrison, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại sự kiện công bố thiết lập thỏa thuận AUKUS. Photo courtesy: Reuters

Cách đây khoảng hai tháng tháng Hoa Kỳ, Anh và Úc đã tạo nên một sân chơi và một chiến trường mới trên bàn cờ quốc tế khi họ bất ngờ tuyên bố một thỏa thuận mới giữa ba nước có tên là AUKUS. Trong khi nước Pháp tức giận vì mất đi khế ước đóng tàu thế kỷ trị giá $90 tỷ Úc kim, Trung Cộng bắt đầu lo ngại vì những cường quốc dân chủ liên kết với nhau chống lại sự bành trướng của Bắc Kinh.

Đây là một chiến dịch bao vây Trung Cộng kể từ khi xảy ra đại dịch Covid-19 mà nguồn gốc bị nghi phát xuất từ Vũ Hán. Một đối thoại về an ninh tứ giác được gọi là Bộ tứ Kim cương (The Quad) giữa Nhật, Ấn, Mỹ và Úc đã được chính thức hình thành vào đầu năm này qua trực tuyến giữa lãnh đạo bốn nước. Đối thoại là một sự hợp tác đa diện qua những trao đổi thông tin công nghệ, không gian mạng và tập trận chung hầu thúc đẩy và duy trì một Ấn Độ – Thái bình dương tự do và mở rộng.

Cũng vào thời gian này, thỏa thuận AUKUS ra đời với tuyên bố chung của lãnh tụ ba nước trong đó Mỹ, Anh  hứa sẽ chuyển giao kỹ thuật nguyên tử giúp Úc đóng tám chiếc tàu ngầm chạy bằng nguyên tử. Vào Thứ Hai đầu tuần này tại Canberra, Úc ký một hiệp ước với Mỹ và Anh để chính thức tiếp cận những bí mật đóng tàu ngầm nguyên tử. Thỏa thuận này sẽ được đệ trình cho Quốc hội Úc để cho phép ban đặc nhiệm tàu ngầm nguyên tử bắt đầu lượng định những lựa chọn để các nhân viên Úc có thể  qua Mỹ và Anh thụ huấn về nguyên tử.  Thủ tướng Scott Morrison đặt ra giới hạn 18 tháng để Úc nghiên cứu lựa chọn đóng tàu ngầm nguyên tử loại gì, có thể là lớp Virginia của Mỹ hay Astute của Anh, chứ không thể là một lớp hoàn toàn mới. Ông Morrison tin rằng kế hoạch đóng tàu ngầm nguyên tử sẽ bắt đầu sau 12 tháng và theo như Đô đốc Harry Harris cựu Tư lệnh Ấn Độ – Thái bình dương, Úc có thể nhận chiếc tàu ngầm nguyên tử đầu tiên trước năm 2040.

Cùng lúc, tuần qua Úc khai mạc đối thoại Sydney Dialogue đầu tiên tại Úc do Viện Chính sách Chiến lược Úc tổ chức tại Sydney bằng trực tuyến trong đó các đồng minh của Úc bàn thảo những vấn đề liên quan đến công nghệ và an ninh quốc phòng. Thủ tướng Nhật Narenda Modi long trọng tuyên bố sẽ hợp tác với Úc chống lại sự cưỡng ép kỹ thuật số và thông tin sai lạc từ Trung Cộng, cảnh báo kỹ thuật và dữ liệu đang trở thành vũ khí mới cạnh tranh của thế giới ngày nay. Ông cho biết Ấn là nước đi hàng đầu về kỹ thuật và điện thoại di động và cả mạng 6G, điện toán lượng tử và nghiên cứu thông minh nhân tạo.

Đối thoại Sydney tuần qua còn được cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, người được coi là cha đẻ của Bộ tứ Kim cương, kêu gọi Nhật  hãy trở thành một đối tác kỹ thuật chính yếu của hợp tác an ninh AUKUS giữa Mỹ, Anh và Úc. Ông Abe nói tại Đối thoại mới (tức Sydney Dialogue) là hiệp ước AUKUS hết sức quan trọng để thúc đẩy sự ổn định tại một khu vực ngày càng trở nên bất ổn do đó Nhật hãy liên kết với AUKUS để thực hiện những tham vọng về khoa học và kỹ thuật của nhóm này. Như TiVi Tuần-san từng tiên đoán, không chóng thì chầy Nhật sẽ tham gia vào nhóm này và lúc đó AUKUS sẽ có tên mới là JAUKUS.

Thủ tướng Úc Morrison nói với Đới thoại Sydney rằng Úc quyết tâm làm việc với Bộ tứ Kim cương và hiệp ước mới AUKUS để nhanh chóng thúc đẩy những nỗ lực phát triển các vũ khí tương lai và kỹ thuật an ninh mạng. Ông nói rằng AUKUS không chỉ chú trọng về tàu ngầm nguyên tử mà còn phát triển 9 lãnh vực kỹ thuật quan trọng của thế giới ngày nay trong đó có kỹ thuật lượng tử (quantum technology) và thông minh nhân tạo (AI- Artificial Intelligence).

Đối đầu với một Trung Cộng phát triển nhanh và quá tham vọng của Tập Cận Bình là chuyện không còn e dè, nói vòng vo. Thủ tướng Angela Merkel đã thừa nhận Đức “ngây thơ” trước Trung Cộng. Nước Lithuania cho mở một Văn phòng Đài Loan tại thủ đô Vilnius chứ không còn là Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc mặc đe dọa của Bắc Kinh. Giám đốc Peter Jennings của Viện Chính sách Chiến lược Úc nói đã đến lúc Úc hủy hợp đồng cho Trung Cộng thuê hải cảng Darwin.

Và còn nhiều chuyện chống Trung Cộng của họ Tập trong những ngày tới. Bởi muốn có hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1861 phát hành ngày 24.11.2021)