Mục tiêu chích ngừa rất có thể đạt cuối năm

18 Tháng Tám, 2021 | Bình Luận
Cảnh sát ở Melbourne kiểm tra và nhắc nhở người dân việc đeo khẩu trang theo quy định bắt buộc. Photo courtesy: Reuters

Trong những ngày qua, tin về dịch lây lan và phương pháp chống dịch là đề tài hầu như được bàn tán hàng ngày trên phương tiện truyền thông, nơi làm việc và trong gia đình. Nhất là sau khi Thủ hiến Daniel Andrews bất thình lình thông báo phong tỏa Tiểu bang Victoria lần thứ sáu và chỉ báo cho người dân biết trước bốn tiếng đồng hồ.  Như TiVi Tuần San đã viết hay nói vài lần, muốn được tự do đi lại, đi làm, hội họp chúng ta cần phải chủng ngừa, càng nhiều người càng tốt.  Thủ tướng Scott Morrison nói mục tiêu là 70% dân số người lớn được chích để có thể tự do đi lại trong nước và nếu đạt tới 80% thì có thể mở cửa du lịch quốc tế ở một chừng mực nào đó.

Các tiểu bang cũng có cùng quan điểm như chính phủ liên bang, rằng phải có nhiều người chủng ngừa hơn nữa. Các tiểu bang đã liên tiếp phong tỏa nhiều đợt làm người dân bực mình, các doanh nghiệp khốn đốn và nền kinh tế thất thoát hàng tỉ đô la. Nhưng như Thủ hiến Andrews nói trong chiều Thứ Năm tuần trước, ông không còn cách nào khác hơn là phong tỏa, bởi vì nếu không phong tỏa bảy ngày thì sau đó ông phải phong tỏa bảy tuần.

Trong thời gian qua, có những thông tin trên mạng xã hội làm người ta hoang mang. Một nhóm chuyên gia y khoa hàng đầu và nổi tiếng của nước Úc đã đăng một bức thư ngỏ trên nhật báo The Australian vào Thứ Năm tuần qua để đánh tan sự lo lắng của những người ngần ngại đi chích ngừa dịch Covid: “Chớ đợi Pfizer nếu vaccine AstraZeneca hiện có cho quý vị. AstraZeneca là một vaccine tuyệt vời đã cứu sống hàng triệu người và sẽ cứu nhiều người nữa.  Covid làm chết người, và khi quý vị hay người thân bị lây nhiễm, vào bệnh viện hay phải nằm phòng cấp cứu, thì đã quá trễ”. Chính phủ tiểu bang Victoria sẽ cùng cả nước thúc đẩy người trẻ tuổi chích AstraZeneca vì hiện có hơn một triệu liều AstraZeneca chưa được dùng tại hai tiểu bang đông dân nhất nước. Thủ hiến Andrews hôm Chủ Nhật cuối tuần cho biết ông sẽ cho những người tuổi từ 18 đến 39 tiếp cận 200,000 liều AstraZeneca để hy vọng tiểu bang sớm ra khỏi cuộc phong tỏa lần thứ sáu hiện nay.

Chính phủ liên bang hiện đang cố gắng thuyết phục (ngầm) Tổng thống Joe Biden cung cấp thêm Pfizer cho Úc vì Mỹ có hàng triệu liều đang sắp hết hạn nhưng lại ngần ngại cung cấp cho các nước giàu như Úc vì sợ bị phê bình do trước đây ông đã tuyên bố sẽ cung cấp 500 triệu liều cho các nước nghèo. Tuy nhiên, với nhiều người Úc trẻ tuổi ghi danh hay đã tham gia chích AstraZeneca trong thời gian gần đây, mục tiêu đạt tới con số 70% hay 80% vào cuối năm nay là có thể thực hiện được. Mong lắm thay.

Cám ơn nước Nhật đã tổ chức Tokyo 2020

Chỉ vài ngày trước lễ khai mạc Thế Vận Hội Tokyo, ông Toshiro Muto, người đứng đầu ủy ban tổ chức TVH không loại bỏ việc có thể hủy vào phút chót vì dịch gia tăng. Trong buổi lễ khai mạc tại sân vận động hiện đại không có khán thính giả, ông Chủ tịch Ủy ban TVH Quốc tế Thomas Bach nói rằng cuộc tranh tài thể thao là niềm hy vọng cho thế giới.

Thật vậy, chỉ tại Úc đã có những chương trình TVH do Đài số 7 trực tiếp truyền hình có trên dưới 3 triệu người xem. Những cuộc thi đấu của các lực sĩ thuộc 206 quốc gia và lãnh thổ đã nâng tinh thần của hàng trăm triệu người khắp thế giới vì nạn dịch Vũ Hán.

Mặc dù đối diện với sự bi quan và chống đối của người dân, cựu Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã quyết định không hủy bỏ mà dời TVH Tokyo 2020 sang năm 2021. Thủ tướng Yoshihide Suga với quyết tâm và đánh cược với sinh mạng chính trị của ông, đã cho tiến hành TVH dù trong ngày khai mạc có đến 15,000 ca nhiễm và 15 người chết vì dịch.  Thế giới mang ơn nước Nhật và nhân dân Nhật, đặc biệt là những người trong ban tổ chức và những thiện nguyện viên đã giúp cho cuộc tranh tài 16 ngày diễn ra tốt đẹp, ít bị xáo trộn hay tai tiếng như một số TVH trước đây. Ngoài 27 huy chương vàng cho các bộ môn (xếp hạng thứ ba) Nhật Bản xứng đáng nhận thêm một huy chương vàng tổ chức TVH vì Tokyo 2020 là một TVH lịch sử có một không hai của Olympic hiện đại.

Úc một nước ít dân, chỉ có 25 triệu người, mà chiếm được 17 HCV, xếp hạng thứ sáu thế giới là đáng tự hào. Cám ơn và chúc mừng các lực sĩ Úc.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1846 phát hành ngày 11.08.2021)