Những chuyện xảy ra từ hội nghị khí thải

17 Tháng Mười Một, 2021 | Bình Luận
Hội Nghị Khí Hậu Liên Hiệp Quốc COP26 tại Glasgow (Anh) khai mạc ngày 01/11/2021. Photo courtesy: Reuters

Hội nghị thượng đỉnh thay đổi khí hậu năm 2021 của Liên hiệp quốc còn được biết với tên COP26 (Conferences Of Parties) được tổ chức tại thành phố Glasgow Anh quốc là sự tiếp nối của COP1 được tổ chức lần đầu tại thành phố Berlin vào năm 1995. COP26 quy tụ trên 120 lãnh tụ quốc gia và khoảng 10,000 nhà hoạt động khí hậu thay đổi bắt đầu từ Chủ Nhật  31.10 và sẽ chấm dứt vào Thứ Sáu 12.11. Các lãnh tụ lần lượt đọc diễn văn trong hai ngày đầu và đã rời Glasgow để lại hội nghị cho các quan chức cao cấp, các chuyên gia bàn luận mặc cả bớt một thêm hai tạo cảm giác có sự đồng thuận quốc tế hầu giảm khí thải theo chỉ tiêu và tránh trái đất bị hâm nóng trên 1.5 độ C.

Nhưng như TiVi Tuần-san đã nói trước đây, việc lãnh tụ hai nước giảm khí thải hàng đầu thế giới như Trung Cộng và Nga đã không tới dự hội nghị cho thấy hội nghị sẽ thất bại. Đó là chưa kể sự miễn cưỡng của nhiều quốc gia vì bị áp lực mà đi dự hay phải cam kết trung hòa khí thải (net zero) vào năm 2050 như Úc, hay đi dự chỉ là hình thức phô trương, lợi dụng hội nghị cho những mục tiêu kinh tế và mậu dịch khác như Việt Nam, một nước xả khí thải hàng thứ 21 trên thế giới, có “truyền thống” phá rừng, nói như “vẹm” vì không giữ lời hứa.

Tập Cận Bình không dự nhưng được dành thời gian để phát một cái video có sẵn bài diễn văn cho hội. Ngoài cam kết sẽ chấm dứt xả khí thải vào năm 2060, Tập còn yêu cầu các nước giàu và đã phát triển, hưởng lợi bấy lâu, xả biết bao khí thải từ cuộc cách mạng kỹ nghệ, hãy công bằng chi 3 ngàn tỉ đô la để giúp những nước đang phát triển. Ý tưởng “công bằng” này cũng được Đức Giáo hoàng Francis nhiều lần nêu lên trước hội nghị. Nhưng làm sao để có chừng đó tiền? Chính người hăng hái và quyết liệt ủng hộ chỉ tiêu năm 2050 như Thủ tướng Anh Boris Johnson cuối tuần qua đã nêu lên sự lo ngại làm sao mỗi năm kiếm cho ra $100 tỉ Mỹ kim để giúp các nước chậm phát triển giảm khí thải.

Trong số những đề nghị của Thủ tướng Úc Morrison tại hội nghị, ông cho rằng ngoài tìm kiếm kỹ thuật sử dụng năng lượng sạch, nên trồng cây xanh. Những nước nổi tiếng phá rừng như Ba Tây nói sẽ ngưng phá rừng vào năm 2030. Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam cũng cam kết ngưng phá rừng vào thời gian đó nhưng Indonesia (nước xả khí thải loại hàng đầu) tỏ ra đắn đo vì nhu cầu cần đất đai cho sự phát triển kinh tế và gia tăng dân số. Ấn Độ, nước xả khí thải chỉ sau Trung Cộng và Hoa Kỳ, cũng chỉ hứa sẽ cố gắng sử dụng năng lượng sạch cho mục tiêu trung hòa khí thải là năm 2070! Mà đừng nói ai xa, Tổng thống Mỹ Joe Biden, người hô hào giảm khí thải, dẹp khai thác dầu hỏa, than đá là mạch sống người dân nhiều tiểu bang, liệu có làm được việc khi quốc hội sẽ trói tay ông?

Cho nên cô thiếu nữ bây giờ đã trở thành người lớn (18 tuổi) Greta Thunburg được dịp xuất hiện trên diễn đàn thế giới mắng mỏ các nhà lãnh đạo chớ to mồm (blah, blah, blah) nói suông mà hãy làm. Cô gái hụt giải Nobel Hòa bình này ít ra làm những điều cô ta rao giảng. Cô từng du thuyết, dự hội nghị bằng thuyền buồm xuyên đại dương chứ không như các lãnh tụ các nước hay sa hoàng khí thải John Kerry, cựu Phó Tổng thống Al Gore luôn đi máy bay phản lực. Nhiều người coi việc 400 chiếc máy bay chở các phái đoàn năm châu tề tựu tại Glagow để đưa ra biện pháp giảm khí thải là những kẻ đạo đức giả.

Thế thì phải còn bao nhiêu hội nghị GOP nữa thì mới đạt đến net zero?

“Dân chơi” Tô Lâm

Không hiểu tại sao đi dự hội nghị giảm khí thải và ký các thỏa thuận thương mại với Anh, tặng tiền cho đại học giàu có danh tiếng Oxford mà phải đem theo ông đại tướng bộ trưởng Công an? Đảng và nhà nước (hiện đang im lặng) sẽ trả lời như thế nào trước việc có trên một tá các cơ quan truyền thông ngoại quốc đưa tin ông Tô Lâm ăn món bò “dát vàng” được quay và chiếu trên mạng khiến chính người dân Việt Nam phẫn nộ?

Có phải Tô Lâm được tài phiệt sân sau bao ăn chơi, bị thế lực thù địch, bọn phản động gài bẫy? Hay đấy chỉ là sự bình thường của đạo đức cách mạng, đạo dức Hồ Chí Minh! Cháu Tô giống Bác Hồ!

 

(Trích từ báo in TVTS số 1859 phát hành ngày 10.11.2021)