Tại sao chọn Ấn là đối tác thay vì Tàu?

25 Tháng Tám, 2021 | Bình Luận
Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi (trái) và Thủ tướng Úc Scott Morrison. Photo courtesy: PTI/ Reuters

Lâu nay chúng ta thường nghe nói giữa Mỹ và Tàu (tức Trung Cộng) Úc sẽ phải chọn ai?

Người Tàu -các lãnh đạo cao cấp đảng CSTQ và báo chí đảng như tờ Hoàn cầu Thời báo- thường hay cảnh cáo Úc chớ về phe, vì nếu chạy theo Mỹ thì trước mắt sẽ bị trừng phạt về thương mại và trong tương lai, sẽ là mục tiêu tấn công quân sự nếu có sự xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Trong khi đó, một số các chính trị gia và nhiều nhất là doanh gia Úc khẳng định Hoa Kỳ là đồng minh truyền thống nhưng Trung Cộng là lợi ích kinh tế, không thể coi thường vì hiện nay sự thịnh vượng của Úc phần lớn do Trung Cộng mang lại. Nói như vậy, theo những người chủ trương thương mại trên hết, chúng ta nên trung lập hay không nên làm mất lòng Trung Cộng.

Nhưng liệu chúng ta có được sự lựa chọn dễ dãi như vậy không? Những diễn biến kể từ năm 2018 đến nay đã cho chúng ta thấy những gì? Úc là nước đầu tiên quyết định không cho công ty Hoa Vi tham gia vào việc xây dựng mạng lưới 5G của chúng ta. Một đạo luật ra đời nhằm chống sự can thiệp của nước ngoài. Trung Cộng bị hạn chế hay không cho đầu tư vào những hạ tầng cơ sở trọng yếu. Liên bang hủy bỏ thỏa thuận Sáng kiến Vành đai và Con đường của Tiểu bang Victoria với Trung Cộng.

Và việc Úc đòi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc dịch Vũ Hán đã như giọt nước tràn ly làm Trung Cộng trả đũa bằng cách đánh thuế và cấm nhập cảng một số mặt hàng xuất cảng quan trọng của Úc. Tòa đại sứ Trung Cộng tại Canberra đã đưa ra 14 điều “than phiền” yêu cầu Úc phải giải quyết trước khi các giới chức thương mại hai bên có thể nói chuyện với nhau. Hiếm thấy một nước đưa ra những than phiền như thế với một bạn hàng. Hiếm có một nước đang có giao thương mà bị Trung Cộng bức ép như vậy. Trung Cộng tìm cách gây thiệt hại kinh tế nặng nề đối với Úc nhằm cảnh cáo những nước khác chớ bắt chước Úc.

Và Úc đã bị thiệt hại rất nặng trong năm qua, thất thu hàng chục tỉ đô la may nhờ mặt hàng quặng sắt vẫn còn bán được, và bán rất nhiều do Trung Cộng rất cần trong việc phát triển hạ tầng cơ sở và vì chưa tìm được nơi cung cấp (như Ba Tây xa xôi đang bị dịch nặng nề) và chưa khai thác được tại Guinea ở Phi Châu. Nhưng ngay cả với xuất cảng quặng sắt, Úc phải chuẩn bị để có thị trường mới trong vòng vài năm tới, bởi Úc không thể tiếp tục giao dịch thương mại với một nước cộng sản độc tài, hiếu chiến và có tham vọng bành trướng, xâm phạm lợi ích của Úc.

Nếu rời bỏ thị trường Trung Cộng, đâu là thị trường lý tưởng và nằm trong tầm tay? Ấn Độ! Xét về mặt dân số, hai bên đều có số dân tương đương nên cung cầu không khác biệt. Xét về địa dư, khoảng cách giữa Úc và hai nước kia cũng tương đương nên việc vận chuyển hàng hóa  không có sự khác biệt về thời gian và phí tổn. Nhưng xét về văn hóa và chính trị, Úc rất gần Ấn. Hai nước đã từng tham gia bên cạnh nhau trong hai cuộc thế chiến và sau này trong chiến tranh chống du kích cộng sản Mã Lai vì hai nước nằm trong Khối Thịnh vượng Anh. Ấn  vẫn được tây phương gọi là nền dân chủ lớn nhất thế giới bởi có bầu cử tự do.  Về văn hóa, Ấn hấp thụ nền văn hóa nhân bản của tây phương  và là nước mà tiếng Anh được phổ biến từ lâu và phần lớn người dân Ấn nói được tiếng Anh, là lợi thế khi giao dịch. Hy vọng với tài ngoại giao của đặc sứ (cựu thủ tướng) Tony Abbott,  Úc sẽ ký một hiệp ước thương mại vào cuối năm nay.

Hiện tại, Ấn và Trung Cộng là hai nước đối nghịch, đã từng có những cuộc chiến biên giới làm hai bên thiệt mạng hàng ngàn người như vào năm 1962. Năm ngoái, cuộc xung đột biên giới làm 20 binh sĩ Ấn thiệt mạng.  Có thể nói Ấn và Trung Cộng là hai kẻ thù. Quân đội Ấn chưa mạnh bằng Trung Cộng nhưng vị trí chiến lược quan trọng.

Ấn, Úc  và Nhật sẽ cùng bao vây Trung Cộng ở Ấn Độ Thái Bình Dương. Và cùng với Mỹ, cường quốc Thái Bình Dương, bộ tứ kim cương The Quad sẽ kiềm chế Trung Cộng và nếu có chiến tranh xảy ra, con cọp Tàu sẽ bị nhận chìm dưới biển.

The Quad là mối lo âu nhất đối với mộng bá chủ của Tập Cận Bình.

 

(Trích từ báo in TVTS số 1847 phát hành ngày 18.08.2021)