Diễn viên giải Oscar nói Mỹ âm mưu đánh sập tháp đôi để xây cái mới hơn

10 Tháng Ba, 2008 | Điện ảnh

Nữ tài tử 32 tuổi này đã phát biểu công khai và đặt câu hỏi về sự thật đặt sau vụ khủng bố trên một trang mạng Pháp. Cô nói: “Tôi nghĩ  chúng ta đã bị gạt, nói dối về nhiều chuyện”. Và cô đưa ra một thí dụ cụ thể cho rằng vụ 11 tháng 9 là một âm mưu.


 


Nữ tài tử giải Oscar năm 2008 nói:  “Chúng ta đã chứng kiến nhiều tòa nhà bị máy bay đâm. Tôi nhớ có một tòa nhà ở Tây Ban Nha đã cháy trong 24 giờ, nhưng không hề sụp. Chẳng có tòa nhà nào sụp vì bị máy bay đâm vào hết. Còn tháp đôi WTC ở New York đã sập xuống sau vài phút. Công trình này đã hoàn thành từ năm 1973. Tôi cho rằng số tiền để trùng tu, nâng cấp để tòa nhà phù hợp với thời đại mới chắc chắn đắt hơn phá hủy chúng”.


 


Chưa hết,  Marion Cotillard còn đặt nghi vấn về chuyện người Mỹ đã thực sự đặt chân lên mặt trăng, cho rằng đấy là tuyên truyền chính trị của Mỹ.


 


Sự nghiệp của Marion sẽ gặp khó khăn sau này khi những lời phát biểu của cô từ năm ngoái được nhắc lại chỉ vài ngày sau khi cô đoạt giải Oscar, như trường hợp người Mỹ đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969.


 


Phát biểu trên chương trình “Paris Premier Paris Dernier” vào năm ngoái, Cotillard nói: “Thật sự đã có một người đặt chân lên mặt trăng không? Tôi đã xem nhiều phim tài liệu về chuyện này và tôi thật sự nghi ngờ. Trong mọi trường hợp, tôi không tin những gì họ nói với tôi, và sự thật là như thế”.


 


Tờ Variety đã có nhận xét về cô đào Pháp như sau: “Chỉ một tuần sau khi giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc, những quan điểm bất thường của Marion Cotillard về vụ khủng bố 11/9/2001 đã bị lôi ra. Hãy chờ xem điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai của cô ấy trong giới điện ảnh Mỹ”.


 


Trong khi tờ Los Angeles Times viết: “Bình thường, những người giành giải Oscar cần phải có vài tháng, thậm chí vài năm mới vướng vào rắc rối. Nhưng Marion Cotillard đã lập kỷ lục về thời gian nhờ những tuyên bố kỳ quặc từ năm ngoái”.


 


Phát ngôn viên của Cotillard cho biết những phát biểu cũa cô đã bị hiểu lầm khi tách ra khỏi bản văn chính. Sau đó, chính Marion Cotillard lên tiếng: “Phát biểu của tôi đã bị cắt hoàn toàn khỏi ngữ cảnh và biến thành một câu chuyện ác ý. Tôi không bao giờ nghi vấn về cuộc khủng bố dã man hôm 11/9/01, một trong những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, tôi cũng chân thành xin lỗi nếu câu nói của tôi xúc phạm mọi người”.


 


Trước khi giành được gảii Oscar với vai nữ danh ca Edith Piaf trong phim La Vie en Rose, Marion Cotillard đã ký hợp đồng đóng hai phim tại Hollywood: phim hình sự Public Enemies và phim nhạc kịch Nine. Trước đây, cô từng đóng cặp với Russell Crow trong phim A Good Year .


 


Nhà phê bình điện ảnh Tom O’Neil của tờ Los Angeles Times cho rằng, sự nghiệp của Marion chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng sau chuyện này. Ông nói: “Nếu những tuyên bố trên xuất hiện sớm hơn, có thể cô ấy sẽ không được trao giải Oscar. Lời phát biểu đã vượt quá giới hạn. Ở Hollywood, ai thích nói gì thì nói, kể cả những điều điên rồ nhất. Nhưng Marion Cotillard là người nước ngoài và sẽ bị chú ý ngay lập tức nếu nói bất kỳ điều gì chống lại nước Mỹ”.