Ca sĩ kiêm diễn viên IU đã giành vị trí quán quân trong danh sách Forbes Korea Power Celebrity 40 năm 2025, khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Hàn Quốc.
Tạp chí ước tính thu nhập của IU trong năm qua vào khoảng 32 tỷ won (khoảng $35 triệu đô la Úc), nhờ sự nghiệp đa dạng bao gồm âm nhạc, truyền hình, điện ảnh và loạt hợp đồng quảng cáo thương hiệu cao cấp. Cô cũng đạt thứ hạng cao ở các hạng mục như mức độ phủ sóng truyền thông, tương tác mạng xã hội, xuất hiện trên sóng truyền hình và giải thưởng.
IU đã kết thúc chuyến lưu diễn toàn cầu HEREH World Tour vào tháng 9 năm 2024, một thành công vang dội với các buổi diễn khắp châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu. Album phòng thu gần nhất của cô, LILAC (2021), đã đạt chứng nhận bạch kim từ Hiệp hội Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc.
Năm 2025, IU đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc do Netflix sản xuất When Life Gives You Tangerines, vào hai vai Ae-sun và Geum-myeong. Trong một buổi phỏng vấn với Netflix, IU cho biết chính chiều sâu cảm xúc và cấu trúc kể chuyện mới lạ đã thu hút cô.
“Tôi đã rất xúc động trước vẻ đẹp của câu chuyện tình yêu,” cô chia sẻ. “Và tôi cũng hào hứng với thử thách hóa thân thành một nhân vật ở các giai đoạn khác nhau của cuộc đời.”
Cô cũng khen ngợi bạn diễn Park Bo-gum: “Được làm việc với anh ấy là một yếu tố quan trọng – tôi không thể từ chối.”
IU nhấn mạnh rằng bộ phim không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà còn đề cao sự kết nối và lòng nhân ái. “Nó không chỉ là một chuyện tình,” cô nói, “mà còn là những mối quan hệ từ trái tim đến trái tim và sự gắn kết giữa con người với nhau – thông điệp cốt lõi của loạt phim.”
–Danh sách đầy đủ 40 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc năm 2025 của Forbes Korea
Danh sách Forbes Korea Power Celebrity 40 năm 2025 tôn vinh những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất Hàn Quốc trong các lĩnh vực giải trí, thể thao và truyền thông. Được tổng hợp từ dữ liệu trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025, bảng xếp hạng phản ánh tổng hợp về thu nhập, mức độ phủ sóng truyền thông, hoạt động mạng xã hội, sự xuất hiện trên truyền hình và lần đầu tiên có thêm yếu tố bình chọn từ người hâm mộ.
Như đã đề cập, IU đứng đầu bảng xếp hạng năm nay.
Son Heung-min – ngôi sao bóng đá Hàn Quốc – xếp thứ hai, vừa nổi bật toàn cầu trong lĩnh vực thể thao vừa được truyền thông trong nước chú ý. Nhóm nhạc nữ aespa của SM Entertainment giữ vị trí thứ ba nhờ phát hành mini album thứ năm Whiplash và duy trì lượng người hâm mộ quốc tế mạnh mẽ.
Sự ủng hộ của người hâm mộ ngày càng đóng vai trò quan trọng. Các tour lưu diễn toàn cầu của những nghệ sĩ như IU hay BIBI (hạng 22) cho thấy việc tiếp cận quốc tế giúp gia tăng tầm ảnh hưởng và thu nhập. Jin của BTS (26) và Park Seo-joon (35) cũng có mặt nhờ sở hữu lượng người hâm mộ trung thành.
Trong số các thành viên BLACKPINK, Jisoo dẫn đầu ở vị trí 11 nhờ album solo Amortage. Jennie (20), Rosé (24) và Lisa (32) cũng góp mặt, khẳng định sức hút sau khi rời YG.
Một số diễn viên nổi bật gồm Cha Eun-woo (12), Lee Byung-hun (13), Park Bo-gum (14), Gong Yoo (15), và Kim Ji-won (23) – đều được ghi nhận qua các dự án truyền hình, điện ảnh gần đây. Byun Woo-seok (18) và Kim Hye-yoon (30) lọt top nhờ vai diễn đột phá trong Lovely Runner.
Dù không còn chiếm ưu thế như trước, dòng nhạc trot vẫn giữ chỗ đứng. Lim Young-woong đứng thứ năm nhờ lượng người hâm mộ trung thành và bộ phim tài liệu I’m Hero the Stadium thu hút hơn 350,000 lượt xem. Các ca sĩ trot khác như Lee Chan-won (16), Jang Min-ho (31), Park Seo-jin (33) và Young Tak (34) vẫn duy trì được sự yêu mến.
Truyền hình cũng có đại diện mạnh mẽ với Jun Hyun-moo (4) và Yoo Jae-suk (10) tiếp tục dẫn dắt các chương trình tạp kỹ. Về thể thao, các vận động viên như Faker (6 – eSports), Lee Jung-hoo (7 – bóng chày) và Lee Kang-in (9 – bóng đá) đều đạt thứ hạng cao.
Một số nhân vật tiêu biểu khác gồm nhà văn Han Kang (17), các nhóm nhạc K-pop như SEVENTEEN (8), IVE (21), DAY6 (37), và những nghệ sĩ đa năng như Suzy (38) và Lee Se-young (40).
–Danh sách đầy đủ Power Celebrity 40 năm 2025: