Phim Everything Everywhere All at Once giành 4 giải Oscar chính. Quan Kế Huy nhận là thuyền nhân tị nạn khi lãnh giải

15 Tháng Ba, 2023 | Tin thế giới,Điện ảnh
Từ trái qua phải: Quan Kế Huy, Dương Tử Quỳnh, Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis đã giành bốn giải diễn xuất tại giải Oscar 2023. Photo courtesy: Reuters/ Mike Blake

Phim ‘Everything Everywhere All at Once’ (tạm dịch: ‘Mọi thứ Mọi Nơi cùng Một lúc’) đã giành được chiếc cúp danh giá dành cho phim hay nhất tại Lễ trao giải Oscar hôm 12/3 khi Hollywood đón nhận câu chuyện lạ lùng về một gia đình người Mỹ gốc Hoa giải quyết vấn đề của họ trên nhiều phương diện.

Phim đã giành được ba trong số bốn giải Oscar về diễn xuất cho ngôi sao Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy và Jamie Lee Curtis. Dương Tử Quỳnh đóng vai chính là chủ một tiệm giặt ủi bị căng thẳng nhận thấy mình có siêu năng lực trong các vũ trụ khác.

“Đối với tất cả em trai và em gái có ngoại hình giống tôi đang xem tối nay, đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng,” nữ diễn viên Malaysia 60 tuổi nói trên sân khấu. “Và hỡi các bà các cô, đừng để bất cứ ai nói với quý vị rằng quý vị đã hết thời.”

Quan Kế Huy, một thời là ngôi sao nhí và đã bỏ diễn xuất trong hai thập kỷ, và tài tử Hollywood kỳ cựu Jamie Lee Curtis đã giành được nam và nữ diễn viên phụ hay nhất cho vai diễn của họ.

Quan Kế Huy, vốn sinh ra ở Việt Nam, đã khóc và hôn bức tượng vàng Oscar khi ông cầm nó trên sân khấu trước những tên tuổi lớn nhất trong showbiz.

“Hành trình của tôi bắt đầu trên một con tàu,” ông Huy nói. “Tôi đã sống một năm trong một trại tị nạn. Làm sao đó mà tôi đã đứng ở đây trên sân khấu lớn nhất của Hollywood.”

Khi còn nhỏ, Quan tham gia trong một tập phim ‘Indiana Jones’ vào năm 1984 và phim ‘The Goonies’ vào năm 1985. Người đàn ông 51 tuổi này cho biết ông đã bỏ diễn xuất trong nhiều năm vì ông thấy rất ít cơ hội cho các diễn viên gốc Á trên màn ảnh rộng.

“Họ nói những chuyện như thế này chỉ xảy ra trên phim,” ông nói thêm. “Tôi không thể tin nó đang xảy ra với tôi. Đây là giấc mơ Mỹ.”

Bạn diễn của Quan Kế Huy, Jamie Lee Curtis, vốn đã tạo dựng sự nghiệp trong các phim kinh dị như ‘Halloween’, đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất khi đóng vai nhân viên kiểm toán thuế ăn mặc lỗi thời có tên là Deirdre Beaubeirdre.

Bà Curtis, 64 tuổi, nhìn lên trên và nói chuyện với cha mẹ quá cố của mình, những diễn viên từng được đề cử giải Oscar, Tony Curtis và Janet Leigh. “Con vừa giành được giải Oscar,” bà nói trong nước mắt.

Nam chính trong phim ‘The Whale’ Brendan Fraser đã giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai một người đàn ông béo phì nghiêm trọng đang cố gắng kết nối lại với con gái mình.

Một bản làm lại phim sử thi ‘All Quiet’ từ Thế chiến thứ nhất của Đức đã giành giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

(Nguồn: VOA)

Video nói về thuyền nhân tị nạn Quan Kế Huy được giải Oscar ở phút 20’38”