Miss World 2021 Cô gái vót chông Đỗ Thị Hà rớt đài!

27 Tháng Ba, 2022 | Nghệ sĩ Việt Nam,Văn nghệ
Đỗ Thị Hà với đôi chân dài 1m10. Photo courtesy: VNExpress

Sau ba tháng bị đình hoãn vì đại dịch Covid-19, tuần qua phần thi chung kết của cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) lần thứ 70 đã được tổ chức tại Puerto Rico, một hòn đảo thuộc Mỹ ở vùng biển Carridean, với kết quả như sau:

– Hoa hậu: Karolina Bielawska (Ba-lan)

– Á hậu 1 (kiêm Hoa hậu Nhân ái): Shree Saini (Mỹ)

– Á hậu 2: Olivia Yacé (Bờ Biển Ngà)

Ba người đẹp còn lại trong Top 6 là các thí sinh Bắc Ái-nhĩ-lan, Indonesia, và Mễ-tây-cơ…

* * *

…Thiết nghĩ cũng nên viết về thí sinh đại diện Việt Nam là Đỗ Thị Hà, 20 tuổi, người được truyền thông ngoài lề tặng biệt hiệu “Hoa hậu vót chông”, đã bị rớt đài sau khi vào được Top 13.

Nhắc lại vào đầu năm nay, trước khi cuộc thi khởi sự, đa số các báo trong nước đã tiên đoán Đỗ Thị Hà – một cô sinh viên Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Hà Nội, người gốc Thanh Hóa – có rất nhiều hy vọng, không chỉ vào Top 40 mà sẽ vào tới Top 5!

Riêng tờ Tiền Phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nơi đứng ra tổ chức giải Hoa hậu Việt Nam (Miss World Vietnam) 2021, đã tiên đoán “Nữ hoàng nhan sắc của VN” rất xứng đáng đoạt vương miện!

Một trong những yếu tố khiến các tờ báo nói trên lạc quan (quá đáng) là Đỗ Thị Hà cao 1m75, nằm trong số 6 thí sinh cao nhất tham dự cuộc thi năm nay; đặc biệt cô có cặp chân dài 1m10.

Tuy nhiên sau khi cuộc thi khởi sự, dư luận khách quan cho rằng việc Đỗ Thị Hà vào Top 12 đã là khó, nói gì tới Top 5; bởi vì trong thời gian mấy tuần qua, cô đã tham gia bốn trong số sáu cuộc thi phụ, gồm Hoa hậu Nhân ái, Tài năng, Siêu mẫu, Thử thách đối đầu, và đều bị loại.

Chưa kể Đỗ Thị Hà (có thể) còn bị “mất điểm” vì trong cuộc thi Tài năng, cô đã chơi đàn T’rưng (của dân tộc thiểu số) một ca khúc chống Mỹ là bản Cô gái vót chông, vốn có lời hát đầy hận thù, man rợ:

“…Mỗi mũi chông nhọn sắc căm thù

Xiên thây quân cướp nào vô đây

Còn giặc Mỹ cọp beo khi còn giặc Mỹ cọp beo

Em chưa ngừng tay vót chông và bủa vây…”

Cùng với dư luận trong, ngoài nước cho rằng người đẹp gốc Thanh Hóa đã lựa chọn một tác phẩm không phù hợp với một cuộc thi hoa hậu, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), cơ quan truyền thông đối ngoại chính thức của chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đề cập tới việc cô Hoa hậu đại diện VN “trình diễn ca khúc Cô Gái Vót Chông với nội dung man rợ tuyên truyền diệt giặc Mỹ cọp beo ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ” (trong khi thủy thủ Mỹ trên hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson khi sang thăm VN đã hợp ca bản Nối vòng tay lớn bằng tiếng Việt để bày tỏ thiện chí)!

Mặc dù trong vòng bán kết phần thi tài năng, Đỗ Thị Hà đã chọn một bản nhạc quen thuộc mang giai điệu truyền thống của Puerto Rico là ca khúc Despacito, cô cũng bị loại.

Không có tên trong danh sách 15 thí sinh đương nhiên được vào chung kết, Đỗ Thị Hà chỉ còn hy vọng sẽ được nằm trong số 25 thí sinh do Ban giám khảo lựa chọn trực tiếp.

Đỗ Thị Hà mặc đầm dạ hội đuôi cá của nhà thiết kế Đỗ Long trong đêm chung kết. Photo: Sen Vàng via VNExpress

Cho nên vào tối 21/1/2022, khi trang mạng của Miss World công bố danh sách Top 40 thí sinh được tham gia đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 16/3 trong đó có tên Đỗ Thị Hà, trang mạng Vietnamnet (ở trong nước) đã chạy tít “Đỗ Thị Hà bất ngờ lọt Top 40 Hoa hậu Thế giới 2021”!

Sự việc này cho thấy Ban giám khảo (đa số là người Mỹ) đã không hề để bụng việc Đỗ Thị Hà trình diễn một “ca khúc chống Mỹ”!

* * *

Sau khi trở lại Puerto Rico, Đỗ Thị Hà đã thắng cuộc thi Thử thách Truyền thông Kỹ thuật số (The Digital Challenge) nhờ số lượng khán giả truy cập và chia sẻ trang web mà ban tổ chức thiết lập cho mỗi thí sinh.

Kết quả này cũng không có gì đáng ngạc nhiên bởi người Việt trong nước nổi tiếng hăng hái trong việc bỏ phiếu cho gà nhà, đến nỗi truyền thông ngoại quốc đã gọi các thí sinh của VN (vào được vòng trong) một cách khôi hài là “Miss Vote”!

Nhờ thắng cuộc thi nói trên, Đỗ Thị Hà đã được vào thẳng Top 12 (năm nay là Top 13 vì có hai thí sinh đồng điểm). Tuy nhiên cô đã không đạt được mục tiêu là lọt vào Top 6.

Như vậy, mặc dù được truyền thông trong nước đưa lên tận mây xanh, Đỗ Thị Hà cũng chỉ đạt được thành tích cao nhất mà trước đây hai thí sinh khác của VN đã đạt được tại giải Hoa hậu Thế giới là vào được Top 12 (Trần Ngọc Lan Khuê năm 2015, Lương Thùy Linh năm 2019).

Trích một đoạn từ bài  HOA HẬU THẾ GIỚI 2021: Mỗi người một ý của Thiên Ân, sẽ đăng trên báo giấy TVTS số 1879 phát hành ngày 30.3.2022.