Chuyện dài “Đền Thờ Quốc Tổ” ở Sunshine (Kỳ 5) Từ ủy ban độc lập… đến ủy ban bảo vệ tài sản

06 Tháng Ba, 2008 | Người Việt đó đây

Ông Phong cũng viết “Chúng tôi tha thiết mong mỏi được cho cơ hội để trả lời và giải thích cho đồng bào và các hội đoàn đoàn thể trong cộng đồng qua Uỷ Ban Độc Lập và hy vọng với tinh thần độc lập của Ủy Ban, mọi nghi vấn sẽ sáng tỏ”.

 

Thì đây là lời yêu cầu của Ủy Ban Độc Lập đó, nội dung nguyên văn như sau:

 

Ủy ban độc lập – Thông báo số 1

 

Được sự ủy nhiệm của Đại Hội bất thường do BCH CĐNVTD Victoria triệu vào ngày 9/12/07, Ủy Ban Độc Lập đã được thành lập nhằm mục đích giải quyết những vấn đề liên quan đến Đền Thờ Quốc Tổ tại Tiểu Bang Victoria.

Theo kết quả của cuộc họp ngày 20/2/08 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cựu Quân Nhân QLVNCH/Vic, Ủy ban xin trân trọng thông báo:

1) Để giải tỏa những thắc mắc có liên quan đến Đền Thờ Quốc Tổ tại Tiểu Bang Victoria, yêu cầu ông Nguyễn Thế Phong, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ, cung cấp những hồ sơ liên hệ mà Ban yêu cầu trong thời hạn sớm nhất.

2) Ủy Ban sẵn sàng đón nhận, lắng nghe mọi ý kiến và đề nghị của Quý  Hội Đoàn, Đoàn Thể và Quý Đồng Hương hầu giải quyết vấn đề Đền Thờ Quốc Tổ trong tinh thần khách quan và xây dựng.

3) Vì danh dự và uy tín của CĐNVTD tại tiểu bang Victoria, chúng tôi mong được sự hỗ trợ và cộng tác của Quý Hội Đoàn, Đoàn Thể, Quý Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí Việt Ngữ để giải quyết một cách tích cực vấn đề kể trên.

4) Ủy Ban sẽ tổ chức một buổi họp với sự tham dự của các Hội Đoàn, Đoàn Thể đang sinh hoạt trong CĐNVTD tại tiểu bang Victoria và giới Truyền Thông Báo Chí Việt Ngữ  để tường trình sự việc.

Mọi thư từ xin gửi về: Ủy Ban Độc Lập, PO Box 2573, Footscray Vic 3011

Melbourne, ngày 20/2//08

TM Ủy Ban Độc Lập

Hoàng Chính Đan

Trưởng Ban

* * *

Và đầu tuần này, TVTS lại nhận được bài tường trình của một ủy ban khác, có tên “Ủy Ban Bảo Vệ Tài Sản Cộng Đồng NVTD Victoria”, trong đó có những thành viên đã và đang sinh hoạt trong một số đoàn thể nằm trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria.

Và để độc giả cũng như các thành viên trong cộng đồng theo dõi và nhận định về những chuyện đang xảy ra trong cộng đồng liên quan đến nội vụ, TVTS cho đăng bản thông cáo báo chí sau đây của nhóm này.

 

* * *

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

(22/02/2008)

 

Vấn đề Đền Thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá Việt Nam Melbourne:

 

Ủy Ban Bảo Vệ Tài Sản CDNVTD/Vicđược thành lập

 

Trong thời gian gần đây dư luận trong cộng đồng Việt Nam tại tiểu Bang Victoria rất xôn xao quan ngại về các vấn đề xảy ra liên quan đến Đền Thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá Việt Nam tại Sunshine.

 

Qua những bài viết trên báo chí Anh ngữ cũng như Việt ngữ chúng ta đã thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề mà chính yếu là trung tâm (dưới sự lãnh đạo của Ông Nguyễn Thế Phong) được xây dựng không có giấy phép và tư cách pháp nhân của Công Ty Vietnamese Cultural Heritage Centre do Ô. Phong là Tổng giám đốc.

 

Trước sự kiện nêu trên, theo lời mời của Luật Sư  Nguyễn Bá Đại (đại diện cho các thân chủ là Ô. Võ Long Ẩn và Ô. Nguyễn Hùng là những người đang trực tiếp khiếu nại về vấn đề Đền Thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá Việt Nam đối với Ô. Phong) sáng ngày Chủ Nhật 17/02/08 một cuộc họp đã được diễn ra tại Văn Phòng của Luật sư  Đại với sự tham dự của khoảng 19 người tất cả đều đã hoặc đang sinh hoạt trong cộng đồng và hết sức quan tâm tới những vấn đề của cộng đồng.

 

Đặc biệt là có sự tham dự của 3 thành viên trong Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát đương nhiệm là các Ông: Vương Thiên Vũ, Võ Việt Hào và Nguyễn Hữu Nghĩa.

Qua thảo luận và tham khảo tất cả những tài liệu sau đây:

 

– Bản Nội Qui Cộng Đồng NVTD/VIC,

– Hai bài tường thuật trên báo The Advocate,

– Loạt bốn bài viết của Luật sư Nguyễn Bá Đại đăng trên báo Ti Vi Tuần San,

– Lá thư của Ông Võ Long Ẩn gởi cho các hội đoàn, đoàn thể đề ngày 29/11/07,

– Các lá thư của Hội Đồng Thành phố Brimbank gởi cho Cộng Đồng Người Việt Tự Do Victoria ngày 07/08/07 (yêu cầu kiểm tra) và 11/09/07 (ra lệnh cấm hoạt động và phải giật sập xuống),

– Những văn bản từ cơ quan ASIC (Cơ quan quản trị các công ty Úc) về Công Ty Vietnamese Cultural Heritage Centre (Australia) 105 494 693, một công ty có lợi nhuận mà Ông Nguyện Thế Phong là Tổng Giám Đốc.

– Thông Báo thành lập Ủy Ban Độc Lập ngày 12/12/07 do Ô. Phong ký.

– Thông Cáo Số 1 của Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát ngày 27/01/08 do Ông Vương Thiên Vũ là chủ tịch ký.

Chúng tôi có thể tóm tắt sơ lược nội dung phiên họp qua những điểm chính sau đây:

– Đền Thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá Việt Nam tại Melbourne xây dựng không có giấy phép, không an toàn, nguy hiểm đến tính mạng và sức khoẻ của người đến sinh hoạt tại đây. Chính Ô. Phong đã khẳng định điều xây dựng không giấy phép này qua truyền thông.

– Ô. Phong đã hành động sai lầm, coi thường luật pháp khi không nghe lời cảnh báo của nhân viên Hội Đồng thành phố Brimbank (building at your own risk).

– Việc Ô. Phong lý luận là các dân biểu và nghị viên thành phố đến sinh hoạt tại trung tâm này thì đương nhiên việc xây dựng trung tâm đã là hợp pháp là một điều ấu trĩ.

– Vấn đề mua bán miếng đất không minh mạch và địa điểm này không thích hợp và  khả  thi để xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ.

– Hội Đồng Thành Phố Brimbank trong văn thư 11/09/07 gởi cho Cộng Đồng NVTD/VIC đã ra lệnh cấm sinh hoạt tại trung tâm này và yêu cầu phải giật sập xuống nếu không phải cho biết lý do trong vòng 30 ngày. Nếu phải giật sập xuống thì tài chính và công sức đóng góp của đồng bào từ bấy lâu nay ra sao!

– Tư cách pháp nhân của Công Ty Vietnamese Cultural Heritage Centre do Ông Phong là Tổng Giám Đốc đương nhiệm (có thể muôn năm) và 2 Giám Đốc khác là Ô. Nguyễn Bon, Nguyễn Đức Vĩnh, và Bà Bé Hà là Thư Ký còn ngoài ra không có một cổ đông (hội viên) nào khác có phần không chính danh.

– Việc Ô. Phong nhân danh Cộng Đồng NVTD/VIC, một tổ chức vô vụ lợi, để gây qũi rồi sau đó chuyển nhượng sang cho Công Ty Vietnamese Cultural Heritage Centre của Ông Phong, một công ty có lợi nhuận, là  không chính đáng.

– Việc xử dụng tiền bạc vào việc xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di Sản Văn Hoá Việt Nam (coi như  chỉ  tạm thời) là không chính đáng.

– Theo Bản Nội Qui CĐ/NVTD VIC thì việc thành lập Ủy Ban Độc Lập để giải quyết vấn đề không cần thiết vì đã có Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát. Cho rằng việc lập Ủy Ban Độc Lập này là chính đáng đi nữa thì việc một thành viên là con đỡ đầu của Ô. Phong trong Ủy Ban này có hẳn là Ủy Ban Độc Lập không!

– Ông Phong đã  coi thường ngay cả những đề nghị mà Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát đưa ra khi từ  chối tham dự  một cuộc họp đề  nghị giữa Ông Phong và  Ô. Võ Long Ẩn (thuộc Hội Thiện Chí Tị Nạn cũng là người khiếu nại).

– Ông Phong không đáp ứng một cuộc thảo luận hoà giải do Trung Tâm Hoà Giải thuộc Sở Tư Pháp Victoria đưa ra.

Xét rằng nguyên tắc căn bản để hoạt động của bất cứ một tổ chức hội đoàn nào đều PHẢI dựa trên BẢN NỘI QUI để hành xử, thì trong trường hợp này chiếu theo Bản Nội Qui của CĐNVTD/VIC, điều 7.2, chỉ có Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát (được các đoàn thể bầu ra) là có thẩm quyền đứng ra để giải quyết mọi vấn đề khi có mâu thuẫn, khiếu nại hoặc cả khi Ban Chấp Hành CĐ có những hành vi sai trái.

Trong tinh thần xây dựng cộng đồng sau phiên họp Ủy Ban Bảo Vệ Tài Sản CĐNVTD/VIC đã được thành lập với sự đồng ý của tất cả mọi người tham dự. Mục đích chính của Ủy Ban là ủng hộ Hội Đồng Tư Vấn và Giám Sát đứng ra để làm sáng tỏ mọi vấn đề liên quan đến việc xây dựng Đền Thờ Quốc Tổ và Trung Tâm Bảo Tồn Di sản Văn Hoá Việt Nam nói riêng và tài sản của CĐNVTD/VIC nói chung, tránh để mọi chuyện đi quá xa làm tổn thương tới danh dự và sự đoàn kết trong cộng đồng. Ủy Ban cũng khẳng định (kể cả việc phải xử dụng bằng pháp lý) rằng bất cứ tài sản nào của CĐNVTD/VIC phải chính danh thuộc quyền sở hữu của CĐNVTD/VIC và phải được quản trị một cách đúng đắn minh bạch đúng theo luât định và Bản Nội Qui, cá nhân hay tập thể nào làm tổn hại tới tài sản của CĐNVTD/VIC phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ủy Ban cũng sẽ tiếp tục hợp tác và hỗ trợ việc tiến hành xây dựng các cơ sở sinh hoạt cho CĐNVTD tại tiểu bang Victoria.

 

Thành phần của Ủy Ban Bảo Vệ Tài Sản CĐNVTD/VIC như sau:

-Trưởng Ban: Ô. Nguyễn Như Long (cựu thành viên Hội Đồng Tư Vấn & Giám Sát)

 – Phó Ban: Ô. Nguyễn Anh Lân (cựu thành viên Hội Đồng TVGS)

 – Thư ký: Ô. Ngô Đoàn (cựu Tổng Thư Ký, cựu thành viên Hội Đồng TVGS)

 – Ủy Viên: Ô. Nguyễn Sang (cựu Nghị Sĩ Tiểu Bang Vic.)

 – Ủy Viên: Ô. Bùi Nam

 – Ủy Viên: Ô. Phạm Văn Quí

 

Mọi chi tiết hay thắc mắc liên quan tới Ủy Ban Bảo Vệ Tài Sản CĐ\ĐNVTD/VIC và Thông Cáo Báo Chí này xin liên lạc: Ô. Nguyễn Như Long (ĐT: 0411 496 829) và Ô. Nguyễn Anh Lân (ĐT: 0421 169 388).