Bác sĩ người Úc tham gia quyết định phương án giải cứu nhóm thiếu niên Thái Lan

09 Tháng Bảy, 2018 | Tin nước Úc
Bác sĩ người Úc Richard Harris. Photo Courtesy: News Daily

Bác sĩ Úc Richard Harris với hơn 30 năm kinh nghiệm lặn là người vào hang kiểm tra y tế và quyết định phương án giải cứu các thiếu niên.

Theo Guardian, ông Richard Harris, 53 tuổi, là bác sĩ gây mê với hơn 30 năm kinh nghiệm bơi lặn. Ông đã đáp máy bay đến Thái Lan từ tuần trước, tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng Thái Lan cùng với gần 20 thợ lặn của Úc.

Bác sĩ Harris đã phối hợp với Hải quân Thái Lan và các chuyên gia y tế tại đây để quyết định phương án đưa các em nhỏ ra ngoài. Hoạt động cứu hộ bắt đầu lúc 10h sáng qua sau khi các xe cứu thương và trực thăng sẵn sàng ngoài cửa hang, những người không liên quan được yêu cầu cách xa khu vực ít nhất hai km.

Harris làm việc cho MedStar, đơn vị cung cấp dịch vụ bay trực thăng cấp cứu y tế thuộc chính phủ, và có kinh nghiệm lặn hang động hơn 30 năm. Năm 2011, ông là một trong những thành viên của nhóm tìm kiếm thi thể thợ lặn Agnes Milowka trong hang động ngập nước ở Millicent, phía nam Úc.

Ngoài Úc, ông từng khám phá nhiều hang động tại các nước khác như Trung Quốc, Tân Tây Lan. Harris rất quan tâm tới vấn đề an toàn khi lặn, đam mê điều tra các sự cố liên quan tới hang động và kỹ thuật lặn.

Trang web về lặn chuyên nghiệp OzTek cho biết: “Harris đóng vai trò chủ chốt trong việc phát triển khả năng giải cứu hang động tại Úc. Sự chuyên nghiệp của ông ấy trong các lĩnh vực gây mê, lặn và y tế đã kết hợp hài hòa với niềm đam mê thế giới tự nhiên và điều trị khi thám hiểm”.

Ngoài ra, Bác sĩ Harris đã trực tiếp vào trong hang để đánh giá tình hình sức khỏe của các cầu thủ. Sau khi đánh giá sức khỏe, ông cũng chính là người thuyết phục giới chức Thái Lan thay đổi kế hoạch giải cứu đội bóng vào phút chót.

Cụ thể, thay vì đưa các cầu thủ khỏe nhất ra trước, đội cứu hộ đã đưa các em thể trạng yếu nhất ra đầu tiên. Ông Harris cho rằng, một số cầu thủ với thể trạng quá yếu khó có thể trụ vững thêm trong điều kiện tăm tối, ẩm ướt và hạn chế oxy trong hang.

Chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan đã bước sang ngày thứ hai với 4 cầu thủ đầu tiên đã được ra ngoài an toàn. Giai đoạn hai của chiến dịch dự kiến sẽ nối lại trong ngày hôm nay.

Tổng cộng 90 thợ lặn đã được huy động tham gia chiến dịch đưa các thiếu niên dưới 16 tuổi và huấn luyện viên 25 tuổi ra khỏi hang Tham Luang sau hơn hai tuần mắc kẹt. 18 thợ lặn, trong đó có 13 người nước ngoài và 5 người Thái, trực tiếp vào hang để hộ tống các em qua quãng đường dài hơn ba km. 4 cậu bé đã được giải cứu và đưa tới bệnh viện tối qua. Chiến dịch dự kiến tiếp tục vào sáng nay.

Tổng hợp