Thông tin, cập nhật và lời khuyên về sự bùng phát của coronavirus (COVID-19)

02 Tháng Bảy, 2020 | Tin nước Úc

Báo TiVi Tuần-san nhận thông tin được dịch ra tiếng Việt do Ủy hội Đa văn Tiểu bang Victoria gởi. Tòa soạn cho đăng để độc giả tiện sử dụng những thông tin tin hữu ích này.

Trên trang này:

Quý vị phải ở nhà. Như thế sẽ bảo vệ được nhiều mạng sống.
Nếu lo ngại, quý vị hãy gọi đến đường dây thường trực coronavirus số 1800 675 398 (24/24).
Nếu cần thông dịch viên, quý vị hãy gọi cho TIS National qua số 131 450.
Vui lòng chỉ gọi Ba Số Không (000) trong trường hợp khẩn cấp.

Những điều cần biết

  • Rửa tay, che miệng khi ho hoặc nhảy mũi và cách xa người khác  1 mét rưỡi.
  • Nếu thấy không khỏe hãy ở nhà.
  • Nếu có triệu chứng bị nhiễm coronavirus phải đi xét nghiệm
  • Nếu tình hình thay đổi, vị Tổng Giám Đốc Y Tế có thể sẽ thay đổi những biện pháp giới hạn này.

Chiến dịch tổng xét nghiệm COVID-19 ở khu nội thành (COVID-19 suburban testing blitz)

Vì mới có sự gia tăng đột ngột các vụ bộc phát coronavirus (COVID-19) và lây nhiễm trong cộng đồng

Một chiến dịch tổng xét nghiệm COVID-19 ở các khu nội thành được hoạch định bắt đầu từ Thứ Năm 25 tháng Sáu.

Chiến dịch này sẽ tập trung vào 10 khu nội thành là những điểm nóng có mức độ lây nhiễm cộng đồng cao

  • Keilor Downs
  • Broadmeadows
  • Maidstone
  • Albanvale
  • Sunshine West
  • Hallam
  • Brunswick West
  • Fawkner
  • Reservoir
  • Pakenham

Từ Thứ Năm 25 tháng Sáu, cư dân tại các khu nội thành nói trên có thể được xét nghiệm miễn phí –dù có triệu chứng hay không.

Thêm vào đó, phương thức xét nghiệm bằng cách lấy mẫu nước bọt cũng sẽ được áp dụng.

Nhân viên Bộ Y Tế và Dịch vụ Nhân sinh cũng sẽ đi thăm từng nhà trong các khu vực điểm nóng nói trên để cung cấp thông tin về coronavirus (COVID-19), đi xét nghiệm ở đâu và làm sao để xin trợ cấp tài chính và những trợ giúp khác trong trường hợp quý vị cần phải tự cách ly.

Những điều phải nhớ (What you must remember)

  • Rửa tay, che miệng và mũi khi ho hay nhảy mũi và giữ khoảng cách với người khác 1 mét rưỡi.
  • Nếu cảm thấy bị bệnh, hãy ở nhà. Chớ đi thăm thân nhân hoặc đi làm.
  • Nếu có triệu chứng bị nhiễm coronavirus, phải đi xét nghiệm.
  • Nếu có thể, phải tiếp tục làm việc tại nhà.
  • Nếu đi thăm thân nhân hay bạn bè, phải giữ khoảng cách – không bắt tay, không ôm nhau. Làm như vậy là để bảo vệ những người mình thương yêu.
  • Vị Tổng Giám Đốc Y Tế (Chief Health Officer) có thể thay đổi các biện pháp hạn chế nếu tình hình thay đổi.

Kể từ 11:59 đêm Chúa Nhật, 21 tháng Sáu 2020, một số biện pháp hạn chế đã thay đổi. Một số biện pháp từng được thông báo nay phải đình hoãn hoặc thay đổi để giảm bớt số người có thể tụ họp. Sở dĩ có những thay đổi ấy vì số trường hợp nhiễm coronavirus tại Victoria đã lại gia tăng.

Từ ngày 22 tháng Sáu, không quá 5 người có thể:

Đến nhà chơi cùng một lúc.

Từ ngày 22 tháng Sáu, tối đa 10 người có thể:

Gặp nhau nơi công cộng, trong phòng hay ngoài trời.

Từ ngày 22 tháng Sáu, tối đa 20 người có thể:

  • Đến nhà hàng, tiệm cà phê, quán rượu hay bar, tối đa 20 người trong một phòng. Bia rượu có thể được bán không cần phải đi kèm thức ăn, nhưng khách phải ngồi tại bàn. Mỗi nhóm khách đi cùng tối đa chỉ được 10 người.
  • Chơi thể thao hay tập thể dục trong nhà hay ngoài trời. Tới trung tâm thể dục thể thao, kể cả phòng tập thể hình và hồ bơi. Mỗi lớp tập chỉ được tối đa 10 người trong sinh hoạt nhóm.
  • Tới các cơ sở tôn giáo hay dự các buổi nghi lễ tôn giáo nhỏ, không tính những người tổ chức.
  • Tới tiệm thẩm mỹ hay xông hơi dưỡng da, hay tiệm làm rám da nhân tạo, tẩy lông, làm móng, xâm mình hay đấm bóp.
  • Dự tiệc cưới, không tính đôi tân hôn và viên chức cử hành hôn lễ. Nếu buổi hôn lễ tổ chức tại nhà riêng thì tối đa chỉ có 5 khách được dự, không kể viên chức cử hành hôn lễ.
  • Tới các trung tâm văn hóa, xã hội, thư viện hay câu lạc bộ sinh hoạt cộng đồng.
  • Cùng có mặt trong một phòng của nhà triển lãm, viện bảo tàng, rạp chiếu bóng, hí viện, địa điểm lịch sử, công viên có trò chơi ngoài trời hay sở thú. Tại những khu vực ngoài trời của các địa điểm này, mỗi 4 mét vuông chỉ được phép có 1 khách.
  • Được du lịch và ngụ trong các nhà trọ và/hoặc cắm trại trong phạm vi tiểu bang Victoria.

Tối đa 50 người có thể dự tang lễ (trong nhà hay ngoài trời), không tính nhân viên điều hành tang lễ và các nhân viên nhà quàn. Nếu tang lễ tổ chức tại nhà riêng, tối đa chỉ được 5 người tham dự.

Sinh hoạt thể thao cộng đồng: chương trình huấn luyện các môn thể thao có va chạm và thi đấu có thể tái hoạt động cho thanh thiếu niên từ 18 tuổi trở xuống. Các cuộc thi đấu thể thao không va chạm giữa các đấu thủ được mở lại cho tất cả mọi lứa tuổi.

Hãy nhớ luôn cẩn trọng, tự bảo vệ mình và hành xử có ý thức trách nhiệm. Nếu có thể làm việc ở nhà thì phải làm tại nhà. Hãy giới hạn chỉ đi ra ngoài khi có chuyện cần thiết mà thôi.

Chính phủ có khoản tài trợ $1,500 -chỉ phát một lần- dành cho những công nhân viên ở Victoria hội đủ điều kiện khi bị chẩn đoán đã nhiễm coronavirus hoặc từng tiếp xúc với 1 trường hợp được xác định đã bị nhiễm.  Để biết thêm thông tin hãy gọi đường dây giúp đỡ về coronavirus qua số 1800 675 398 (trực 24 giờ mỗi ngày). Nếu cần thông dịch xin gọi TIS National ở số 131 450.

Nguồn tài liệu (Resources)

Xin dùng những tài liệu dưới đây và hãy chia sẻ với cộng đồng mình bằng email, phương tiện truyền thông xã hội, hay các mạng lưới liên lạc trong cộng đồng.

CORONAVIRUS