Thủ tướng Scott Morrison tập trung vào vấn đề kinh tế trong cuộc đua tranh cử

13 Tháng Năm, 2019 | Tin nước Úc
Hình chỉ mang tính chất minh họa. Photo courtesy: Reuters

Trong chiến dịch vận động tại Melbourne, Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố sẽ tập trung vào vấn đề quản lý kinh tế, đồng thời cho biết liên minh đảng cầm quyền hiện nay luôn ủng hộ nguyện vọng đúng đắn của người dân.

Trong chiến dịch tranh cử của mình vào ngày 12.5, Thủ ông Morrison cho hay đảng cầm quyền sẽ tập trung vào vấn đề quản lý kinh tế, đồng thời cho biết liên minh đảng Tự do – Quốc gia cầm quyền hiện nay của Úc sẽ luôn ủng hộ “những nguyện vọng đúng đắn, đơn giản và chân thành” của người dân nước này.

Ông thể hiện quyết tâm xây dựng nền kinh tế của Úc vững mạnh hơn – điều có thể tạo dựng nên lòng tin của doanh nghiệp và người dân trong việc tăng vốn đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm, sáng tạo nhiều thêm và chăm chỉ làm việc.

Cuộc bầu cử liên bang Úc dự kiến diễn ra ngày 18/5 chính là cuộc đua giữa đảng Tự do của ông Morrison và đảnh Lao Động do ông Bill Shorten dẫn đầu.

Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy đảng Tự do có thể thất bại, trong bối cảnh chính đảng này đang đối mặt với tình trạng chia rẽ sau khi đã 3 lần thay đổi lãnh đạo trong vòng 4 năm.

Cuộc vận động tranh cử của ông Morrison ngày 12/5 cũng không có sự góp mặt của 2 người tiền nhiệm là Malcolm Turnbull và Tony Abbott hay cựu Thủ tướng John Howard.

Báo Age số ra ngày 12/5 cho rằng chính phủ của Thủ tướng Morrison đang đối mặt cuộc đua sít sao tại một số khu vực bầu cử như Warringah ở Sydney và Higgins ở Melbourne. Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử này, trước đó, lãnh đạo 2 đảng đã tiến hành tổng cộng 3 cuộc tranh luận trực tiếp.

Trong cuộc tranh luận mới đây nhất, ngày 8/5, lãnh đạo 2 đảng đã công bố tầm nhìn cho Úc trong thập niên tới, tranh luận về một loạt các chính sách, chủ yếu xoay quanh chương trình bầu cử của Công đảng và một số vấn đề mới như nhập cư và tự do tôn giáo.

Phác thảo tầm nhìn Úc sau 10 năm, Thủ tướng Morrison tập trung vào công việc và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng, trong khi lãnh đạo Công đảng nhấn mạnh vấn đề biến đổi khí hậu, bình đẳng và theo đuổi một Úc hiện đại.

Cuộc tranh luận lần thứ ba kết thúc mà không có bỏ phiếu đánh giá hai đối thủ như hai lần trước, tuy nhiên diễn biến của cuộc tranh luận cho thấy đây là cuộc đua khá ngang sức ngang tài, chưa có bên nào thực sự nổi trội.

Tổng hợp