Dmitry Medvedev đã thắng vòng đầu, sẽ là tổng thống Nga vào tháng 5

03 Tháng Ba, 2008 | Tin thế giới

Với số phiếu áp đảo như vậy đương nhiên không cần thêm cuộc bỏ phiếu vòng hai. Ông Putin vội chúc mừng Medvedev tại Quảng Trường Đỏ tối hôm qua. “Chiến thắng này đảm bảo duy trì con đường chúng ta đã chọn và vẫn đang thực hiện. Công cuộc đó sẽ tiếp diễn”.

 

Ông Medvedev cám ơn những người đã bỏ phiếu cho ông và cam kết tiếp tục các chính sách của ông Putin.

 

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Vladimir Churov tuyên bố cuộc bầu cử này hợp lệ nhưng lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Zhirinovsky từ chối công nhận kết quả mà cơ quan này đưa ra và dọa sẽ kiện lên tòa án.

 

Khoảng 68% trong số 109 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu.

 

Ông Putin, 55 tuổi,  muốn làm tổng thống nhiệm kỳ thứ ba, nhưng hiến pháp không cho phép do đó đưa ông  Medvedev ra làm tổng thống tạm.

 

Sau nhiệm kỳ 4 năm,  Medvedev sẽ từ chức để sau đó ông Putin ra ứng cử tiếp thêm 2 nhiệm kỳ 8 năm và lúc thôi làm tổng thống, cựu trùm KGB lúc đó đã 68 tuổi. Kịch bản này đã được người ta đoán trước và diễn ra đúng khi Medvedev ra tranh cử, thắng cử một cách dễ dàng và hứa sẽ cho ông Putin làm thủ tướng khi không còn làm tổng thống nữa.

 

Ông Medvedev năm nay mới 42 tuổi, cao 1.65 mét,  có vợ là Svetlana và một con trai 12 tuổi tên Ilya.

 

Bà Svetlana Medvedeva và ông Medvedev quen nhau từ nhỏ, cùng học từ thời phổ thông ở Leningrad, nay lấy lại tên cũ là St. Petersburg. Họ biết nhau đã 35 năm. Khi đó, cô Svetlana là hoa khôi của trường.

 

Hai người kết hôn năm 1989 sau khi Medvedev có bằng cử nhân luật và Svetlana tốt nghiệp học viện tài chính St. Petersburg.  Ilya con trai của họ ra đời 7 năm sau đó.

Svetlana là người rất yêu thích thời trang.

 

Bà xuất hiện trong một số bức ảnh gần đây trong bộ veste trắng cổ sâu, để lộ bộ ngực khá đầy đặn.