Người Anh gốc Iraq dọa nước Anh sẽ là nạn nhân kế tiếp của ISIL

16 Tháng Sáu, 2014 | Tin thế giới

 

< ?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 

 

Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) ở Iraq đang di chuyển trên đường phố tỉnh Salaheddin, miền bắc Iraq. Photo Courtesy: AFP

 

Những quân nhân Anh gốc Iraq đang tham chiến trong hàng ngũ tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) ở Syria và Iraq đã lên tiếng đe dọa sẽ tiến hành tấn công khủng bố trên toàn nước Anh.

 

Theo TSunday Times (Anh) cho biết các công dân Anh đang chiến đấu cùng ISIL đã thề rằng sau khi chiến sự tại Syria kết thúc, nước Anh sẽ là chiến trường tiếp theo của nhóm này.

 

Thông tin trên được đưa ra sau khi Junaid Hussain, một tin tặc 20 tuổi ngụ tại thành phố Birmingham, người từng đánh cắp được thông tin cá nhân của cựu Thủ tướng Anh Tony Blair rồi đăng trên mạng Internet, vào ngày 4.6 cảnh báo rằng “lá cờ đen Thánh chiến Hồi giáo Jihad” sẽ sớm bay phất phới tại Phố Downing, trung tâm London.

 

Một công dân Anh khác, Muhammad Hassan, 19 tuổi đến từ Portsmouth, vốn là một sinh viên tại một trường đại học danh tiếng, đe dọa trên trang Twitter của mình rằng nếu Mỹ không ngừng kế hoạch không kích các vị trí đóng quân của ISIL, thì sẽ xảy ra các vụ tấn công tương tự vụ 11.9.

 

Sunday Times cho biết để đi từ Anh sang Syria không quá khó như nhiều người lầm tưởng – các thanh niên Anh chỉ cần bay sang Thổ Nhĩ Kỳ, rồi sau đó băng qua biên giới để vào Syria.

 

Trước đó không lâu máy quay của đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV từng ghi nhận được hình ảnh một trong 3 thanh niên Anh kể trên có mặt trên chuyến bay từ London sang thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ).

 

Chính phủ Anh cho biết đã có rất nhiều chiến binh thánh chiến Hồi giáo dòng Sunni người Anh dùng cuộc nội chiến Syria như nơi tập luyện trước khi hồi hương để phát động thánh chiến. Tờ báo Anh còn khẳng định người Anh chiếm tỉ lệ áp đảo trong số lượng chiến binh nước ngoài chiến đấu trong hàng ngũ ISIL.

 

Nhóm Hồi giáo cực đoan Nhà nước hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông (ISIS) đã chiếm thêm thành phố Tal Afar ở miền tây bắc Iraq. Nhóm phiến quân này chuẩn bị đánh chiếm thành phố Baquba, cách thủ đô Baghdad khoảng 60km.

 

Lời đe dọa từ các công dân Anh gia nhập ISIL được đưa ra trong bối cảnh các tay súng thuộc tổ chức này đang giao tranh ác liệt với lực lượng an ninh Iraq để chiếm một thị trấn chiến lược ở Iraq; trong khi Mỹ đang cân nhắc tiến hành không kích bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các tay súng ISIL.

 

Cũng trong diễn biến đó Đại sứ Iraq tại Mỹ, ông Lukman Faily, cảnh báo về một đe dọa thảm khốc đối với toàn cầu, khi 1,000 phần từ khủng bố như bin Laden có thể xuất hiện tại Iraq.

 

Ông Lukman Faily cảnh báo trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN hôm 16.6 rằng: “Trong khi chỉ có 1 bin Laden ở Afghanistan, Iraq sẽ có 1,000 bin Laden. Đó là tình hình thực tế ở Iraq”.

 

Tổng hợp